Chuyên mục
Chủ tịch Tập Cận Bình nêu giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine

Thứ bảy 18/05/2024 11:15 GMT + 7

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng một 'kiến trúc an ninh' toàn cầu mới sẽ được hình thành thông qua các cuộc đàm phán hòa bình có sự tham gia của Moscow và Kiev.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: RT.


Theo đài RT, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, các cuộc đàm phán hòa bình được cả Nga và Ukraine công nhận là giải pháp tốt nhất để chấm dứt xung đột hiện tại giữa hai nước.

"Bắc Kinh ủng hộ việc triệu tập kịp thời một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Moscow và Kiev công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các lựa chọn" - Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/5.

Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa đàm. Ông nhấn mạnh: "Giải pháp cơ bản cho cuộc xung đột tại Ukraine là thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mới cân bằng, hiệu quả và bền vững".

Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Nam Hải hôm 16/5, ông Tập Cận Bình lập luận rằng tất cả cấu trúc an ninh toàn cầu phải được sửa đổi để chấm dứt giao tranh và tránh những hành động thù địch tương tự trong tương lai.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, các cường quốc toàn cầu "phải giải quyết cả triệu chứng lẫn nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đồng thời phải xem xét cả hiện tại lẫn lâu dài".

Trung Quốc từ lâu khẳng định quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bắc Kinh kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hồi đầu năm ngoái, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine với 12 điểm, bao gồm việc chấm dứt thù địch và các biện pháp trừng phạt đơn phương, tôn trọng lẫn nhau đối với các mối quan ngại về an ninh quốc gia và chủ quyền của các quốc gia, cũng như bác bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh.

Trong khi Nga ủng hộ kế hoạch này, Ukraine và phương Tây cho rằng đề xuất của Bắc Kinh có lợi hơn cho Nga.

Phía Kiev tuyên bố tiếp tục coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm, trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Moscow coi những yêu cầu này là "không thực tế".

Chiến sự Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cả Kiev và Moscow đều không có ý định ngồi vào bàn đàm phán.

Các nước phương Tây dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6, song không mời Nga. Trung Quốc cũng chưa chính thức xác nhận liệu có cử phái đoàn tham dự hay không.

Trao đổi với các phóng viên Nga trong chuyến công du tới Trung Quốc hôm 17/5, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại lập trường của Nga rằng, hội nghị hòa bình về Ukraine sắp tới tại Thụy Sĩ chỉ là một chiêu trò của Kiev và phương Tây.



Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong khi thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 17/5. Ảnh: Sputnik.


"Họ muốn tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt, thuyết phục mọi người rằng đề xuất tốt nhất là các điều khoản do Ukraine đưa ra, sau đó gửi cho chúng tôi dưới dạng tối hậu thư. Đó có phải là cách người ta đàm phán nghiêm túc không? Chắc chắn không" - người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Ông Putin khẳng định, Nga "chưa bao giờ từ chối đàm phán" với Ukraine. Thay vào đó, chính các chính trị gia Ukraine đã "rút khỏi quá trình đàm phán" ngay khi quân đội Nga rút khỏi Kiev.

Theo Tổng thống Putin, khi quân đội Nga đến gần Kiev, các đối tác phương Tây nhất quyết đòi Nga phải rút lui. "Không thể ký văn bản nào nếu phía đối diện chĩa súng vào thái dương của bạn" - ông Putin nhắc lại lập trường của phương Tây.

"Ngày hôm sau, họ ném các thỏa thuận của Nga vào thùng rác và nói: Bây giờ chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Và phương Tây đã đưa ra quan điểm mà cả thế giới đều biết: Nga sẽ bị đánh bại trên chiến trường, phải chịu một thất bại chiến lược. Chúng tôi không phải là những người hành xử theo cách này" - ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc hôm 15/5, Tổng thống Putin nói rằng ông ủng hộ cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.