Chuyên mục
Yahoo - 10 năm còn lại gì trong mắt người Việt trẻ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Yahoo - 10 năm còn lại gì trong mắt người Việt trẻ

Thứ tư 10/12/2014 05:16 GMT + 7
Người dùng Internet có còn nhớ rằng, trước đây có một khoảng thời gian đã từng thâu đêm suốt sáng thức cùng Yahoo, những dòng chat, những biểu tượng một thời gây nghiện cho bao thế hệ người sử dụng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các mạng truyền thông đều đang rất phát triển, trong đó, Facebook là mạng xã hội phát triển mạnh mẽ nhất, giúp chúng ta trao đổi thông tin, hình ảnh, cập nhật những tin tức nóng hổi thì trước đây, có một đối thủ cũng đã phát triển hết sức mạnh mẽ, đó là Yahoo.

Ngay từ thời kỳ đầu tiên, Yahoo đã lan truyền một cách chóng mặt trong cộng đồng người dùng Internet, tự khẳng định bản thân là mạng xã hội hữu ích nhất lúc bấy giờ.

Yahoo cùng các bạn trẻ tán gẫu, giúp những du học sinh xa nhà có thể trò chuyện qua video cùng với gia đình hay cũng đã trở thành cầu nối cho biết bao cặp đôi đến được với nhau…

Nhưng hiện nay, liệu người dùng có còn nhớ đến một Yahoo với thời kỳ hoàng kim rực rỡ.

Yahoo – đỉnh cao một thời

Trước đây, khi Yahoo phát triển mạnh mẽ thì nó gần như một mạng xã hội độc quyền, hầu như tất cả người dùng Internet nếu có tài khoản Yahoo, người dùng để học tập, người phục vụ công việc, những người khác sử dụng Yahoo để truyện trò, tán gẫu… Khi đó, không có quá nhiều mạng xã hội cạnh tranh như hiện nay, vì vậy Yahoo càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Vậy chúng ta hãy cùng xem lại những kỷ niệm của người dùng Yahoo Việt Nam, những cảm nhận và suy nghĩ ngày ấy, bây giờ…


Bên cạnh những chia sẻ trên, chúng tôi cũng đã thu thập được rất nhiều những ý kiến, suy nghĩ về Yahoo trước đây.

Anh Đức (Hà Đông) chia sẻ: “Mình còn nhớ lúc trước quen được cô bạn gái qua Yahoo, nói chuyện rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không đến được với nhau vì khi gặp nhau thì mới phát hiện ra là không hợp tính.”

Chị Lan (Nguyễn Trãi) nhớ về Yahoo với tâm trạng vui vẻ: “Ngày trước mình dùng Yahoo nhiều lắm, suốt ngày gọi bạn bè vào tán gẫu, mình rất thích những ký tự màu mè ở đấy. Rồi dần dần mình cũng lân la vào phòng chat, tìm kiếm, trò chuyện với nhiều bạn mới, bạn tốt cũng có, bạn xấu thì cũng nhiều nên sau đó mình chỉ gói gọn Yahoo trong phạm vi bạn bè thôi.”

Sự xuất hiện của những mạng xã hội khác

Khi Facebook bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, những tài khoản Yahoo dần dần ít được sử dụng, người dùng Internet chuyển sang dùng Facebook với rất nhiều những tiện lợi hơn hẳn so với Yahoo.

Bạn Mai (Trường Chinh) chia sẻ: “Mình trước đây cũng suốt ngày Yahoo, bật máy lên là Yahoo cũng khởi động cùng lúc luôn, nhưng sau này có Facebook rồi thì ít dùng Yahoo, bây giờ hầu như cũng không vào nữa, vì với Facebook thì mình có thể xem được cả thông tin, hình ảnh của những người lạ mà không cần phải quen biết hay kết bạn.”

Bên cạnh đó thì cũng không ít những bạn trẻ tỏ ra yêu thích Yahoo hơn, anh Kiên (Kim Mã) bày tỏ quan điểm: “Với mình thì mình thích sử dụng Yahoo hơn, vì hồi dùng Yahoo không có quá nhiều sự lựa chọn như bây giờ, nào Facebook, nào Twitter, rồi cả Skype… nhiều khi mình không biết chọn dùng cái nào, hơn nữa ở Yahoo ít những trò lố, ít những câu chuyện phản cảm như Facebook nên hiện tại mình vẫn dùng Yahoo, Facebook chỉ là phụ thôi, nếu cần liên lạc ngay thì đã có điện thoại rồi.”

Yahoo và những điều còn thiếu sót

Có thể thấy, so với rất nhiều mạng xã hội hiện nay thì Yahoo vẫn chiếm được 1 phần cảm tình của người sử dụng, vấn đề khiến Yahoo xuống dốc quá nhanh là do các mặt hạn chế về trao đổi thông tin, chia sẻ hình ảnh, khiến người dùng tìm đến những mạng xã hội khác tiện lợi hơn.

Hơn nữa, việc tích hợp quá nhiều các ứng dụng như mail, chat, blog, báo điện tử… liệu có phải là hướng đi đúng đắn cho Yahoo, hay chính điều đó khiến người dùng cảm thấy phức tạp hơn khi sử dụng?

Yahoo cần phát triển theo hướng đi của Facebook hay lột xác thành một mạng xã hội hoàn toàn mới để có thể đưa người dùng trở lại với họ? Câu hỏi này chắc chắn Yahoo sẽ còn phải dành nhiều năm để trả lời.

Hiện tại, Yahoo đang thực hiện rất nhiều các chiến dịch để vực dậy thời kỳ hoàng kim của mình, điển hình là việc hợp tác với Mozilla vào thời gian gần đây, tuy nhiên, phản ứng của người sử dụng cho thấy những kết quả vẫn chưa thực sự khả quan.

Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng, một ngày không xa, Yahoo sẽ tìm lại được vị trí vững chắc của mình trong lòng người sử dụng cũng như cộng đồng mạng xã hội đang rất sôi động hiện nay.

Thảo Nguyễn
Nguồn: Trí thức trẻ
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.