Chuyên mục
Trừng phạt Nga: Ông Trump thấy bẫy vẫn phải bước?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trừng phạt Nga: Ông Trump thấy bẫy vẫn phải bước?

Thứ sáu 04/08/2017 03:20 GMT + 7
Tổng thống Donald Trump dù thấy rõ hậu quả của việc trừng phạt Nga nhưng trước sức ép của Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã bắt buộc phải ký.

Tổng thống Trump mắc bẫy?

Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký vào dự luật mới áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, Iran và Triều Tiên.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua đồng thời yêu cầu Tổng thống có sự phê chuẩn.

Trước sức ép từ Hạ viện và Thượng viện Mỹ, ông Trump bắt buộc phải ký quyết định trừng phạt Nga.

Đánh giá về quyết định này của ông Trump, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga Pavel Sharikov khẳng định việc ký kết dự luật trên là kết quả của áp lực chính trị nội bộ đối với vị Tổng thông thứ 45 của nước Mỹ.

Theo nhận định của ông Sharikov, kế hoạch của ông Trump đối với Nga hiện nay vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên dự luật mới được ký sẽ trói tay và ngăn Tổng thống Mỹ không thực hiện kế hoạch mà ông tuyên bố trong chiến dịch tranh cử.

Đáng chú ý hiện nay, giới cầm quyền Mỹ hiện nay xem vấn đề Nga – Mỹ là một phần của chương trình nghị sự trong nước.

“Tổng thống Trump bị rơi vào bẫy do những nhà lập pháp không hài lòng với ông và chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tạo ra. Quan hệ Mỹ-Nga là con tin của áp lực này”, ông Sharikov nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Alexis Rodzianko, người đứng đầu Phòng Thương mại Mỹ ở Nga (AmCham) cũng không thật sự đồng tình với biện pháp trừng phạt mới mà Tổng thống Trump vừa mới ký kết, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Rodzianko nhấn mạnh, nỗ lực xua đuổi Nga khỏi thị trường năng lượng châu Âu từng thất bại vào những năm 1970 và lần này cũng sẽ không đạt được gì.

“Mỹ không thể đá Nga khỏi thị trường năng lượng châu Âu. Đây không phải là ý tưởng mới, nó từng có vào những năm 1970. Như những năm 70 đã không thành công, tôi nghĩ là lần này cũng sẽ vậy”, tờ Sputnik dẫn lời ông Rodzianko nói.

Ông Trump không hạnh phúc khi trừng phạt Nga

Lệnh trừng phạt mới dành cho Nga đã chính thức được ban hành tuy nhiên thực tế đây không phải là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn.

Ông chủ Nhà Trắng suốt một thời gian dài tỏ ra lưỡng lự trong việc lựa chọn cách ứng xử với Nga. Chỉ khi có những sức ép từ Hạ viện và Thượng viện Mỹ, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ mới đưa ra quyết định gia tăng trừng phạt với Mosva.

Tuy nhiên ngay sau đó, trên mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng cay đắng và có ý trách lưỡng viện đã không vì lợi ích của nước Mỹ và người dân Mỹ.

Thủ tướng Nga đã đưa ra lời cảnh báo cho mối quan hệ với Mỹ sau lệnh trừng phạt mới.

“Quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức thấp nguy hiểm và chưa từng có. Các bạn có thể cảm ơn quốc hội Mỹ, những người không thể đem lại chương trình chăm sóc y tế cho chúng ta”, ông Trump nói.

Hôm 1/8, trả lời báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết cả ông và Tổng thống Trump đều không “hạnh phúc” với các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng tới các nỗ lực khôi phục quan hệ Nga-Mỹ.

Ngày 2/8, trước khi có thông tin Tổng thống Trump ký ban hành luật trừng phạt Nga, ông Tillerson cho biết các quan hệ song phương Nga-Mỹ đang ở mức thấp lịch sử và có thể còn xuống thấp hơn nữa.

Phát biểu với báo giới, ông cho biết: “Như tôi đã từng đề cập trong chuyến công du đầu tiên tới Moscow tại các cuộc gặp ở điện Kremlin với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau các cuộc gặp này, mối quan hệ đã ở mức thấp lịch sử kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, và còn có thể tồi tệ hơn”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết thêm: “Câu hỏi đặt ra là liệu mối quan hệ này đang tồi tệ đi hay chúng ta có thể duy trì mối quan hệ ở cấp độ ổn định nào đó, và tiếp tục tìm cách giải quyết các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm cũng như những bất đồng mà không biến chúng thành những xung đột mở".

Về phần mình, chính quyền Tổng thống Putin đã phản ứng gay gắt trước quyết định trên của Tổng thống Donald Trump.

Trên facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã gọi dự luật trừng phạt của Hoa Kỳ như một cuộc chiến tranh thương mại.

“Nó thể hiện sự bất lực hoàn toàn của chính quyền Tổng thống Trump. Hy vọng mối quan hệ của chúng ta với chính quyền mới của Mỹ được cải thiện đã kết thúc”, ông Medvedev cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Nga trong một thông báo phát đi cũng khẳng định các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ là bất hợp pháp và làm ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ 2 nước.

Trong một động thái đáp trả, điện Kremlin đã đình chỉ sử dụng các kho và các khu hợp phức của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Nga vào ngày 1/9.

Hoàng Sơn
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.