Chuyên mục
Tính toán khôn ngoan của Nga khi điều tàu ngầm Kilo đánh IS
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tính toán khôn ngoan của Nga khi điều tàu ngầm Kilo đánh IS

Thứ năm 10/12/2015 04:42 GMT + 7
Theo nhà phân tích Tyler Rogoway, dùng tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Kilo để đánh IS là một sự lãng phí về kinh tế nhưng có thể mang lại lợi ích cho Nga trong tương lai.

Tàu ngầm Rostov-on-Don phóng tên lửa Kalibr diệt IS ngày 8/12

Ngày 8/12, tàu ngầm Rostov-on-Don (B-237) thuộc lớp Kilo cải tiến của Nga đã phóng tên lửa hành trình từ đông Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.

Đây là lần đầu tiên Nga tấn công IS bằng tàu ngầm kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hồi cuối tháng 9 và cũng là lần đầu tiên tàu ngầm Kilo phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu thực.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, tên lửa hành trình 3M-54 Kalibr từ tàu ngầm Rostov-on-Don đã tấn công vào Raqqa – đại bản doanh của IS ở Syria.

"Các tên lửa nhằm vào hai vị trí lớn của khủng bố trong lãnh thổ Raqqa. Chúng tôi có thể hoàn toàn tự tin nói rằng các kho vũ khí và một nhà máy sản xuất mìn, cũng như cơ sở về dầu mỏ đã chịu thiệt hại nặng nề” – ông Shoigu nói.

Tàu ngầm Kilo của Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt IS

Trước đó, đầu tháng 10 năm nay, Nga đã tấn công IS bằng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các tàu chiến mặt nước của Hạm đội Caspian. Các tên lửa bay qua Iran và Iraq trước khi đánh trúng mục tiêu ở Syria.

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về mức độ đáng tin cậy của chúng nhưng trên thực tế, các tên lửa hành trình Mỹ dù có khả năng tương tự vẫn gặp phải nhiều thất bại.

Nhận định về vụ bắn tên lửa hành trình từ tàu ngầm Kilo, chuyên gia phân tích quân sự Tyler Rogoway của FoxtrotAlpha cho rằng:

Mặc dù Nga tung ra video hết sức ấn tượng nhưng những tên lửa hành trình lần này, giống như trong các cuộc không kích và tấn công từ tàu chiến mặt nước trước đó, đều là một sự lãng phí.

Thực chất, chúng nhằm mục đích phô diễn sức mạnh quân sự của Nga với thế giới (đặc biệt là với các khách hàng vũ khí tiềm năng) và tuyên truyền trong nước. Nga không cần tới thứ vũ khí này khi đang hoàn toàn làm chủ bầu trời Syria.

Đáng chú ý là trong cuộc tấn công này, Nga sử dụng tàu ngầm lớp Kilo cải tiến. Đây là một lớp tàu ngầm có mức giá khá mềm và đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Để tàu ngầm Kilo thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, Moscow ngầm quảng bá rằng những chiếc tàu ngầm diesel-điện này có thể tung ra những đòn đánh mạnh tới mức nào.

Điều này sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho Nga trong các thương vụ xuất khẩu tàu ngầm tương lai.

Tàu ngầm Rostov-on-Don

Trước đó, nhà phân tích Justin Bronk tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định, quyết định lựa chọn tên lửa hành trình tầm xa trong chiến dịch quân sự tại Syria đã tiết lộ khá nhiều ý đồ của Nga.

Tên lửa hành trình lại là thứ vũ khí trình diễn tuyệt vời để gửi tới một thông điệp rằng: Khả năng tấn công tầm xa của Nga vô cùng mạnh mẽ.

Đây là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tái khẳng định rằng nước này là đối thủ “ngang tài ngang sức” với phương Tây về sức mạnh quân sự.

Hải Vy
Nguồn: Trí thức trẻ
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.