Chuyên mục
Khám phá 12 địa điểm có thể bạn chưa biết tại Điện Kremlin - Izmailovo (Phần 3)
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Khám phá 12 địa điểm có thể bạn chưa biết tại Điện Kremlin - Izmailovo (Phần 3)

Thứ sáu 07/12/2018 17:19 GMT + 7
BBT Baonga.com xin giới thiệu đến độc giả bài viết "Khám phá 12 địa điểm có thể bạn chưa biết tại Điện Kremlin - Izmailovo" của tác giả Zhanna Chernenko, hiện đang làm việc tại trung tâm Văn hóa Nga của Điện Kremlin - Izmailovo. Đối với đa số người Việt Nam thì khu chợ bán đồ lưu niệm có lẽ đã rất quen thuộc, tuy nhiên nếu có thời gian đến với quần thể của Điện Kremlin-Izmailovo, tại đây bạn có thể khám phá thêm nhiều điều thú vị khác nữa.



Bảo tàng bánh mỳ
 


Bảo tàng này được mở không lâu sau khi tu sửa lại bảo tàng bánh mỳ cũ và quán cà phê "Grandma Buffet". Ở đây du khách sẽ được tìm hiểu lịch sử ra đời các loại thực phẩm của Nga, kỹ thuật sản xuất và công thức chế biến đặc biệt của nó. Tại các buổi triển lãm sẽ bao gồm các loại bánh mì truyền thống của Nga từ đầu thế kỷ XX, tính đến nay đã có hơn 1000 cuộc triển lãm. Một hướng dẫn viên có kinh nghiệm sẽ cho bạn biết về lịch sử truyền thống của bánh nướng và các công đoạn làm cho bột nở, công thức này đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ và chưa trải qua những thay đổi đáng kể nào.

Bảo tàng Bánh mì kết hợp tổ chức các buổi triển lãm cổ điển để giao lưu với du khách tham quan. Bên cạnh đó còn có các lớp học khác về kỹ năng tham quan, kiến thức du lịch, tìm hiểu về các vật phẩm trưng bày trong bảo tàng hoặc các sự kiện liên quan khác.

Đến với cửa hàng của "Bảo tàng bánh mỳ", dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia du khách có thể tự tay nướng và trang trí bánh ngọt, bánh mì tròn, ổ bánh hạnh phúc. Cũng tại "Bảo tàng bánh mỳ" có một "bữa tiệc buffet của bà" rất hấp dẫn, nơi bạn có thể mua các loại bánh mỳ ngon và đa dạng, dùng kèm với những tách trà nóng tỏa hương dịu nhẹ.

Giờ mở cửa: Thứ 4 - Chủ Nhật từ 10:00 - 18:00; Thứ Hai, thứ Ba - ngày nghỉ.

Đăng ký lớp học làm bánh qua số điện thoại: +7 (495) 215–54–37.

Cửa hàng bánh kẹo "Pastila " từ Kolomna



Trên quảng trường trung tâm của điện Kremlin Izmailovo, cách đây không lâu đã mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nhắn, ấm cúng với cái tên “Pastila từ Kolomna”, nơi du khách có thể thưởng thức các món bánh ngọt nguyên chất truyền thống của Nga, được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên bằng tay ở Kolomna sử dụng công thức từ thế kỷ 17.

Trong bầu không khí ấm áp của cabin bằng gỗ kiểu Nga, du khách có thể tự làm ấm mình bằng hương thơm tỏa ra từ ấm trà samovar và nhâm nhi tách cà phê nóng mới pha.

Các cửa hàng bánh ngọt thường xuyên mở các bữa khai vị cho du khách nếm thử sản phẩm mới của tiệm, ở đó bạn có thể tìm hiểu về những bí quyết của quy trình sản xuất bánh pastila và thưởng thức cùng tách trà Nga truyền thống. Với mẫu mã trang trí hộp bánh bắt mắt, "Pastila" sẽ là một món quà tuyệt vời dành tặng bạn bè và người thân.

Giờ mở cửa: hàng ngày từ 11:00 đến 19:00.

Thông tin tiệc trà và biểu diễn sân khấu liên hệ qua số điện thoại: +7 (925) 579–29–02.


Bảo tàng Lịch sử Hải quân Nga
 


"Bảo tàng Lịch sử Hải quân Nga" được mở vào năm 2009. Trưng bày những thành tựu của Peter I trong việc tạo ra Hải quân Nga, lịch sử đóng tàu và giới thiệu các giai đoạn chính của công trình nghiên cứu của các thủy thủ Nga, quá trình thám hiểm Kamchatka đầu tiên, lịch sử của Crưm và Chiến tranh thế giới thứ II. Một địa điểm đặc biệt trong triển lãm được dành cho kỳ tích của tàu tuần dương Varyag. Một hội trường riêng biệt của bảo tàng được trang trí với các chi tiết của nội thất mang phong cách barque Kruzenshtern, nơi Vladimir Putin và Hugo Chavez gặp nhau. Bên cạnh đó có một buổi triển lãm dành cho du khách: bất kỳ ai cũng có thể thử báo hiệu bằng vỏ sò biển hoặc học cách đan hải lý.

Và một buổi triển lãm thú vị khác về đồ dùng cá nhân của thủy thủ đoàn tàu tuần dương Varyag và những dụng gắn bó với đội trưởng Vsevolod Rudnev. Bảng xếp hạng hải lý, nhật ký thuyền viên, mảnh vỡ của bom, đạn hay các mẩu vũ khí lạnh. Bộ sưu tập các vật phẩm từ thời chiến tranh Nga-Nhật năm 1905.

Ngoài ra du khách còn có thể ăn trưa “theo phong cách hải quân”, lớp học “Nghệ thuật đan hải lý biển” được các nghệ nhân truyền dạy.

Giờ mở cửa: theo lịch hẹn cho các nhóm đăng ký.

Đăng ký lớp học qua số điện thoại: +7 (495) 215–54–37.

Bảo tàng "Lịch sử thế giới trong Plasticine"
 


Tại trung tâm của bảo tàng thu nhỏ là một bộ sưu tập độc đáo của các tác phẩm được tạo ra cách đây hơn 50 năm từ đất sét plasticine. Bảo tàng trưng bày các bức chân dung điêu khắc về các nhân vật lịch sử của thế giới cổ đại, thời Trung cổ, thời Phục hưng và thời đại mới, được nghiên cứu như là một phần của chương trình giảng dạy của các trường học.

Bảo tàng cung cấp các bài học, chuyến du ngoạn, cho phép tìm hiểu và giảng dạy kiến thức dựa vào các cuộc triển lãm của bảo tàng, nhằm mục đích cho học sinh dễ tiếp cận và có cái nhìn trực quan về các giai đoạn khác nhau của lịch sử nhân loại. Các hướng dẫn viên sẽ nói chi tiết về nghệ thuật ứng dụng và kỹ thuật tạo ra các nhân vật trong bảo tàng, những kỹ xảo để đạt được những hiệu ứng sản phẩm tuyệt vời nhất: đồ trang sức vàng, trang phục may mặc thổ cẩm, những lọn tóc giả...

Bảo tàng thường xuyên mở các hội thảo, nơi các lớp học tổng hợp hấp dẫn sẽ được diễn ra: “Sweet Marzipan Clay” và “A Funny Battle with Tin Soldiers”.

Giờ mở cửa: Thứ Tư - Chủ Nhật, ngày lễ và ngày nghỉ - từ 10:00 đến 17:00; Thứ Hai, thứ Ba - ngày nghỉ.

Đặt lịch tham quan và đăng kí học qua số điện thoại. +7 (495) 215–54–37. 

Bảo tàng truyện tranh

 

Mùa hè năm 2015, tại tầng thứ hai của "Cung điện bữa ăn Nga" nằm trong điện Kremlin Izmailovo lần đầu tiên mở "Bảo tàng truyện tranh". Bảo tàng này chứa hàng chục nhân vật siêu độc đáo thu thập được từ khắp nơi trên thế giới, những đặc điểm thú vị đa cá tính của các nhân vật truyện tranh được vẽ và chế tạo thành mô hình hiện đại.

Trong suốt chuyến hành trình khám phá kho tàng truyện tranh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng và tìm hiểu về sự xuất hiện của các thể loại truyện tranh và tính năng của nó: ai là nhân vật đầu tiên của truyện tranh, khi nào và ai là người đầu tiên viết và vẽ truyện tranh, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của văn hóa truyện tranh. Đặc biệt tại bảo tàng có một rạp chiếu phim về các nhân vật trong bảo tàng, dành cho những du khách muốn xem những bộ phim về nhân vật mà họ yêu thích. Không chỉ vậy, mọi người còn có cơ hội mua truyện tranh, quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm với các nhân vật.

Đối với những người quan tâm đến lịch sử nhân vật trong truyện tranh, chắc chắn sẽ rất thú vị khi ghé thăm một bảo tàng dành riêng cho thể loại này, đều là các nhân vật được đông đảo các bạn trẻ trên toàn thế giới yêu thích. Tại Nga, ban tổ chức của Bảo tàng Truyện tranh lần đầu tiên biên soạn tuyển chọn các nhân vật nổi tiếng và thú vị nhất: Superman, Iron Man, Spider-Man, Người bảo vệ Thiên hà, X-Men, Avengers, nhân vật của Justice League và nhiều người khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia vào một lớp học tổng thể về quá trình tạo ra một cuốn truyện tranh của riêng bạn dưới sự hướng dẫn của một họa sĩ.

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6 từ 10:00 - 20:00; Thứ 7, Chủ Nhật từ 09:00 - 21:00; Thứ Hai, thứ Ba - ngày nghỉ.

Đặt lịch tham quan, lớp học qua số điện thoại: +7 (495) 215–54–37.


Bảo tàng Hoạt hình Moscow
 


Ngày 17 tháng 10 năm 2015, tại Điện Kremlin Izmailovo "Bảo tàng Hoạt hình Moscow" chính thức được khai trương. Bảo tàng được thành lập năm 2006 bởi các nhân viên của studio Soyuzmultfilm. Gần mười năm trước, những cuộc triển lãm đầu tiên là những bản phác thảo cá nhân của các nghệ sĩ và đạo diễn của trường quay. Hiện nay, các buổi triển lãm trong bảo tàng đã sản xuất và phát hành bộ sưu tập với hơn 9.000 nhân vật hoạt hình khác nhau, bao gồm triển lãm trong và ngoài nước. Được đặt tại một trong các hội trường của điện Kremlin Izmailovo.

Triển lãm kể về lịch sử và sự phát triển của hình thức hoạt hình nghệ thuật, không chỉ ở Nga, mà còn ở các nước khác. Bạn có thể xem các cuộc triển lãm nhân vật hoạt hình độc đáo như: praxinoscope, zootrop, stereoscopes và đèn lồng ma thuật của thế kỷ XVIII-XX, phim ảnh và các thiết bị, máy chiếu, máy ảnh, búp bê, mô hình, phong cảnh và tài liệu làm việc được sử dụng để sản xuất phim hoạt hình trong các thời đại khác nhau. Bảo tàng có các bản phác thảo và triển lãm trưng bày nhân vật gốc của các hãng phim: Soyuzmultfilm, Công ty Walt Disney, Lucasfilm, Warner Brothers Production, Nickelodeon, Pilot, Animakkord, Studio Ghibli, Toei Animation, Mushi Production, Apple Films, v.v.

Cheburashka, Wolf và Hare và Cinderella hòa bình cũng được trưng bày ở đây với Mickey Mouse, Naruto và Sailor Moon.

Ngoài ra, tại "Bảo tàng Hoạt hình Moscow", bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những nhân vật hoạt hình bằng tay của mình dưới sự hướng dẫn của họa sĩ sáng tác nhân vật hoạt hình chính.

Giờ mở cửa: các ngày trong tuần từ 10:00 đến 18:00; Thứ 7, Chủ Nhật - từ 10:00 - 19:00; Thứ hai - ngày nghỉ.

Đặt lịch tham quan và đăng kí lớp học sáng tạo qua số điện thoại: +7 (910) 438–08–04.

Lê Huyền Trang

Một số hình ảnh đẹp của Điện Kremlin - Izmailovo:









------------------------------------------------------------- HẾT --------------------------------------------------------------
Nguồn: Baonga.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.