Chuyên mục
Thứ trưởng Nga nghi mưu đồ Pháp phá tan mỏ dầu IS
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thứ trưởng Nga nghi mưu đồ Pháp phá tan mỏ dầu IS

Chủ nhật 22/11/2015 13:36 GMT + 7
Bộ Ngoại giao Nga vừa đưa ra tuyên bố, đòn đánh của Paris vào cơ sở hạ tầng Syria “không phải là hành động tự vệ chính đáng”.

Bộ ngoại giao Liên bang Nga vừa ra tuyên bố không ủng hộ những đòn đánh của Pháp vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Syria, hiện đang do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" IS chiếm giữ và sử dụng, trước hết vì động thái này tiến hành mà không có sự đồng ý của chính phủ Syria.

Đó là tuyên bố của ông Ilya Rogachev - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong cuộc phỏng vấn của tờ "Kommersant", về đề tài những thách thức và đe dọa mới trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS ở Syria và Iraq, sau cuộc khủng bố Paris ngày 13-11.

Bộ ngoại giao Nga cho rằng, chỉ công nhận những cuộc không kích đầu tiên giáng vào các trại huấn luyện khủng bố trên lãnh thổ Syria và những đòn tấn công triệt hạ những đối tượng là công dân Pháp đang dự khóa đào tạo chiến binh khủng bố là thuộc phạm trù khái niệm tự vệ.

Đúng là sau khi qua khóa đào tạo, những phần tử này trở về nước thì sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh đối với Pháp (cuộc tấn công khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 xác nhận tính chất thực tế của phương án này). Nga hoàn toàn ủng hộ các cuộc không kích của Pháp theo hướng này.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh, tuy nhiên, việc Paris ném bom phá hoại cơ sở hạ tầng dầu mỏ - mặc dù nó đang ở trong tay IS - lại là bởi lý do hoàn toàn khác và không thể biện minh được dưới góc độ tự vệ.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga

Ông Rogachev nói thẳng rằng, Nga ngờ rằng Pháp hành động như vậy là bởi thấy thành quả rõ rệt từ các cuộc tấn công của quân đội Syria và triển vọng thắng lợi trong tầm tay của quân đội nước này, dẫn tới việc các mỏ dầu với công suất khai thác lớn sắp trở về thuộc kiểm soát của chính quyền Damacus.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, ông Bashar al-Assad và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đối với Pháp “đều là những kẻ thù như nhau, thì những đòn tấn công như vậy vừa ngăn IS kiếm thêm nguồn lợi tài chính nhưng cũng triệt hạ tiềm lực về sau của chính quyền do ông Assad lãnh đạo".

Ông chỉ ra một vấn đề làm minh chứng là cả trước đây và hiện nay, cả Paris và Washington đều không ném bom vào những mục tiêu tương tự trên lãnh thổ Iraq mà cứ nhằm vào các nhà máy lọc dầu và khu chế xuất của Syria, trong khi Nga chỉ tập trung đánh các đoàn xe chở dầu của IS.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận xét, cả các chuyên viên phương Tây cũng chú ý đến tính hai mặt của của “cú đấm mang 2 mục đích” này. Họ cho rằng, trước áp lực của Nga, người Mỹ cũng đã buộc phải giáng đòn vào các điểm công nghiệp dầu mỏ ở Iraq nhưng nó không quyết liệt và đúng đắn như Nga.

Không thể không nhận thấy rằng, ngay cả ở đây liên quân cũng buộc phải hành động do ảnh hưởng từ chiến dịch kiên quyết và hiệu quả của Không lực Nga và chỉ trích của giới phân tích chính trị rằng, tại sao từ trước đến nay Mỹ và đồng minh cứ để yên cho IS bán dầu và thu lợi hàng tỷ USD.

Máy bay ném bom Nga thả bom xuống các mục tiêu của IS

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga được đưa ra sau khi không quân nước này đã tiến hành không kích vào địa điểm tập kết xe chở dầu của IS, diệt tới hơn 500 xe, khiến tổ chức khủng bố này thiệt hại tới hàng triệu USD.

Trong những năm qua, IS và các nhóm cực đoan khác đã hình thành chiến dịch được gọi là “đường ống dầu trên đường”, tức là hàng trăm xe tải nối đuôi nhau như một đường ống dẫn khổng lồ - vào các trạm chế xuất, tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chúng, mà không bị ai ngăn chặn.

Hàng ngày, hàng trăm xe chở dầu đang vận chuyển hàng nghìn tấn dầu thô khai thác được từ các mỏ ở Syria sang Iraq để lọc, chiết xuất các chế phẩm khác, sau đó chở đến các trạm phân phối và tiêu thụ theo tuyến đường ống Thổ Nhĩ Kỳ, bán cho các nước trong khu vực, mang lại một trong những nguồn tài chính lớn cho các tổ chức này.

Theo các chuyên gia kinh tế, hàng ngày IS thu được 2-3 triệu USD, nguồn lợi từ dầu cho IS thu nhập ổn định hàng tháng tới hơn 50 triệu USD. Từ khi chúng chiếm được vùng đất đai rộng lớn ở Syria và Iraq tới nay, tổ chức khủng bố này đã kiếm được tới vài tỷ USD thu nhập từ dầu mỏ.

Trước đó, vào hôm 16-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thừng phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 rằng, ông biết rằng có khoảng 40 quốc gia, trong đó có cả các nước thành viên G20, đang cung cấp tài chính cho IS, thông qua việc mua dầu giá rẻ của chúng.

Huy Bình
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.