Chuyên mục
Quan chức Nga phản ứng dữ dội với “Báo cáo Kremlin” của Mỹ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Quan chức Nga phản ứng dữ dội với “Báo cáo Kremlin” của Mỹ

Thứ tư 31/01/2018 14:12 GMT + 7
Giới chức Nga ngày 30/1 đã có những phản ứng gay gắt về cái gọi là “Báo cáo Kremlin” do Bộ Tài chính Mỹ công bố một ngày trước đó.

“Báo cáo Kremlin” bao gồm danh sách những cá nhân có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt mới của Washington vừa được đệ trình ra Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ "Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận” (CAATSA).

Phía Nga cho rằng bản danh sách đã vi phạm trắng trợn những nguyên tắc quan hệ song phương và khiến cho việc hợp tác thêm giữa Mỹ và Nga là bất khả thi.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ công bố "Báo cáo Kremlin" là một "hành động không thân thiện", song nhấn mạnh rằng Nga hiện chưa trả đũa.  

Phát biểu tại một cuộc họp cùng với các quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử tại Nga, ông Putin nói: "Đó đương nhiên là một hành động không thân thiện. Nó sẽ gây phức tạp tình hình vốn khó khăn của mối quan hệ Nga - Mỹ và tất nhiên gây phương hại các mối quan hệ quốc tế nói chung.

Chúng tôi đang sẵn sàng các bước đi trả đũa, mà có thể dẫn đến việc làm nghiêm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng hiện tại chúng tôi đang tránh những bước đi này”.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, một trong những quan chức bị nêu tên trong “Báo cáo Kremlin” của Mỹ, cho rằng tài liệu này vô giá trị: "Tôi nghĩ rằng, tầm quan trọng của công bố bản danh sách này, trong đó có liên quan đến một số quan chức, một số doanh nghiệp gần như bằng 0.

Việc thực thi gói biện pháp trừng phạt này thực chất mang tính phân biệt đối xử đối với Nga. Điều này rõ ràng làm tổn hại các cuộc tiếp xúc, các mối quan hệ của chúng tôi trong những năm sắp tới".

Cũng phản ứng với bản danh sách trên của Mỹ,  Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Frants Klintsevych cho rằng, bản danh sách này là thêm một nỗ lực “hù dọa Nga”, qua đó Mỹ đã vi phạm trắng trợn những nguyên tắc quan hệ song phương và khiến cho việc hợp tác thêm giữa Mỹ và Nga là bất khả thi.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev so sánh danh sách này chỉ như một “danh bạ điện thoại”, bao gồm tất cả các cơ cấu lãnh đạo của Nga. Tuy nhiên, ông Kosachev đánh giá chính sách cấm vận của Mỹ nhằm vào Nga mang tính chất “nghiêm trọng và lâu dài”.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin bình luận rằng, Mỹ đang muốn gây ảnh hưởng đến chính sách đối nội của Nga, song lại khiến người dân Mỹ trở thành con tin cho tham vọng của giới lãnh đạo cao cấp Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Leonid Slutsky cho rằng, việc Mỹ công bố “báo cáo Kremlin” đã phá vỡ cơ hội đối thoại Nga-Mỹ và làm phức tạp thêm quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố “Báo cáo Kremlin”, bao gồm danh sách những cá nhân có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Danh sách bao gồm 210 cá nhân, trong đó có 114 chính trị gia và 96 doanh nhân.

Đáng nói là báo cáo gồm tất cả thành viên Chính phủ Nga, đứng đầu là Thủ tướng Medvedev, 9 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và 96 doanh nhân bị đưa vào danh sách là những người có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên.

Ngoài ra, “Báo cáo Kremlin” còn có phụ lục mật, trong đó có thể bao gồm các cá nhân có tài sản trị giá ít hơn và các cá nhân không phải là quan chức cấp cao. Những người này được phía Mỹ cho là hưởng lợi nhờ Tổng thống Nga Putin trong khi Mỹ nỗ lực cô lập Nga về ngoại giao và kinh tế.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố “Báo cáo Kremlin” đi kèm với tuyên bố bất ngờ rằng, Mỹ tạm thời chưa quyết định trừng phạt bất kỳ ai. Một số nghị sĩ từng cáo buộc Tổng thống Trump cố tình "nhẹ tay" với Nga và không sẵn sàng đối đầu với "đối thủ từ thời Chiến tranh Lạnh" của Mỹ.

Mặc dù, Bộ Tài chính Mỹ nói việc có tên trong danh sách không có nghĩa những người này bị Mỹ trừng phạt. Song các tài phiệt và quan chức Nga lo lắng rằng động thái này có thể khiến các ngân hàng cũng như nhiều thiết chế khác ở Mỹ và châu Âu chấm dứt làm ăn với họ./.

Vũ Anh Tuấn
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.