Chuyên mục
Vụ án ban nhạc Pussy Riot chấn động nước Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ án ban nhạc Pussy Riot chấn động nước Nga

Thứ hai 06/08/2012 22:36 GMT + 7
Được mở từ đầu tuần trước, phiên toà xét xử những cô gái Nga lứa tuổi 20 gây rối trong một nhà thờ Moscow dự kiến kéo dài đến giữa tuần này (8 và 9.8). Vụ xét xử đã thu hút sự chú ý của công chúng Nga suốt tuần qua. Và khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không chính thức Vương quốc Anh từ hôm 2.8, các phóng viên ở Anh đã không quên đặt câu hỏi với người đứng đầu nước Nga về phiên toà đang diễn ra ở Moscow, trong khi các quan chức Anh và giới nghệ sĩ nước này đồng loạt bày tỏ quan điểm về vụ xét xử.

             
Các thành viên nhóm Pussy Riot trong khoang giam bị cáo tại toà án Khamovnichesky. Ảnh: Reuters

Những kẻ gây rối là Nadezhda Tolokonnikova, 23 tuổi; Maria Alyokhina, 24 tuổi; và Yekaterina Samutsevich, 29 tuổi; thành viên của nhóm nhạc Pussy Riot. Vào ngày 21.2.2012, cả ba đã đeo mặt nạ, mặc áo hở vai và váy ngắn, bước lên bệ thờ của nhà thờ Chúa cứu thế ở Moscow, vừa hát vừa gào một bài ca có câu: “Mẹ Mary xin hãy đuổi Putin đi”. Các thành viên bị bắt giam ngay sau đó, và bị đưa ra xét xử từ hôm 30.7 với cáo buộc “quậy phá có động cơ thù hằn hay chống đối tôn giáo”. 

                        Nhóm nhạc Pussy Riot gây rối ở nhà thờ Chúa cứu thế( Ảnh: Igor Mukhin)

Tại toà ngày 30.7, thành viên Tolokonnikova phát biểu: “Màn trình diễn của chúng tôi không chứa đựng sự thù hằn đối với công chúng – chỉ là một mong ước liều lĩnh để thay đổi tình hình ở Nga theo hướng tốt hơn”. Pussy Riot cho rằng những hành vi của họ ở nhà thờ Chúa cứu thế Moscow không phải là phỉ báng tôn giáo, mà là để bày tỏ sự phản đối của họ với ông Putin, và phản đối sự ủng hộ của nhà thờ Nga với ông Putin. Nhưng các phân tích cho thấy nhóm này có thể lãnh án đến bảy năm tù giam về tội “quậy phá có động cơ thù hằn hay chống đối tôn giáo”.

Có yếu tố liên quan đến Tổng thống Nga, đến chính trị, và tôn giáo, các phiên xét xử ở toà án Khamovnichesky không chỉ thu hút sự quan tâm của báo chí Nga. Hơn 20 nhóm truyền hình quốc tế của các hãng tin nổi tiếng thế giới như BBC, CNN, Reuters, AP, v.v. cũng theo sát diễn biến ở Khamovnichesky. Thậm chí, trong ngày xét xử đầu tiên, diễn biến phiên toà còn được phát trực tiếp trên YouTube vài ba tiếng trước khi bị đề nghị ngưng lại. Và các luồng thông tin về vụ việc này vì thế cũng hết sức đa dạng.

Báo quốc doanh Nước Nga Ngày nay có các tường thuật hài hước với các chi tiết về việc bị can Maria mặc váy mà ngả người và gác chân lên thành khoang giam, việc một nhân viên ở toà la lên “Có đe doạ đánh bom!” khiến mọi người chạy tán loạn, rồi việc phải đưa một con cảnh khuyển ra khỏi phòng xét xử vì luật sư biện hộ... sợ chó. Trong khi đó, các bản tin của đài Tiếng nói nước Nga cho thấy một thái độ trung lập với những trích dẫn từ người theo đạo, cho rằng hành vi của các cô gái Pussy Riot là xúc phạm tín ngưỡng, bên cạnh những phân tích để làm rõ động cơ chính trị hay tôn giáo của các cô gái gây rối.

Báo The Guardian của Anh lại đăng tải những dòng nhật ký pháp đình của Pyotr Verzilov, chồng của bị can Nadezhda Tolokonnikova. Những ghi chép này lại cho thấy những hành vi của ba cô gái Nga trước toà là “hiên ngang”, “mạnh mẽ”. Các phương tiện truyền thông quốc tế ngoài các tường thuật về phiên toà, còn dẫn lời các phía liên quan như chức sắc nhà thờ, giới nghệ sĩ, giới chính khách, và các nhà hoạt động nhân quyền. Tuy nhiên, không tờ báo nào khai thác được một lời bình luận từ Tổng thống Nga Putin, người được nhắc đến trong những câu hát của Pussy Riot.

Ba ngày sau khi Pussy Riot bị đưa ra xét xử, ông Putin đến London trong chuyến thăm không chính thức nước Anh. Đứng trước báo giới Anh, được hỏi về quan điểm cá nhân trước vụ xét xử ba cô gái Nga nổi loạn, ông Putin vào cuối ngày 2.8 trả lời: “Không có gì tốt trong những việc mà họ đã làm, nhưng tôi không nghĩ là họ phải bị xét xử quá nghiêm khắc. Tôi hy vọng toà án sẽ ra quyết định đúng đắn, hợp lý”.

Phát biểu đầu tiên và cũng là duy nhất của ông Putin về vụ Pussy Riot được phát đi rộng rãi trong ngày 3.8 đã được bình luận theo nhiều chiều suốt hai ngày cuối tuần vừa qua. Dư luận có hướng cho rằng phát biểu của ông Putin chỉ là để trả lời một câu hỏi họp báo ở Anh, và sau câu nói đó mọi việc sẽ không tốt đẹp hơn chút nào đối với Pussy Riot trong những phiên xét xử tới. Nhưng cũng có một luồng dư luận hy vọng rằng phát biểu trên đây của người đứng đầu nước Nga, sẽ khiến toà án Nga giảm nhẹ mức án với những thành viên của Pussy Riot.

Nếu Pussy Riot được hưởng mức án nhẹ, phát biểu và động thái của ông Putin ở London vào ngày 2.8 sẽ được đánh giá cao, cả ở trong và ngoài nước. Khả năng này có thể sẽ xảy ra, vì nếu không như vậy, phiên toà xử Pussy Riot hẳn sẽ được mở muộn hơn.

Mai Hương

Nguồn: sgtt.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.