Chuyên mục
Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine

Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine

Thứ bảy 25/11/2023 04:17 GMT + 7

Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel, dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.


Trẻ em Palestine nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 19/11/2023. (Nguồn: THX/TTXVN)

 

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine và đưa nước này gia nhập Liên hợp quốc.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp báo chung tại Cairo với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo ngày 24/11.

Sẵn sàng chấp nhận một nhà nước Palestine phi quân sự

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh việc khôi phục ý tưởng về giải pháp hai nhà nước trong hơn 30 năm qua đã không mang lại tiến bộ đáng kể, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải có một cách tiếp cận khác, trong đó có việc cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine và đưa nước này gia nhập Liên hợp quốc.

Nhà nước Palestine được công nhận là quốc gia quan sát viên của Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 11/2012.

Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel, dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ông El-Sisi bày tỏ sẵn sàng chấp nhận một nhà nước Palestine phi quân sự, có thể có sự hiện diện của các lực lượng quốc tế, dù từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên hợp quốc hay các lực lượng Mỹ hoặc Arab, nhằm đảm bảo an ninh cho cả Palestine và Israel.

Kêu gọi giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột

Hai nhà lãnh đạo Bỉ và Tây Ban Nha đã đến thăm cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi diễn ra cùng ngày.

Phát biểu họp báo tại cửa khẩu, Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez đã mô tả tình hình hiện nay ở Dải Gaza là "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong thời hiện đại."

Ông nói: "Những gì đang xảy ra rõ ràng là một thảm họa. Chúng ta đã giải quyết nó một cách hiệu quả nhằm ngăn chặn bạo lực và tăng cường viện trợ cho Gaza. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống El-Sisi vì những thành tựu đó."

 


Các bệnh nhân được sơ tán từ bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza tới điều trị tại trường học ở Khan Yunis thuộc miền nam, ngày 22/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Ông Sánchez cũng cảnh báo về vòng xoáy bạo lực khi cho rằng việc một hay nhiều bên gây hấn thêm nữa sẽ chỉ dẫn đến bạo lực gia tăng. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải công nhận về mặt ngoại giao.

Ông nói rõ: "Chúng tôi có thể sẽ quyết định công nhận Nhà nước Palestine nếu Liên minh châu Âu (EU) không làm điều đó."

Ông cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế với sự tham gia của cả người Palestine và người Israel, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại toàn diện.

Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza và tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho rằng việc phá hủy Dải Gaza là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi lực lượng Hamas cố gắng phóng thích tất cả các con tin.

Theo ông De Croo, lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày hiện nay ở Dải Gaza cần phải được chuyển thành một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Ông Croo cảm ơn Ai Cập đã sơ tán hơn 100 công dân Bỉ ra khỏi Gaza. Bên cạnh đó, ông Croo cũng yêu cầu Israel mở thêm các cửa khẩu biên giới để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Bắt đầu trao trả con tin

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chính thức có hiệu lực từ 7h00 ngày 24/11 giờ địa phương (tức 12h00 theo giờ Hà Nội).

Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên.

Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) thông báo đã bắt đầu tiến hành chiến dịch dài ngày hỗ trợ việc trao trả các con tin bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza và tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

ICRC cũng sẽ vận chuyển các thiết bị y tế bổ sung cho các bệnh viện tại Gaza.

Trong khi đó, Phong trào Hamas thông báo một nhóm các con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10 đã được bàn giao cho ICRC sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời tại Gaza có hiệu lực.

ICRC cho biết trong những ngày tới sẽ chuyển giao những con tin bị giam giữ tại Gaza cho các giới chức Israel và những người Palestine bị Israel giam giữ cho các giới chức tại Bờ Tây, để họ đoàn tụ với gia đình.

ICRC không tham gia vào tiến trình đàm phán thỏa thuận trả tự do cho các con tin và tù nhân mà chỉ hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận trên./.

Nguồn: vietnamplus.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.