Chuyên mục
Chuyên gia Nga tự tin Nga-Trung đánh bật đồng USD
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyên gia Nga tự tin Nga-Trung đánh bật đồng USD

Thứ bảy 04/11/2017 04:49 GMT + 7
Hoán đổi rúp-nhân dân tệ của Nga-Trung ngày càng tăng, tạo điều kiện giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Tuần qua, trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bày tỏ quan hệ thương mại song phương với Trung Quốc ngày càng tăng lên và hy vọng sẽ thúc đẩy giảm sự phụ thuộc của đồng rúp.

"Các nhà quản lý tài chính của hai nước đang làm việc để mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trong ba năm tới" - Thủ tướng Nga nói trong chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Nga - Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương chiến lược.

Một khi cả Trung Quốc và Nga đều cam kết thúc đẩy việc giao dịch bằng các đồng tiền của chính họ, có nghĩa là tỷ trọng sử dụng thương mại bằng đồng USD có thể sẽ giảm.

Nhà phân tích Mehdi Mehdiyev của Nga tự tin rằng hoán đổi tiền tệ song phương giữa Nga và Trung Quốc ngày càng tăng chỉ là một chỉ dấu cho thấy khả năng cả hai có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài.

"Đó là một thực tế, và nó không chỉ là dấu hiệu của khối lượng giao dịch bằng nội tệ. Nga và Trung Quốc đã hợp tác cùng nhau trong một số hiệp định đa phương của BRICS. Thương mại tiền tệ quốc gia chỉ là một khía cạnh của xu hướng chung đã nổi lên trên thế giới trong thập kỷ qua" - ông Mehdiyev nói.

Hoán đổi tiền nội tệ sẽ bảo vệ họ chống lại "nhưng ảnh hưởng bên ngoài" và tránh nguy cơ biến động tỷ giá hối đoái, giảm thâm hụt ngân sách.

Chuyên gia tài chính Trung Quốc Andrew KP Leung cũng có quan điểm như vậy. Ông cho rằng, đối với Nga hiện tại, việc kinh doanh đồng nội tệ sẽ là cứu cánh để vượt qua các trừng phạt của phương Tây và Bắc Kinh thì có thể thúc đẩy mạnh đồng Nhân dân tệ ra thế giới.

"Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu lớn nhất năng lượng của Nga. Việc mở rộng trao đổi tiền tệ sẽ làm giảm chi phí giao dịch cho Nga-Trung Quốc" - ông Leung nói.

Nga-Trung không thể đi ngược thế giới?

Tuy nhiên, ông Sarkis Tsaturyan, nhà khoa học chính trị Nga lại cho rằng, việc giảm sự phụ thuộc đồng USD sẽ chỉ khiến Nga- Trung Quốc hứng chịu khoảng thời gian khủng hoảng kéo dài và đau đớn.

"Nga và Trung Quốc đang dần di chuyển xa ra khỏi đồng USD của Mỹ. Nhưng đây sẽ là một quá trình có thể mất từ ​​15 đến 20 năm, vì nền kinh tế của Trung Quốc dựa trên đồng USD.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là hơn 3.000 tỷ USD tính vào tháng 7/2017. Mỗi hộ gia đình Trung Quốc sở hữu lên tới 2.000 USD Mỹ trái phiếu chính phủ" - ông Tsaturyan nhận định.

Nhà khoa học Nga cho rằng, với sự phụ thuộc hiện tại, thật khó mà tin rằng Bắc Kinh sẽ làm sụp đổ đồng USD.

"Nó sẽ là "lấy đá ghè vào chân mình"" - ông Tsaturyan đánh giá.

Hiện tại, tỉ lệ đồng USD của Mỹ sử dụng trong hoạt động thương mại thế giới đạt 42%, trong khi đồng nhân dân tệ chỉ được sở hữu ít hơn 2%. 

Nếu muốn đánh bật đồng USD, và nếu Trung Quốc có ý định đó thật, thì đây hẳn sẽ là cả một quá trình dài.

Dẫu vậy, hiện tại Bắc Kinh đã phát triển một hệ thống thanh toán mang tên CIPS giúp thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trên thế giới, biến tiềm năng sử dụng đồng nội tệ Trung Quốc là một công cụ tài chính toàn cầu ngày càng tăng.

Nga cũng đang phát triển hệ thống thanh toán của riêng mình, được gọi là Karta Mir, nhằm ghi nhận sự gia tăng của hệ thống Unionpay của Trung Quốc và những nỗ lực của Bắc Kinh để quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ.

Đồng Nhân dân tệ -rúp sẽ không đi tới đâu?

Còn theo đánh giá của Robert D. Kaplan, một thành viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mới của Hoa Kỳ và là cố vấn cao cấp của Tập đoàn Eur-Asia được đăng tải trên tờ báo Mỹ The New York Post hôm 3/10 thì sự hợp tác của Nga- Trung Quốc ít có khả năng hướng đến đồng USD của Mỹ mà đơn thuần, Moscow và Bắc Kinh chỉ thúc đẩy các hy vọng để kiềm chế nhau.

Trung Quốc và Nga đề cập đến mối quan hệ của họ như là một "đối tác chiến lược toàn diện", trong đó Nga cung cấp dầu cho Trung Quốc và hai nước cùng tập trận chung.

Song thương mại đã bị lép vế trong việc thực thi thỏa thuận của Trung Quốc. Bắc Kinh có lý do để làm vậy, bởi họ đang có lợi thế hơn trong cuộc đàm phán.

Nga đã phải giảm giá dầu rất nhiều để cả 2 cùng chấp bút ký vào thỏa thuận chung. Trong khi giá dầu giảm sẽ càng làm cho Bắc Kinh có nhiều lựa chọn hơn về nhà cung cấp. Đặc biệt, tình hình ở Trung Đông còn mang tới cuộc cạnh tranh về địa chính trị đầy hấp dẫn.

"Nga cũng bán vũ khí cho kẻ thù của Bắc Kinh ở châu Á là Ấn Độ. Còn Trung Quốc thì đã sao chép gần hết các vũ khí của Nga" - ông Kaplan nhận định.

Điều đó khiến sự hợp tác của Nga-Trung dù được hiểu theo ý "chiến lược" thế nào, cũng rất mong manh nếu không nói là cả hai đều đang hướng tới nỗ lực làm bá chủ châu Á.

Cả hai đều có điểm yếu là sự lo ngại về mất an ninh nội bộ. Nga có vùng phía Đông chưa có sự kiểm soát chặt chẽ. Còn Trung Quốc luôn bất ổn ở vùng phía Tây với những phe phái theo Hồi giáo.

Cả hai hướng đến nhau vì lợi ích chung nhưng cũng luôn tìm cách để mình "nắm dao đằng chuôi" và khi sự hợp tác không mang lại niềm tin, sẽ chẳng mang lại điều gì.

Gần đây, Ả-rập Xê-út cũng đang cho thấy các phản ứng bày tỏ sự ủng hộ với Nga-Trung trong việc thanh toán bằng đồng nhân dân tệ đối với các thỏa thuận mua bán năng lượng.

Sự hợp tác đa phương có thể đánh bật đồng USD Mỹ xảy ra khi các liên kết hình thành là điều hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, nó sẽ đúng và sẽ tồn tại nếu liên kết đó thực sự thắt chặt.

Thạch Tú
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.