Chuyên mục
Nga tự lực sắp thành công sau thương vụ đắng Mistral
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga tự lực sắp thành công sau thương vụ đắng Mistral

Chủ nhật 07/05/2017 14:32 GMT + 7
Giới quan chức quốc phòng Nga cho biết, nước này đang củng cố sức mạnh của hải quân, đặc biệt là năng lực đổ bộ tầm xa.

Nga ồ ạt đóng tàu đổ bộ cỡ lớn

Người phát ngôn của Hải quân Nga là Đại tá Igor Dygalo cho biết, theo kế hoạch, tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov thuộc dự án 11711 sẽ được hạ thủy vào mùa hè năm nay. Sau đó, trên tàu sẽ hoàn tất các công việc lắp đặt các hệ thống cần thiết cho hoạt động đổ bộ.

Người đứng đầu Cục đóng tàu Hải quân Nga, Đại tá Vladimir Tryapichnikov cho biết, tàu đổ bộ Pyotr Morgunov đang được xây dựng tại xưởng đóng tàu Yantar. Đến nay, nhà máy đóng tàu này đã hoàn thiện phần thân tàu và đang bố trí các thiết bị kỹ thuật.

Pyotr Morgunov là tàu đổ bộ cỡ lớn được chế tạo trong khuôn khổ dự án 11711. Tàu lớp này có thể mang theo 10 xe tăng hoặc 30 xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, có khả năng chở một tiểu đoàn thủy quân lục chiến.

Tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc dự án 11711 có chiều dài 120m, rộng 16,5 mét, lượng giãn nước 5.000 tấn, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày, có thể duy trì tốc độ hải trình lên đến 18 hải lý/giờ, với thủy thủ đoàn gồm khoảng 100 sĩ quan và thủy thủ.

Tàu đổ bộ cỡ lớn được trang bị 2 pháo hạm tự động 6 nòng cỡ 30mm AK-630M và mang theo 2 trực thăng vận tải-chiến đấu Ka-29. Tàu đổ bộ cỡ lớn thực hiện các nhiệm vụ như đưa lực lượng lính thủy đánh bộ trực tiếp lên bờ, vận chuyển thiết bị và kỹ thuật quân sự.

Theo chuyên gia quân sự, đại tá nghỉ hưu Viktor Litovkin, các tàu đổ bộ thuộc dự án này sẽ củng cố đáng kể sức mạnh của Hải quân Nga, trong bối cảnh các dự án đóng tàu sân bay trực thăng của Nga mới bắt đầu triển khai và phải còn khá lâu nữa mới ra đời.

Việc Nga thông qua quyết định xây dựng đội tàu đổ bộ của riêng mình xuất phát từ yêu cầu phát triển của lực lượng hải quân Nga và những yêu cầu thực tiễn, ví dụ như cần vận chuyển những thiết bị quân sự và quân nhân cho quá trình thực hiện chiến dịch quân sự tại Syria.

Để phục vụ cho các hoạt động tác chiến tầm xa của lực lượng hải quân, các tàu đổ bộ như Pyotr Morgunov sẽ giúp Hải quân Nga tăng cường đáng kể khả năng cung cấp hàng hóa quân sự tới bất cứ nơi nào trên thế giới.

Nga nỗ lực chế tạo tàu sân bay trực thăng

Trước đây Nga đã đặt mua ở Pháp hai tàu đổ bộ lớp Mistral để sở hữu các tàu có thể hỗ trợ tác chiến viễn chinh và thực hiện nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng đổ bộ. Tuy nhiên, Pháp đã không bàn giao hai tàu này, do phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.


Tàu đổ bộ Nga trong một cuộc tập trận

Ngoài dự án 11711, sau khi Pháp không bàn giao hai tàu Mistral, Nga đang bắt tay chế tạo những con tàu đổ bộ mới cỡ lớn thuộc loại tàu sân bay trực thăng, có thể mang theo hơn 10 máy bay trực thăng vận tải, chiến đấu và chở theo đến 450 binh sĩ thủy quân lục chiến; cùng với cơ số lớn các thiết bị kỹ thuật và có tầm xa hoạt động hầu như không giới hạn.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, các dự án phát triển các tàu sân bay trực thăng cỡ lớn theo công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới đang được các cơ sở kỹ thuật của hải quân Nga tích cực triển khai.

Theo ông, các Viện nghiên cứu khoa học đã chuẩn bị luận cứ kỹ thuật và tiến hành công tác nghiên cứu thực nghiệm từng bộ phận cho đề án này để nhanh chóng cho ra đời một nguyên mẫu tàu hoàn chỉnh để bắt đầu tiến hành đóng mới vào năm 2020.

Theo giới truyền thông, các viện nghiên cứu Nga đang bắt tay thiết kế các mẫu tàu này, trong đó nổi bật là 2 dự án chế tạo tàu sân bay trực thăng Lavina (Avalanche) của trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Krylov và và tàu đổ bộ lớp Priboy của Cục Đồ án thiết kế Neva (PKB).

Tàu đổ bộ Lavina có lượng giãn nước toàn tải 24.000 tấn, tốc độ hành trình tối đa 22 hải lý/h. Tàu Lavina có thể mang theo 16 trực thăng tấn công và trực thăng chống ngầm hạng nặng, khoảng 50 xe bọc thép và 6 tàu đổ bộ, bao gồm tàu đổ bộ đệm khí và tàu đổ bộ thông thường.

Về vũ khí, Lavina sẽ được trang bị một pháo chính cỡ 76mm, các tổ hợp phòng không tầm ngắn AK-630M-2 “Duet” và nhiều khả năng là cả tổ hợp phòng không Pantsir-M (biến thể dành cho tàu chiến).

Tàu đổ bộ Lavina có chiều dài 165m, rộng 25m, lượng giãn nước khoảng 14.000 tấn. Tàu có phạm vi hành trình khoảng 6000 hải lý với tốc độ hành trình 20 hải lý/h và thời gian hoạt động liên tục trên biển là 60 ngày.

Tàu sẽ có khả năng mang theo được 8 trực thăng Ka-27 và Ka-52K. Ngoài ra, con tàu sẽ có khả năng mang theo 4 tàu đổ bộ cao tốc Project 11770M lớp Serna hoặc 2 tàu đổ bộ đệm khí Project 12061М lớp Murena cùng 500 lính thủy đánh bộ, khoảng 40-60 phương tiện cơ giới.

Vũ khí trang bị trên tàu đổ bộ mới gồm có tổ hợp Pantsir-M (phiên bản hải quân của tổ hợp Pantsir-S1) và theo quan sát trên mô hình, tàu sẽ có 1 pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm.

Nhật Nam
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.