Chuyên mục
Vì sao Liên bang Nga xóa nợ cho CHDCND Triều Tiên?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vì sao Liên bang Nga xóa nợ cho CHDCND Triều Tiên?

Thứ tư 26/09/2012 13:40 GMT + 7
Theo Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, xóa những khoản nợ không thể trả cho các nước đang phát triển là việc làm đem lại lợi ích chính trị, đồng thời phù hợp với lợi ích kinh tế của Liên bang Nga.

 
Xóa nợ cho Triều Tiên thúc đẩy lợi ích kinh tế-chính trị của Liên bang Nga.
Ảnh Voice of Russia

Trả lời chất vấn của Đuma Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Siluanov lý giải việc xóa các khoản nợ khó đòi đặt Nga vào hàng các quốc gia hỗ trợ nước nghèo, khẳng định vị thế của Nga như một quốc gia tài trợ. Trong loạt trường hợp, xóa nợ là yếu tố tích cực tác động thúc đẩy lợi ích kinh tế. Ngoài ra, xử lý nợ còn cải thiện bầu không khí chung trong quan hệ giữa các nước, phá vỡ những khúc mắc mà cả đôi bên vẫn thường cân nhắc trước đó, bất kể mức độ quan hệ song phương có tốt đẹp hay không.

Trong một thời gian dài, nợ của CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) là một vấn đề nan giải trong quan hệ giữa Moskva  và Bình Nhưỡng. Chìm vào khủng hoảng kinh tế nội bộ sâu sắc, Triều Tiên đã ngừng hoàn toàn việc thanh toán nợ nước ngoài vào đầu những năm 1990. Các cuộc đàm phán không đem lại tiến triển tích cực. Ban đầu Bình Nhưỡng không thừa nhận nợ, tiếp đến họ đề xuất xóa nợ hoàn toàn với lý lẽ những khoản nợ này đã hình thành bởi công lao của Triều Tiên trong vấn đề "bảo vệ vùng Viễn Đông, tiền đồn của chủ nghĩa xã hội trên thế giới." Trong khi đó, nợ của Triều Tiên tăng mạnh thời gian qua, do sự quá hạn đáng kể các thanh toán và khoản phạt. Viện vào những lý do chính trị, Bình Nhưỡng khăng khăng từ chối sự tham gia của đại diện các tổ chức tài chính quốc tế trong đàm phán xử lý nợ.

Bước đột phá đạt được trong chuyến thăm Nga năm ngoái của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Hai bên đã đồng ý xóa phần lớn số nợ và sử dụng phần còn lại theo sơ đồ "nợ đổi lấy hỗ trợ". Có nghĩa là Nga sẽ nắm ưu thế đầu tư vào các dự án ở miền Bắc Triều Tiên.

Chuyên gia Konstantin Asmolov của Viện Viễn Đông Viện Hàn lâm khoa học Nga nhận xét: “Đổi nợ lấy thái độ thuận lợi hơn từ phía Triều Tiên đối với dự án đặt ống dẫn dầu xuyên Triều Tiên. Từ bỏ khoản tiền mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ đòi được và thay vào đó, tạo cơ hội cho đột phá trong quan hệ với Triều Tiên. Đây cũng là một động thái quan trọng hướng tới cộng đồng quốc tế.”

Liên bang Nga  xóa nợ cho Triều Tiên gần 9 tỷ USD. Hiệp định ghi rõ, số dư nợ còn lại chỉ được sử dụng vào các dự án mang tính nhân đạo và vào lĩnh vực năng lượng. Chưa một quốc gia nào dành cho Bắc Triều Tiên sự viện trợ như vậy.

Nga bác bỏ mọi ý tưởng cô lập hóa CHDCND Triều Tiên và tìm kiếm sự tương tác với Triều Tiên trong các dự án hợp tác kinh tế. Đây là yếu tố khá quan trọng vào thời điểm nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un thể hiện ý nguyện đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc và tiến hành những cải cách kinh tế thận trọng./.

Theo VOR
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.