Chuyên mục
Ấn Độ bắt đầu xét xử phiên tòa tội ác hiếp dâm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ấn Độ bắt đầu xét xử phiên tòa tội ác hiếp dâm

Thứ sáu 04/01/2013 04:43 GMT + 7
Chưa có phiên tòa nào được công chúng Ấn Độ dồn hết sự chú ý như phiên tòa ngày 3.1, xét xử các nghi phạm trong vụ hiếp dâm nữ sinh viên 23 tuổi, khiến cô gái phải bỏ mạng sau hơn 10 ngày đau đớn.

Từ sáng sớm 3.1, người dân đã ùn ùn kéo về phía tòa án quận Saket, phía nam New Delhi để theo dõi phiên tòa. Sự căm phẫn thể hiện rõ trong những dòng băng rôn của dòng người biểu tình mang theo. Phần lớn đều cho rằng, những tên tội phạm này cần phải bị treo cổ để đòi lại công lý cho cô gái trẻ xấu số. Theo Thời báo Ân Độ, cảnh sát phải tăng cường an ninh tại khu vực diễn ra phiên tòa, đồng thời cử một nhóm sĩ quan vũ trang hộ tống xe áp giải những bị cáo đến phiên tòa do lo ngại sự quá khích của người biểu tình.

Các luật sư tại Hội đồng luật sư quận Saket cũng tuyên bố không bào chữa cho các nghi phạm mà chính phủ phải chỉ định luật sư cho từng bị cáo. Trong phiên tòa xét xử tại quận Saket các nghi phạm chính thức bị cáo buộc những tội danh như cưỡng hiếp, bắt cóc và giết người sau khi nữ nạn nhân qua đời vào cuối tuần qua do chấn thương nghiêm trọng.

 
Người dân Ấn Độ kêu gọi bảo vệ phụ nữ.

Tên thứ sáu trong nhóm được cho là mới 17 tuổi nên sẽ được xét xử tại một tòa án dành riêng cho thiếu niên. Tuy nhiên, cảnh sát đang tiến hành xét nghiệm y khoa với nghi phạm này để quyết định chính xác độ tuổi. Nếu bị kết tội, những người này có thể phải lĩnh án tử hình.

Bốn trong số các bị cáo đều sống ở khu ổ chuột Ravi Das Camp, chốn cư ngụ của 1.200 người dân lao động nghèo khổ kiếm sống bằng nghề kéo xe và bán trà đá. Sau khi vụ việc xảy ra, cả khu ổ chuột sống trong nỗi xấu hổ khi bị tội ác làm hoen ố. Những người hàng xóm của những kẻ hiếp dâm nói rằng, họ thực sự thấy xấu hổ và lo sợ, không biết rồi đây tương lai con cái họ sẽ ra sao khi hộ khẩu khu ổ chuột đã bị đóng khung cùng với tội ác xấu xa này.

Chuyên viên pháp lý của tòa án Rana Dasgupta cho biết, tòa án sau khi nhận biên bản điều tra 1.000 trang từ cảnh sát đã chuyển một bản sao đến tất cả bị cáo. Biên bản liệt kê những bằng chứng thu thập được. Một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất là lời khai của bạn trai nạn nhân. Người này cho biết, chính anh dù bị đánh đập dã man và ném xuống đường cũng đã kịp chạy tới kéo bạn gái mình ra khi các thủ phạm đẩy cô xuống đường để cán xe qua người cô.

Trong khi cả đất nước Ấn Độ chưa hết sôi sục với vụ hiếp dâm nữ sinh viên trường ĐH Y khoa, thì rải rác trên khắp đất nước vẫn diễn ra các vụ cưỡng hiếp đau lòng khác. Người dân Ấn Độ cho rằng, nếu không có những biện pháp trừng trị thích đáng những tên tội phạm tình dục này, thì số phận của phụ nữ Ân Độ càng mong manh.

Theo số liệu thống kê của Chính phủ Ấn Độ, số vụ phụ nữ bị cưỡng hiếp ở New Delhi năm 2012 đã tăng 17%, lên 661 vụ so với năm 2011 và là tỷ lệ cao nhất trong số các thành phố lớn của Ấn Độ. Năm 2011 cứ 20 phút lại có một báo cáo về trường hợp phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ đưa tổng số vụ cưỡng hiếp lên 24.206 trường hợp.

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét lại mức hình phạt của những tội bạo hành, cưỡng hiếp, đồng thời xây dựng các biện pháp vì sự an toàn và an ninh của phụ nữ. Thống đốc bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, tuyên bố thành lập 65 đồn cảnh sát với lực lượng toàn bộ là phụ nữ để “xử lý những tội chống lại phụ nữ”.


Quang Minh
danviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.