Chuyên mục
Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người, bạo động bùng phát ở Milwaukee
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người, bạo động bùng phát ở Milwaukee

Chủ nhật 14/08/2016 14:22 GMT + 7

Xe cảnh sát bị phóng hỏa trong vụ bạo động ở Milwaukee tối 13.8 - Ảnh: Washington Post

   Tối 13.8 (giờ địa phương), cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người đã biến thành bạo động tại Milwaukee (bang Winsconsin). Những người biểu tình xô xát với cảnh sát trong nhiều giờ và đốt ít nhất 4 cửa hàng.


Cảnh sát địa phương cho biết có 3 người biểu tình bị bắt và 1 cảnh sát bị thương nặng khi những người biểu tình ném gạch đá vào xe cảnh sát. 

Bạo động bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 13.8 (giờ địa phương) kéo dài đến nửa đêm sau khi chính quyền Milwaukee mở cuộc họp báo kêu gọi người dân bình tĩnh.

Ban đầu hơn 100 người xuống đường biểu tình. Không lâu sau, một số người biểu tình manh động đã có nhiều hành vi bạo lực như đập vỡ kính cửa, đốt xe cảnh sát; ném gạch đá về phía cảnh sát; phá hủy đèn giao thông. Họ đã phóng hỏa đốt 4 cửa hàng, trong đó có một trạm xăng, và ngăn cản lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường.


Trạm xăng bị người biểu tình đốt - Ảnh: In USA News


Một trạm chờ xe buýt bị người biểu tình phá hoại - Ảnh: Wow Way


Một cảnh sát núp sau xe để tránh xô xát với người biểu tình - Ảnh: Spy News Agency


Thị trưởng Milwaukee Tom Barrett (áo trắng) kêu gọi người dân bình tĩnh lúc nửa đêm ngày 13.8 - Ảnh: Scoopnest

Nguyên nhân dẫn đến biểu tình xuất phát từ sự việc cảnh sát bắn chết người. Nạn nhân bị bắn là một thanh niên 23 tuổi cư trú tại Milwaukee.

Cảnh sát địa phương cho biết ngày 13.8, cảnh sát đã chặn xe xét giấy tờ vì nhận thấy đối tượng có hành động khả nghi. Đối tượng đã ra khỏi xe và chạy trốn. Một cảnh sát rượt theo và bắn chết đối tượng.

Cảnh sát Milwaukee phân trần trong trường hợp đối tượng có mang vũ khí và đe dọa đến cộng đồng thì cảnh sát có quyền nổ súng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nạn nhân bị bắn chết có dùng súng đe dọa cảnh sát khi bỏ chạy hay không. Cảnh sát khẳng định đối tượng bị bắn chết từng có tiền án.

Thị trưởng Milwaukee Tom Barrett cho biết hiện sự việc cảnh sát bắn chết người đang được cơ quan chức năng điều tra. Danh tính cảnh sát viên bắn chết người chưa được công bố, chỉ biết người này làm việc ở Sở Cảnh sát Milwaukee được 6 năm và bắt đầu làm cảnh sát từ 3 năm trước.

Người da màu ở Milwaukee đã mệt mỏi

Theo ông Alderman Khalif Rainey đại diện cho địa phương, vụ bạo động này chính là lời cảnh báo rằng người da màu ở Milwaukee đã rất mệt mỏi vì bị áp bức. Ông cho rằng không ai có thể phủ nhận tình trạng phân biệt chủng tộc đang xảy ra ở Milwaukee và cần phải sửa chữa điều này.

Năm 2014 tại Milwauke đã từng xảy ra vụ cảnh sát Christopher Manney bắn chết một người da đen tên Dontre Hamilton. Manney sau đó được tòa tha bổng vì hành vi rút súng bắn được xác định là "hành động tự vệ" khi trong tình thế đối đầu với Hamilton.

Vài tháng trước tại các thành phố khác của Mỹ như Baton Rouge, New York, Oakland đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người mà thông thường nạn nhân là người da đen.

Cẩm Bình (theo Washington Post)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.