Chuyên mục
TQ 'nổi khùng' vì bị Mỹ lật tẩy chiêu trò ở Biển Đông
BÌNH LUẬN
da tu lau , BAC KINH lam dieu nay , vi qua yeu nen cac nuoc co chu quyen thuc su o BIEN DONG khong dam len tieng . Day...

TQ 'nổi khùng' vì bị Mỹ lật tẩy chiêu trò ở Biển Đông

Chủ nhật 15/05/2016 15:03 GMT + 7
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân hôm 14/5 đã lớn giọng tố cáo Mỹ đã cố tình bóp méo sự thật trong các cáo buộc mới đây về vấn đề Bắc Kinh gia tăng các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông.


Tàu cảnh sát biển Trung Quốc và Philippines đối mặt trên Biển Đông

Theo lời ông Dương Vũ Quân - được Tân Hoa xã hôm nay (15/5) trích dẫn: “Trung Quốc theo đuổi một chính sách quốc phòng theo hướng tự vệ. Những động thái như cải cách và tích tụ quân sự sâu sát chỉ nhằm mục đích duy trì chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đảm bảo sự phát triển hòa bình của Trung Quốc”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ đã thổi phồng, bóp méo các thông tin về quân sự của Trung Quốc. Ông ta còn cáo buộc ngược lại rằng Lầu Năm Góc đã gây căng thẳng qua các động thái đưa máy bay trinh sát và triển khai tàu tuần tra gần khu vực 12 hải lý tại các đảo do Trung Quốc chiếm đóng.

Ông Dương Vũ Quân nói báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa rồi đã làm hại tới sự tin tưởng giữa hai nước và kêu gọi Nhà Trắng phải có những hành động thiết thực để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định trong mối quan hệ song phương cũng như lực lượng vũ trang của hai bên.

Trước đó, hôm 13/5/2016, trong báo cáo thường niên trình Quốc hội Mỹ về các hoạt động quân sự của Trung Quốc năm 2015, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã bồi đắp thêm gần 1.300 héc-ta  trên 7 đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng, bồi đắp phi pháp ở quần đảo Trường Sa, Biển Đông và nay tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng và quân sự hóa các đảo nhân tạo này.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, một khi hoàn tất các công trình xây dựng, Trung Quốc sẽ có 3 đường băng dài khoảng 3.000 mét trên 3 đảo nhân tạo. Các đường băng này có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu phản lực và các cảng biển lớn.

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã đào các con kênh sâu, nạo vét các cảng, đồng thời xây dựng các cơ sở thông tin liên lạc, hậu cần và thu thập tin tình báo.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng tố cáo Trung Quốc có những hành động “cưỡng ép” để củng cố đòi hỏi chủ quyền vô lý của họ ở Biển Đông, cho dù cho tới nay Bắc Kinh tránh sử dụng các phương tiện quân sự.

Giải thích về “chiến thuật cưỡng ép” của Trung Quốc, ông Abraham Denmark - Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Đông Á, cho biết Trung Quốc cho cảnh sát biển và tàu đánh cá đi chung với nhau nhằm gây rối ở vùng biển mà Bắc Kinh muốn chiếm, hoặc khẳng định chủ quyền.

Trung Quốc sử dụng chiêu gây rối với tàu cá và chiến hạm của những nước khác theo kiểu “thiếu chuyên nghiệp”, “tay ngang” nhằm lấp liếm sự hung hăng và mục đích của mình trước quốc tế. Đôi khi những hoạt động gây rối của lực lượng cảnh sát biển và ngư dân Trung Quốc còn được sự hậu thuẫn của tàu hải quân nước này neo đậu ở vị trí xa.

Theo lời ông Denmark, “họ (cảnh sát biển và ngư dân Trung Quốc) thường làm thế ở những nơi trong phạm vi kiểm soát của lực lượng quân đội (Trung Quốc) hoặc ở những nơi chỉ có tàu cá của nước khác nhằm cố gắng thiết lập sự kiểm soát ở vùng biển tranh chấp. Những hoạt động này được thiết kế sao cho ở dưới ngưỡng xung đột vũ trang nhưng có tác dụng hiệu quả từ từ”.

Cũng theo báo cáo trên, việc bồi đắp, xây dựng các đảo nhân tạo không làm cho Trung Quốc có thêm bất cứ chủ quyền lãnh thổ nào, nhưng những đường băng, cảng biển, các thiết bị vũ khí, thiết bị giám sát sẽ giúp Bắc Kinh củng cố sự hiện diện dài hạn của họ ở Biển Đông.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng nhắc lại là trong khoảng một chục năm trở lại đây, Trung Quốc đã tăng rất mạnh chi tiêu quân sự, cụ thể là tăng trung bình 9,8% mỗi năm, từ 2006 đến 2015.

Linh Phương
Nguồn: petrotimes.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.