Chuyên mục
Phát hiện thêm các âm mưu khủng bố ở châu Âu
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phát hiện thêm các âm mưu khủng bố ở châu Âu

Thứ bảy 17/01/2015 19:32 GMT + 7
Châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng khi liên tục có các âm mưu tấn công được phát hiện và mức cảnh báo được nâng cấp lên mức độ cao hơn. Trong khi đó, làn sóng phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo đang gia tăng sau khi Tạp chí Charlie Hebdo tiếp tục đăng tranh biếm họa mới về Nhà tiên tri Mô-ha-mét.

Tờ Tấm gương của Đức ngày 16-1 cho rằng, Đức đang trở thành mục tiêu tiếp theo của các phần tử khủng bố. Trong đó, các địa điểm công cộng như nhà ga trung tâm ở thủ đô Béc-lin và thành phố Đrét-xđen, các địa điểm tổ chức tuần hành của Phong trào chống Hồi giáo hóa phương Tây (PEGIDA) đang được coi là những mục tiêu có nguy cơ bị tấn công cao nhất. 


Cảnh sát Bỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên đường phố ở Véc-vi-ê ngày 16-1. Ảnh: AP

Trong đó, đáng chú ý, các cơ quan tình báo nước ngoài đã thu thập được nội dung các cuộc trao đổi của một số đối tượng cực đoan quốc tế, trong đó chúng thảo luận âm mưu tấn công nhằm vào cuộc tuần hành của Phong trào PEGIDA diễn ra hàng tuần tại Đức. Cục An ninh nội địa Đức (BfV) cũng thông báo, đã phát hiện bằng chứng cho thấy, nhóm đối tượng vừa gây ra vụ thảm sát tại Tạp chí Charlie Hebdo ở Pa-ri có liên hệ với một số phần tử Hồi giáo cực đoan tại Đức.

Giới lãnh đạo an ninh của Đức khẳng định đặc biệt quan tâm tới những thông tin đáng lo ngại này. Tuy nhiên, lãnh đạo BfV và Cục Tình báo nước ngoài Đức (BND) cho biết, hiện vẫn chưa xác định được địa điểm và thời gian cụ thể các đối tượng cực đoan lên kế hoạch tấn công tại Đức, song cảnh sát sẽ được tăng cường tại các khu vực nhà ga, tàu điện ngầm ở các thành phố lớn.

Cùng với Đức, Bỉ cũng đang ráo riết tiến hành các biện pháp nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố gia tăng. AFP cho biết, ngày 17-1, Bỉ đã bắt đầu triển khai hàng trăm binh lính tuần tra trên các tuyến phố sau khi các lực lượng an ninh nước này triệt phá một nhóm khủng bố Hồi giáo âm mưu sát hại các sĩ quan cảnh sát nước này. Văn phòng Thủ tướng Bỉ Sác-lơ Mi-sen (Charles Michel) cho biết, 300 binh sĩ sẽ được triển khai  tại thủ đô Brúc-xen và thành phố An-vơ, nơi có đông người Do Thái sinh sống. Ngoài ra, các binh sĩ cũng có thể sẽ được triển khai tại thành phố công nghiệp miền Đông Véc-vi-ê, nơi các lực lượng an ninh đã tiêu diệt hai nghi can Hồi giáo trong một chiến dịch truy quét lớn vào sáng 16-1 nhằm vào một nhóm thánh chiến âm mưu thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát nước này.

Theo báo chí Anh, cảnh sát Bỉ đã bắt thêm 15 đối tượng trên toàn nước này sau khi thực hiện các vụ truy quét khủng bố và tiêu diệt hai đối tượng ở thành phố Véc-vi-ê. Giới chức Bỉ cho biết, trong số những vật chứng thu được từ các cuộc truy quét này có cả cảnh phục và máy phát thanh, cho thấy mức độ tinh vi của các đối tượng khủng bố trong việc lên kế hoạch tấn công nhằm vào cảnh sát.

Thủ tướng Bỉ Sác-lơ Mi-sen đã thông qua gói biện pháp tăng cường an ninh trên lãnh thổ nước này, bao gồm đề xuất tước quốc tịch của công dân Bỉ từng tham chiến cùng với các chiến binh Hồi giáo, cách ly các tù nhân có thể tuyên truyền tư tưởng cực đoan cũng như phát hiện các phần tử cực đoan qua các mạng xã hội và mạng điện thoại máy tính.

Sau khi Bỉ triệt phá âm mưu khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát, Anh đã nâng mức báo động nguy cơ tấn công khủng bố cảnh sát từ “đáng kể” lên mức “nghiêm trọng”-mức cao thứ tư trong thang 5 mức. Ngoài ra, giới chức cảnh sát ở Anh cũng đang cân nhắc mở rộng việc trang bị súng bắn điện nhằm tăng cường khả năng tự vệ và trấn áp tội phạm của cảnh sát.

Trong bối cảnh châu Âu đang tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đối phó với nguy cơ bị tấn công sau vụ thảm sát ở Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp, ngày 16-1, hàng nghìn người Hồi giáo trên khắp thế giới đã xuống đường biểu tình phản đối Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp mới đây đăng tranh biếm họa mới về Nhà tiên tri Mô-ha-mét đáng kính của đạo Hồi. Trong đó, một số cuộc biểu tình đã biến thành đụng độ bạo lực gây thương vong. Bộ Nội vụ Ni-giê cho biết, ngày 16-1 đã có 4 người thiệt mạng và 45 người bị thương tại Din-đê, thành phố lớn thứ hai của Ni-giê trong làn sóng biểu tình phản đối Tạp chí Charlie Hebdo. Ngoài ra, 1 trung tâm văn hóa Pháp và 3 nhà thờ cũng bị thiêu rụi.

Tại Pa-ki-xtan, các cuộc biểu tình phản đối Tạp chí Charlie Hebdo cũng đã biến thành bạo lực tại thành phố Ca-ra-chi, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài Lãnh sự quán Pháp, khiến 3 người bị thương. Người dân Pa-ki-xtan còn xuống đường biểu tình tại Pê-sa-oa, Mun-tan, I-xla-ma-bát và La-ho.

Biểu tình rầm rộ phản đối Tạp chí Charlie Hebdo cũng diễn ra ở An-giê-ri, Xê-nê-gan, Mô-ri-ta-ni. Tổng thống Mô-ri-ta-ni Mô-ha-mét Âu Áp-đen A-dít (Mohamed Ould Abdel Aziz) cho rằng, việc đăng hình biếm họa Nhà tiên tri Mô-ha-mét là hành động “tấn công đạo Hồi cũng như toàn bộ tôn giáo trên thế giới”. Tại Trung Đông, biểu tình cũng diễn ra ở Ca-ta, Ba-ranh, Xy-ri và thánh địa Giê-ru-xa-lem.

MAI NGUYÊN
Nguồn: qdnd.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.