Chuyên mục
Mỹ đứng về phía Israel trước những cáo buộc diệt chủng tại Gaza

Mỹ đứng về phía Israel trước những cáo buộc diệt chủng tại Gaza

Thứ ba 14/05/2024 11:41 GMT + 7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/5 cho biết Chính quyền Tổng thống Joe Biden không xem việc người Palestine ở Gaza thiệt mạng là tội ác diệt chủng của Israel.

Theo ông Sullivan, Mỹ muốn chứng kiến Hamas bị đánh bại, đồng thời cho rằng việc người Palestine bị mắc kẹt giữa cuộc xung đột cũng chính là đang mắc kẹt trong “địa ngục” và chiến dịch quân sự lớn của Israel ở Rafah sẽ là một sai lầm.

“Chúng tôi không tin những gì đang xảy ra tại Gaza là một cuộc diệt chủng. Chúng tôi kiên quyết phủ nhân cáo buộc này”, ông Sullivan cho biết và khẳng định Mỹ đã trình bày quan điểm của mình về vấn đề này bằng văn bản chi tiết trước Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan).

 

Phái đoàn Israel tham dự Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trước phiên điều trần về cáo buộc diệt chủng do Nam Phi đưa ra, tại The Hague. Ảnh: AFP

 

Tuy vậy, ông Sullivan bày tỏ lo ngại trước những báo cáo về việc người định cư Israel tấn công một đoàn xe viện trợ nhân đạo trên đường đến Erez Crossing ở miền Bắc Gaza. Đây là sự cố thứ 2 trong chưa đầy một tuần sau vụ tấn công xe chở hàng viện trợ của Tổ chức World Central Kitchen.

“Thật sự phẫn nộ khi những người này tấn công và cướp bóc như thế. Đó là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Sullivan nói.

Tổng thống Biden đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ chính các cử tri trong nước ủng hộ ông, vì lập trường với Israel. Một số người thậm chí đã cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng.

Trong khi đó, Ai Cập - một đồng minh quan trọng của Mỹ, cho biết nước này sẽ tham gia vụ kiện của Nam Phi tại ICJ với cáo buộc Israel vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng.

Trong một phán quyết tạm thời, toà án Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Israel thực thi các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn nạn diệt chủng.

Trái lại, Israel đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về hành động diệt chủng và cho rằng nước này đã viện dẫn quyền tự vệ sau vụ tấn công ngày 7/10.

Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, cho đến nay, có khoảng 35.000 người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Ông Sullivan cũng cho biết, Tổng thống Biden đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các quyết sách trong cuộc xung đột của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhưng Israel là một quốc gia có chủ quyền, có dân chủ và họ sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình.

“Thủ tướng Netanyahu không cần phải trả lời chúng tôi mà phải cho người dân Israel một câu trả lời”, ông Sullivan nói.

Nhắc lại một bình luận của Tổng thống Biden vào ngày 11/5, ông Sullivan cho rằng có thể có một lệnh ngừng bắn tại Gaza ngay bây giờ nếu Hamas chấp nhận thả các con tin. Thế giới nên kêu gọi Hamas quay trở lại bàn đàm phán và chấp nhận một thoả thuận.

Theo ông Sullivan, Mỹ đang nỗ lực cho một lệnh ngừng bắn và thoả thuận phóng thích con tin. Tuy vậy, ông không thể đưa ra dự đoán về thời gian hay việc liệu một thoả thuận như vậy có đi vào bế tắc hay không.

 

CTV Ngọc Anh

Nguồn: vov.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.