Chuyên mục
Hạ viện Mỹ duyệt trừng phạt Nga: Ông Trump bị cài thế?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hạ viện Mỹ duyệt trừng phạt Nga: Ông Trump bị cài thế?

Thứ năm 27/07/2017 03:22 GMT + 7
Ông Trump đang bị đẩy vào thế thử thách khi Hạ viện Mỹ chính thức thông qua lệnh trừng phạt mới dành cho Nga với sự đồng thuận cao.

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga để đáp trả cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ thời điểm tháng 11/2016 cũng như những động thái của Moskva tại Ukraine.

Cụ thể, với 419 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 25/7 đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga cũng như 2 quốc gia khác là Triều Tiên và Iran.

Hạ viện Mỹ đã thông qua lệnh trừng phạt mới dành cho Nga.

Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua, hiện nay dự luật chỉ còn chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Bên cạnh các biện pháp trừng phạt mới, dự luật lần này cũng yêu cầu Tổng thống Trump phải nhận được sự đồng ý của Quốc hội trước khi đưa ra quyết định nới lỏng hay chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào.

Ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã gọi dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga là một trong những gói trừng phạt mở rộng nhất trong lịch sử đồng thời tin tưởng việc này sẽ siết chặt các đối thủ nguy hiểm nhất để đảm bảo sự an toàn cho nước Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce cũng ủng hộ dự luật trừng phạt mới vì cho rằng Nga cũng như Triều Tiên và Iran đang đe dọa lợi ích của Mỹ.

Trước đó, hôm 22/7, các thành viên thuộc đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã tuyên bố hoàn toàn đồng tình với đảng Cộng hòa về việc tăng cường lệnh trừng phạt với Nga, Iran và Triều Tiên trong một dự luật nhằm hạn chế bất kỳ động thái nào của Tổng thống Donald Trump nếu ông có ý định chấm dứt hoặc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moskva.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Thượng viện và Hạ viện để tăng cường lệnh trừng phạt với Nga cho tới khi tình hình Ukraine được giải quyết và giờ chuyện này chưa xảy ra”, kênh truyền hình ABC dẫn lời bà Sarah Sanders, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tuy nhiên về phần mình, Tổng thống Donald Trump vẫn tỏ ra lưỡng lự chưa đưa ra quyết định có ký đạo luật tăng cường trừng phạt Nga hay không.

“Theo tôi, ông Trump có thể sẽ sớm đưa ra quyết định”, Giám đốc bộ phận truyền thông của Nhà Trắng Scaramucci nói với CNN.

Ông Trump rơi vào thế khó?

Theo Reuters, dự luật được các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ. Trong khi đó Tổng thống Trump phản đối dự luật vì ông muốn tăng khả năng kiểm soát việc áp lệnh trừng phạt.

Nhà Trắng trong một tuyên bố phát đi cũng cho biết ông Trump vẫn chưa quyết định có ký thông qua dự luật hay không.

Ông Trump đang bị đẩy vào thế đã rồi sau quyết định của trừng phạt mới dành cho Nga của Hạ viện Mỹ

Sự đồng thuận nhất trí cao của Hạ viện Mỹ trong một lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga dường như đang đẩy ông Trump vào thế khó. Bởi lẽ từ khi trở thành ông chủ của Nhà Trắng đến nay, ông Trump có chủ trương theo đuổi chính sách cải thiện quan hệ với Nga.

CNN ngày 23/7 dẫn lời ông Anthony Scaramucc, Giám đốc bộ phận truyền thông của Nhà Trắng mới được bổ nhiệm cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn không chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống của nước này hồi năm 2016.

Trong phần trả lời CNN, ông Scaramucci nhắc lại phát biểu của ông Trump khi nói về những cáo buộc của Nga: “Có thể là họ đã làm, nhưng cũng có thể họ đã không làm”.

Thậm chí, không ít lần ông Trump bày tỏ mong muốn khôi phục mối quan hệ với Nga và thúc đẩy việc hợp tác lên những bước ngoặt mới.

“Sẽ là rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm việc với Tổng tống Putin và với Nga. Điều này có thể xảy ra hoặc có thể không. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi mong muốn điều này xảy ra”, ông Donald Trump từng khẳng định.

Gần đây nhất, bên thềm hội nghị G20 được tổ chức Hamburg (Đức) Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin đã có các cuộc gặp gỡ chính thức và hứa hẹn nhiều vấn đề.

Trường hợp bác bỏ dự luật trừng phạt Nga sẽ giúp ông Trump cải thiện quan hệ với Nga. Tuy nhiên đổi lại, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị quốc hội phủ quyết. Đó thật sự là một nước cờ khó mà ông chủ Nhà Trắng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Hoàng Sơn
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.