Chuyên mục
9 năm tìm lại bình yên của phóng viên bị 200 người tấn công tình dục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

9 năm tìm lại bình yên của phóng viên bị 200 người tấn công tình dục

Thứ năm 16/04/2020 05:45 GMT + 7

Sau 9 năm bị cưỡng hiếp tập thể tại Ai Cập, Lara Logan khẳng định: "Tôi có thể là nạn nhân của đêm đó nhưng không phải là nạn nhân trong suốt phần đời còn lại".

Sau 9 năm bị cưỡng hiếp tập thể tại Ai Cập, Lara Logan khẳng định: "Tôi có thể là nạn nhân của đêm đó nhưng không phải là nạn nhân trong suốt phần đời còn lại".

Năm 2011, vụ việc Lara Logan (sinh năm 1971), khi ấy là phóng viên thường trú nước ngoài của kênh truyền hình CBS (Mỹ), bị 200 người đàn ông Ai Cập đánh đập và tấn công tình dục làm dậy sóng dư luận.

Ngày 11/2/2011, Logan đến đưa tin tại quảng trường Tahrir, Ai Cập. Khi đó, Tổng thống Hosni Mubarak vừa từ chức, nhiều người đã kéo đến đây tụ tập ăn mừng.

 


Nữ phóng viên Lara Logan bị 200 người tấn công tình dục ở Ai Cập.


Trong khung cảnh hỗn loạn, Logan bị đám đông khoảng 200 người đàn ông đánh đập, xé quần áo, tấn công tình dục suốt 40 phút. Nữ phóng viên cuối cùng được nhóm phụ nữ và 20 binh lính giải cứu.

Vài ngày sau, cô trở về Mỹ và phải nhập viện vì những chấn thương thể xác và tinh thần.

"Điều tôi kinh hãi là sự nhẫn tâm của đám người này. Chúng thích thú với nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Điều này kích động chúng thô bạo hơn", Logan nói.

Sau khủng hoảng, nữ phóng viên quyết định ra mặt công khai vụ việc để tìm công bằng cho bản thân và những nạn nhân khác. Cũng từ đây, cô trở thành biểu tượng cho sức mạnh, sự kiên cường chống lại nạn tấn công tình dục.

9 năm sau vụ việc, Lara Logan giờ đây vẫn đang phải điều trị các vấn đề sức khỏe sau vụ tấn công tập thể. Nhưng người phụ nữ 49 tuổi khẳng định sẽ không để quá khứ ảm ảnh lên cuộc sống hiện tại của mình.

"Tôi có thể là nạn nhân của đêm đó nhưng không phải là nạn nhân trong suốt phần đời còn lại", nữ phóng viên nói trong chương trình Mornings with Maria của Fox Business vào đầu tháng 1 vừa qua.

 


Lara Logan hiện tại có sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ.


Và chính những thành công sự nghiệp cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc ở thời điểm hiện tại của Logan đã chứng minh cho câu nói đó.

Năm 2018, cô kết thúc hợp đồng với kênh CBS và chuyển sang làm việc cho Fox Nation. Ngay lập tức, cô tạo dấu ấn với loạt chương trình mang đậm phong cách riêng.

Trong tập mới nhất của loạt phóng sự điều tra Lara Logan Has No Agenda, nữ phóng viên cùng các đồng nghiệp đã đến một thành phố nhỏ miền trung Mexico để phản ánh thực trạng mua bán mại dâm đáng sợ tại đây.

"Đó là nơi hầu như nhà báo không được đặt chân đến", nữ phóng viên cho biết. Logan và đồng nghiệp đã bị quấy rối, cảnh sát đe dọa và thậm chí suýt bị đuổi khỏi nơi này trong quá trình ghi lại những thước phim chân thực và giá trị.

Để có được sức mạnh dám dấn thân và không ngừng thử thách, Logan nói rằng ngoài tình yêu nghề, cô còn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, đặc biệt là chồng cô - Joseph Burkett.

Hai người kết hôn năm 2008 và hiện có 3 con. Vài năm trước, gia đình Logan đã quyết định rời khỏi thủ đô Washington, chuyển về định cư ở một vùng quê yên bình tại Texas.

 


Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lara Logan.

Lê Vy

Nguồn: zingnews.vn
30 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.