Chuyên mục
Chiến đấu cơ Su-30 - “hổ mang chúa” của không quân Việt Nam
BÌNH LUẬN
Xin hoan nghenh duong loi hop tac quoc fong manh me, dung dan cua DANG ,CHINH PHU VIETNAM voi LIENXO [truoc day] va...

Chiến đấu cơ Su-30 - “hổ mang chúa” của không quân Việt Nam

Thứ sáu 16/05/2014 05:40 GMT + 7
Theo trang Lenta của Nga, vào cuối năm nay, Nga sẽ chuyển giao cho Việt Nam 4 máy bay Su-30. Đây là một phần trong bản hợp đồng mà Việt Nam mua máy bay Nga hồi năm ngoái đã được thông báo rộng rãi trên truyền thông vì nhu cầu hiện đại hóa quốc phòng.

 
Một chiếc Su-30 của không quân Ấn Độ

Dự kiến trong năm 2015, 8 chiếc còn lại trong hợp đồng sẽ được chuyển giao nốt. Trước đó, Việt Nam cũng ký hợp đồng mua 8 chiếc Su-30 vào năm 2009 và 12 chiếc năm 2010. Tất cả những thông tin này đã được Việt Nam loan báo rộng rãi với các nước trong khu vực và khẳng định việc nâng cấp không quân chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Chú rắn linh hoạt

Sukhoi Su-30 (tên ký hiệu của NATO: "Flanker-C" tức kẻ thọc cánh) là máy báy quân sự linh hoạt. Su-30 là loại máy bay chiến đấu đa chức năng tốc độ siêu âm có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và nhiệm vụ cường kích (tấn công mặt đất). 

Nó có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa dạng khác nhau, trong bất kỳ điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, bất kể ngày hay đêm và khoảng cách.

Su-30 có thể dùng cho nhiệm vụ  không chiến như phòng không, tuần tra trên không và hộ tống hay nhiệm vụ tấn công mặt đất như đánh phá hệ thống phòng không của địch (SEAD) và tấn công mục tiêu trên biển.

Điểm đặc biệt của Su-30 là có cấu tạo hình dáng khí động học, đặc biệt cho phép nó thay đổi động tác bay linh hoạt. Một trong những động tác bay trứ danh của Su-30 là "Động tác bay rắn hổ mang Pugachev". 

Khi đang bay với phương song song với mặt đất, Su-30 có thể hướng mũi lên cao tạo thành vuông góc với mặt đất rồi lại hạ từ từ mũi xuống hệt chú rắn hổ mang. Vì thế, dòng máy bay này còn có tên là “rắn hổ mang chúa”.

Ngoài ra, máy bay còn có thể thực hiện những động tác bay cực khó vừa xoay tròn 360 độ lại vừa lộn nhào. Những điều này giúp cho Su-30 trở thành một chú rắn trời rất nhanh lẹ trong khi phải đối đầu với các loại máy bay khác trên không.

Hệ thống điều khiển tối ưu

Máy bay Su-30 có phi hành đoàn 2 người và điều này rất có lợi trong khi tác chiến. Trong khi chiến đấu, một phi công chỉ lo nhiệm vụ lái, điều khiển vũ khí và người còn lại sẽ lo việc thao tác vận hành các thiết bị điện tử để xác định mục tiêu cho các vũ khí dẫn đường, theo dõi màn hình chiến thuật để đảm bảo nhận thức về vị trí của máy bay, thực hiện lệnh và điều khiển trong khi thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

Hệ thống Radar hiện đại trên máy bay cho phép nó dò tìm 15 mục tiêu một lúc và đồng thời có thể tấn công 4 mục tiêu. Tầm hoạt động cao của Radar cho phép phát hiện mục tiêu lớn ở khoảng cách 400 cây số và điều này rất hữu hiệu để phát hiện tàu trên biển. 

Còn với mục tiêu nhỏ thì radar cũng phát hiện khi mục tiêu cách 120 cây số.

 
Khi "hổ mang" ra đòn

Tầm hoạt động đủ rộng và vũ khí đủ dùng 

Su-30 có tốc độ nhanh hơn Su-34. Nếu tốc độ cực đại của Su-34 là 1,8 March (1,8 lần tốc độ âm thanh) thì tốc độ tối đa của Su-30 là 2 March (tương đương hơn 2.100 cây số/giờ). 

Tuy nhiên, Su-30 lại có tầm hoạt động bay nhỏ hơn với cự ly tối đa chỉ là 3000 cây số trong khi Su-34 là 4.500 cây số. 

Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, Su-30 có thể bay được 8.000 cây số (so với 14.000 cây số của Su-34). Nhưng dù sao, tầm hoạt động như vậy cũng rất thích hợp cho việc phòng ngự biển gần bờ.

Su-30 có 12 giá treo vũ khí và có thể mang được 8 tấn vũ khí khi thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống vũ khí của Su-30 gồm 1 pháo GSh-30-1 30 mm 150 viên đạn.

Hệ thống tên lửa không đối không gồm: 6 quả R-27ER1 (AA-10C), 2 quả R-27ET1 (AA-10D), 6 quả R-73E (AA-11), 6 quả RVV-AE (AA-12). Hệ thống tên lửa không đối đất gồm 6 quả Kh-31P/Kh-31A là loại tên lửa chống radar, 6 quả Kh-29T/L là tên lửa dẫn đường bằng laser, 2 quả Kh-59ME, 1 quả Kh-41. 

Ngoài ra, Su-30 còn có thể mang nhiều loại bom


Anh Tú
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.