Chuyên mục
Lời tiên đoán đáng sợ của giáo sĩ Do Thái về chiến tranh Triều Tiên
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lời tiên đoán đáng sợ của giáo sĩ Do Thái về chiến tranh Triều Tiên

Thứ bảy 19/08/2017 12:50 GMT + 7
Chiến tranh Triều Tiên có thể sẽ gây ra “sự kết thúc của thế giới”, đó là lời cảnh báo của một giáo sĩ người Do Thái từng dự đoán chính xác ba cuộc chiến.

Theo Daily Star đưa tin, vào năm 1994, giáo sĩ người Do Thái Levi Saadia Nahmani đã tiên đoán rằng chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ gây ra sự kiện tận thế hạt nhân.

Được biết, giáo sĩ Nahmani đưa ra lời tiên tri đáng sợ đó trong một bài thuyết giảng qua video ngày 12/12/1994. Lúc đó, lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un.

Vào thời điểm đó, dự báo tận thế này được nhận định là đáng ngạc nhiên vì Triều Tiên vẫn chưa có vũ khí hạt nhân và chưa phải là mối đe dọa với bất cứ quốc gia nào ngoài Hàn Quốc.

Giáo sĩ người Do Thái Levi Saadia Nahmani 

Hầu hết người Do Thái khi đó chỉ lo sợ chiến tranh hủy diệt xảy ra ở Iran, Iraq, Lybia hay Syria. Nhưng Nahmani lại cảnh báo: "Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra không, Chúa phù hộ, Triều Tiên. Và bất cứ ai quan tâm đến những gì xảy ra ở Triều Tiên hôm nay, hãy nhớ rằng điều đó là dành cho chúng ta những vũ khí hạt nhân".

Sau một tháng đưa ra lời tiên tri trên, ông Nahmani qua đời.Trước đó, ông được cho là đã tiên đoán chính xác Chiến tranh Sáu ngày và Chiến tranh Yom Kippur - hai cuộc xung đột giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập - cũng như cuộc Chiến tranh Iraq.

Nói về lời tiên tri trên, vào năm 2006, Triều Tiên lần đầu tiến hành thử hạt nhân, hơn một thập kỉ sau dự đoán của giáo sĩ Nahmani. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn không có ai coi mối nguy từ Triều Tiên là nghiêm trọng cho đến khi nước này tuyên bố thử nghiệm bom nhiệt hạch vào năm ngoái.

Mới đây, Triều Tiên cũng tuyên bố họ đã nắm trong tay tên lửa ICBM đủ để phòng vệ trước các cuộc tấn công từ Mỹ hay những kẻ thù khác. Hiện, Mỹ cũng đã thừa nhận Triều Tiên sở hữu một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới lục địa Mỹ.

Hà Kim (Theo Daily Star)
Nguồn: congly.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.