Chuyên mục
'Làm ơn đừng giết chết tài năng trẻ Sơn Tùng M–TP!'
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

'Làm ơn đừng giết chết tài năng trẻ Sơn Tùng M–TP!'

Thứ tư 11/06/2014 15:26 GMT + 7
Một cư dân mạng chia sẻ khi chứng kiến cảnh các "anh hùng bàn phím" chỉ trích Sơn Tùng M-TP đạo nhạc.

Mới đây, cha đẻ của hàng loạt giải thưởng uy tín tại Việt Nam – giám đốc âm nhạc của chương trình Bài Hát Yêu Thích và là người đỡ đầu của Sơn Tùng M–TP đã có một công bố gây sốc với giới chuyên môn và công chúng khi quyết định “rút các bài hát của Sơn Tùng ra khỏi các bảng xếp hạng”.

Huy Tuấn chia sẻ: "Những gì Sơn Tùng M-TP phải đón nhận ngày hôm nay là hậu quả của một thời gian hoạt động underground một cách bừa bãi. Tôi nghĩ đây là động thái cần thiết để bắt đầu một hành trình mới giúp các hoạt động của Sơn Tùng chuyên nghiệp hơn",

Huy Tuấn nói và mong khán giả sẽ có cái nhìn rộng lượng hơn về những sai lầm của Sơn Tùng M-TP. Theo anh, đây là bài học cho không chỉ Sơn Tùng, mà cho cả các bạn trẻ - những người cần phải tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Bởi, sự nghiệp âm nhạc đó không chỉ phục vụ đam mê của một cá nhân, mà còn liên quan đến rất nhiều người khác, đặc biệt là khán giả.

Huy Tuấn: Giám đốc âm nhạc Bài Hát Yêu Thích và là người đỡ đầu của Sơn Tùng M -TP

Theo như những gì Huy Tuấn chia sẻ, anh tin hành động của mình là cần thiết trong lúc này. Phải chăng Huy Tuấn đã và đang thừa nhận sự sai lầm của Sơn Tùng hay chính anh cũng quan ngại trước sự hung dữ của dư luận?

Thật chẳng liên quan khi so sánh câu chuyện Sơn Tùng M–TP với Nguyễn Hà Đông – tác giả game người Việt Nam đầu tiên nổi tiếng thế giới với game Flappy Bird từng được tải đến 2-3 triệu 1 ngày. Nhưng qua diễn biến của câu chuyện Sơn Tùng dính nghi án đạo nhạc, rõ ràng đang đi vào vết xe cũ của Nguyễn Hà Đông.

Chính công chúng là người hô hào đầu tiên đưa những người trẻ này lên mây bằng những lời khen có cánh, những trào lưu ồ ạt và cũng chính công chúng lại là người muốn “đạp” họ xuống vực chỉ vì những nghi ngờ với những thông tin không chính thống.

Liệu một tài năng âm nhạc như Sơn Tùng M -TP có bị dư luận bóp chết?

Việc khán giả nổi giận khi phát hiện một tài năng trẻ như Sơn Tùng M–TP lại "đi mượn" beat của những ca khúc khác. Tuy nhiên, thay vì tìm hiểu vấn đề 1 cách công minh thì công chúng lại thay nhau công kích một cách “vô tội vạ” cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân mà không lường trước được rằng mỗi lời chỉ trích thiếu công bằng dành cho Sơn Tùng chính là góp phần vào việc giết chết 1 tài năng trẻ của âm nhạc Việt Nam.

Cho đến tận bây giờ, ngay cả những nhạc sĩ nổi tiếng, những người có chuyên môn trong âm nhạc cũng vẫn còn đang tranh cãi dữ dội về việc làm của Sơn Tùng là đúng hay sai. Vậy với những kiến thức âm nhạc chưa được xác minh của cư dân mạng thì lấy thước đo gì để lên án Sơn Tùng đạo nhạc?

Ngoài ra, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ 1 văn bản hay thông báo nào từ phía Hàn Quốc cáo buộc Sơn Tùng M-TP đang "ăn cắp chất xám" của họ thì chính khán giả Việt lại tự làm xấu mặt mình.



Nếu như hành động rút các bài hát của Sơn Tùng M–TP ra khỏi các bảng xếp hạng của nhạc sĩ Huy Tuấn là gián tiếp thừa nhận rằng Sơn Tùng đã đạo nhạc. Hay việc nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Long Nhật cho rằng Sơn Tùng đạo nhạc thì mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Cường lại khẳng định “Sơn Tùng M–TP không hề đạo nhạc".

Vị nhạc sĩ lão làng này đã phân tích rõ ràng và thấu đáo để minh chứng cho luận điểm của mình rằng: “Việc dùng bản hòa âm phối khí có sẵn đã được áp dụng trên thế giới từ cách đây hàng trăm năm. Và đã có rất nhiều tác phẩm trở thành kinh điển ngòai Ave Maria của Bach/ Gounod. Ngoài ra, việc khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc hay ăn cắp trí tuệ là không đúng”.

Những anh hùng bàn phím Việt ngày càng nguy hiểm

Những ý kiến chỉ trích dành cho Sơn Tùng ngày càng nhiều trên các trang truyền thông và trang cộng đồng


Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chính dư luận mới chính là người khiến mọi chuyện đi quá xa

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết, người trong cuộc vẫn đang loay hoay tìm ra đáp án, những người được cho là nạn nhân bị Sơn Tùng “ăn cắp chất xám” vẫn chưa có động thái nào. Trong khi đó, khán giả quê nhà lại vì sự ích kỷ, thói ganh ghét hay việc thể hiện ý kiến cho vui của mình để công kích và dìm hàng một tài năng trẻ của nền âm nhạc Việt Nam như Sơn Tùng M–TP. Nếu dẫu Sơn Tùng M-TP thật sự có sai lầm, thì đó là sai lầm của tuổi trẻ và đáng được công chúng bao dung và vị tha.

Gia An (Theo Báo Đất Việt)
Nguồn: thebox.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.