Chuyên mục
Ai Cập yêu cầu mở điều tra vi phạm của Israel, khả năng về sự lan rộng của xung đột Israel - Hamas ở khu vực?

Ai Cập yêu cầu mở điều tra vi phạm của Israel, khả năng về sự lan rộng của xung đột Israel - Hamas ở khu vực?

Chủ nhật 05/11/2023 05:25 GMT + 7

Sau cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao Arab và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/11 tuyên bố Cairo yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức vô điều kiện tại Dải Gaza, cũng như tiếp tục các hoạt động viện trợ nhân đạo dành cho người dân Palestine.


 Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (trái), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (phải) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi tham dự cuộc họp báo ở Amman, Jordan, ngày 4 tháng 11 năm 2023. (Nguồn: AP).


Phát biểu của ông Shoukry được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Ayman El-Safadi và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken tại Amman sau cuộc gặp với Ngoại trưởng UAE, Saudi Arbia và Qatar, cũng như các quan chức Palestine liên quan đến tình hình ở Gaza.

Tìm giải pháp vấn đề Palestine

Ngoại trưởng Ai Cập cảnh báo cần cấp thiết phải giải quyết tình hình trước khi xung đột lan rộng gây ảnh hưởng đến an ninh, ổn định của mọi người dân trong khu vực, “kéo họ vào đường hầm tối tăm”.

Ông Shoukry nói trong cuộc họp báo: “Các hành động của Israel ở Gaza không thể được coi là tự vệ dưới bất kỳ hình thức nào,” Shoukry nói trong cuộc họp báo, tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của Ai Cập đối với mọi nỗ lực của Israel nhằm cưỡng bức di dời người Palestine.

Ngoại trưởng Shoukry yêu cầu một cuộc điều tra về hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Israel và kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế tiếp cận những xung đột như vậy với tiêu chuẩn kép.

Ông nói: “Trong khi một số người vội vã lên án việc nhắm mục tiêu vào dân thường là vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và yêu cầu ngừng bắn trong các cuộc khủng hoảng khác, chúng tôi nhận thấy sự thất bại trong việc tuân thủ các nguyên tắc tương tự khi đề cập đến vấn đề Palestine”.

“Cứ như thể máu của người Arab có giá trị thấp hơn máu của đồng loại ở những nơi khác vậy”. Ông Shoukry nói thêm rằng những thiệt hại gần đây về sinh mạng của dân thường ở Gaza, bao gồm cả nhân viên cứu trợ và nhà báo, không thể biện minh được bằng bất kỳ cách nào.

Bộ trưởng cho biết, giải pháp nằm ở một nhà nước Palestine độc lập.

“Tôi một lần nữa kêu gọi hành động nhanh chóng để khôi phục tiến trình hòa bình theo giải pháp hai nhà nước, nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và thành lập một nhà nước Palestine dọc biên giới ngày 4/6/1967, với thủ đô ở Đông Jerusalem”, theo ông Shoukry.

Cùng ngày, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập (ERC) thông báo chuyển đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp thứ 11 cho Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine ở Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Theo ERC, đợt giao hàng này bao gồm 47 xe tải chở thực phẩm, nước uống, hàng cứu trợ, thuốc men và thiết bị y tế.

Trong phiên họp giao ban của Liên hợp quốc (LHQ) với các quốc gia thành viên ở New York hôm 3/11, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths tuyên bố rằng, đến nay, 329 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah, trong đó riêng 100 chiếc đã thực hiện hành trình vào ngày 2/11. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trung bình 500 xe tải mỗi ngày vào Dải Gaza trước thời điểm xảy ra xung đột.

Trên mạng xã hội X, Giám đốc điều hành ERC Rami El-Nazir khẳng định nguồn viện trợ từ khắp nơi trên thế giới dành cho Gaza sắp cạn kiệt. Ông El-Nazir kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ chiến dịch quyên góp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Hệ thống y tế ở Gaza đã bị quá tải do thiếu trầm trọng nguồn cung cấp gồm điện, nước và nhân sự. Đến nay, 14/35 bệnh viện và 51/72 phòng khám y tế cơ sở đã đóng cửa. Theo tuyên bố của LHQ, chỉ 1 trong 3 đường cấp nước từ Israel đang hoạt động.

Theo các quan chức y tế Palestine ngày 4/11, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đã lên tới 9.488 người và 23.000 người khác bị thương.

Giao tranh dữ dội giữa Israel và Hezbollah

Không chỉ xung đột tại Dải Gaza diễn biến phức tạp mà giao tranh ở khu vực biên giới phía Bắc của Israel giữa quân đội nước này và lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng có chiều hướng leo thang khi hai bên liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại.

Lực lượng Hezbollah ngày 4/11 cho biết đã tấn công 5 địa điểm tại Israel dọc theo biên giới đồng thời sử dụng một tên lửa có sức công phá lớn, chưa từng được sử dụng trước đó. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về loại tên lửa này không được cho biết.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã không kích một kho tên lửa và một trạm quan sát của Hezbollah. Xe tăng và pháo binh nước này cũng liên tục nã pháo các mục tiêu trong lãnh thổ Liban, chủ yếu là các cơ sở quân sự của Hezbollah.

Giao tranh tiếp diễn trong bối cảnh trước đó một ngày, người đứng đầu Hezbollah cảnh báo nếu Israel không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza, xung đột hiện nay có thể lan rộng thành một cuộc chiến khu vực. Về phần mình, Israel tuyên bố không muốn rơi vào một cuộc chiến khác tại biên giới phía Bắc, dù nhấn mạnh quân đội nước này sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống.


Đông Nhi (theo AhramOnline, AP)

Nguồn: baoquocte.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.