Chuyên mục
Hai phụ nữ bị ném đá đến chết vì ngoại tình ở Syria
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hai phụ nữ bị ném đá đến chết vì ngoại tình ở Syria

Thứ hai 11/08/2014 05:13 GMT + 7
Việc Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria ném đá đến chết hai phụ nữ vì tội ngoại tình khiến thế giới hết sức phẫn nộ.


Một phụ nữ bị ném đá đến chết ở Syria. Ảnh: Reuters 

Một chiếc xe tải chở và đổ một đống đá lớn gần sân bóng đá cùng vườn Bajaa ở thành phố Raqqa, thành lũy chính của của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS). Sau đó, các chiến binh thánh chiến giải một phụ nữ phủ kín từ đầu đến chân trong bộ quần áo màu đen đến và đặt nạn nhân vào một hố nhỏ trên mặt đất. Các chiến binh đọc bản án và yêu cầu người dân ném đá người phụ nữ bị cho là ngoại tình.

Một nhân chứng cho cho biết, không ai trong đám đông bước về phía trước. Vì vậy, các chiến binh thánh chiến, chủ yếu là phần tử cực đoan ở nước ngoài đã thực hiện hình phạt cho đến khi cơ thể người phụ nữ tên Faddah Ahmad tan nát. "Ahmad không thể la hét hoặc thậm chí nhúc nhích", một nhà hoạt động đối lập đã chứng kiến cảnh tượng ​​ném đá dã man này cho biết. Cô Ahmad bất tỉnh tại chỗ. Sau đó người ta đưa người phụ nữ lên xe và chở đi. Việc ném đá diễn ra vào lúc 11h đêm nên mọi người không nhìn thấy máu trên người Ahmad.

Một nhà hoạt động tại tỉnh Idlib miền Bắc Syria cho biết, Ahmad là một góa phụ. Một nhân chứng giấu tên khác cho biết người dân cũng từ chối tham gia vụ ném đá thứ hai ở Tabqa và việc thi hành án do các chiến binh ISIS tự thực hiện.

Đây là hai trường hợp đầu tiên chịu loại hình phạt hà khắc của nhóm ISIS. Nhóm đã khủng bố người dân bằng cách đưa ra các luật Hồi giáo hà khắc, bao gồm cả chặt đầu và cắt đứt bàn tay người phạm tội. Gần đây, các chiến binh thánh chiến cũng trói và treo một cậu bé 14 tuổi hàng giờ dưới ánh nắng mặt trời mùa hè trước khi đưa cậu xuống và trừng phạt vì không chịu ăn chay trong tháng Ramadan.

Nhóm này cũng đánh đập người Hồi giáo Shiite và những người bỏ đạo. Tại nước láng giềng Iraq, phiến quân ISIS đã truy sát các thành viên của tôn giáo Yazidis. Hàng ngàn người theo đạo Yazidis chạy trốn và mắc kẹt trên một đỉnh núi trong nhiều ngày. Hôm 4/8, Kamil Amin, phát ngôn viên của Bộ Nhân quyền Iraq cho biết, chiến binh ISIS đang giam giữ hàng trăm phụ nữ Yazidi dưới 35 trong các trường học ở Mosul, Iraq. Cuộc khủng hoảng nhân đạo đã khiến Mỹ phải tiến hành viện trợ trong tuần này.

Các vụ hành hình bằng ném đá ở Syria không được công bố vào thời điểm xảy ra. Tuy nhiên, ba tấm ảnh chụp tại hiện trường xuất hiện trên mạng đã để lộ tội ác kinh hoàng của chiến binh thánh chiến. Đại sứ quán Mỹ ở Syria đã lên án việc "hành hình bằng ném đá" trên tài khoản mạng xã hội Twitter.

Nhân chứng Abu Ibrahim Raqqawi, một nhà hoạt động nhân quyền cho biết, người dân địa phương vô cùng tức giận khi thấy các chiến binh thánh chiến nước ngoài áp đặt ý muốn của họ đối với người dân.

 ISIS đã áp đặt quy tắc hà khắc với dân thường để thể hiện sự phân biệt rõ ràng đối với phụ nữ ở Syria. Những luật lệ hà khắc thể hiện sự phản đối tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2011.

Thúy Trang
Nguồn: Zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.