Chuyên mục
Thị trường tuần qua: Thừa nhận bán lụa Trung Quốc lẫn ''made in Vietnam'', toàn bộ cửa hàng Khaisilk đóng cửa
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thị trường tuần qua: Thừa nhận bán lụa Trung Quốc lẫn ''made in Vietnam'', toàn bộ cửa hàng Khaisilk đóng cửa

Chủ nhật 29/10/2017 06:19 GMT + 7
Hoàng Khải, ông chủ Khaisilk đã chính thức thừa nhận bán lụa “made in China” lẫn “made in Vietnam”, hiện Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế đã vào cuộc, toàn bộ cửa hàng Khaisilk đã đóng cửa. 

Ảnh minh họa.

Từ những chia sẻ của Hoàng Khải về sự việc có một bộ phận ủng hộ Hoàng Khải vì lời xin lỗi tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thực tế Hoàng Khải đã “lừa dối” khách hàng trong thời gian dài. Thậm chí với việc Hoàng Khải thừa nhận đã bán hàng “Made in China” cắt mác, gán mác “Made in Vietnam” cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án, giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, lừa dối người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Long, chuyên gia truyền thông mạng xã hội, Trưởng nhóm truyền thông Trăng Đen cho biết, ông Khải chỉ thừa nhận việc bán khăn “Made in China” khi thấy lừa không được.

“Ông Khải đã xin lỗi nhưng việc xin lỗi không giải quyết vấn đề gì và chỉ là tình tiết giảm nhẹ. Tôi cũng không đánh giá cao lời xin lỗi vì nếu xin lỗi ngay từ đầu dễ nuốt hơn thay vì từ đầu vòng vo, trong khi chính bản thân nói gần 30 năm đã bán hàng Trung Quốc lẫn hàng Việt Nam”, ông Long nói.

Với việc thừa nhận hàng đang bán tại thị trường Việt Nam có nhập từ Trung Quốc và bán lẫn với khăn của Việt Nam, ông Trần Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, việc này vi phạm nghị định 185 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Hùng cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước phải khẩn trưởng vào cuộc làm rõ. Nếu đúng sai phạm nghiêm trọng thì phải khởi tố điểu tra.

“Việc gian lận thương mại, chênh lệch giá, lợi nhuận quá lớn. Đã kinh doanh bao năm khi có uy tín, chuyển sang các lĩnh vực khác thì liệu có gian dối gì nữa không. Tôi rất buồn khi thương hiệu Khaisilk đã tự tay mình xoá bỏ sau bao năm gây dựng”, ông Hùng nêu quan điểm. 

Ông Đỗ Hoà, Giám đốc Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị cho biết, với ông hàng hoá sản xuất ở đâu không thành vấn đề, không có sự kỳ thị sản phẩm nước nào hay thương hiệu của doanh nghiệp nào nhưng nếu biết sản phẩm ghi “made in Vietnam” mà thực ra được “made” ở nước khác là sự lừa dối đáng chê trách.

Cũng theo ông Hoà, các doanh nghiệp nếu trước đây vì hoàn cảnh mà phải lừa dối người tiêu dùng, thì nên điều chỉnh lại chính sách kinh doanh ngay sau khi mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Bởi kinh doanh chính trực không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là vì lợi ích của doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp.

Sau khi cửa hàng số 113 Hàng Gai, Hà Nội đóng cửa để cơ quan chức năng kiểm tra, đến ngày 27/10, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ thương hiệu Khaisilk đã ngừng hoạt động

Tại TP.HCM, cửa hàng chính tại số 101 Đồng Khởi, quận 1 đã đóng cửa và dán thông báo "Chúng tôi xin đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa". Trước đó, một cửa hàng khác của Khaisilk đặt trong khách sạn Lotte Legend trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 cũng đóng cửa từ chiều 26/10.

"Hiện các cửa hàng Khaisilk tại TP.HCM tạm đóng cửa để cơ quan chức năng kiểm tra. Do đó, công ty chỉ nhận đổi trả tại địa chỉ bên đường Võ Văn Tần. Khi nào cơ quan chức năng kiểm tra xong và có kết luận chính thức, các cửa hàng mới có kế hoạch hoạt động lại", nhân viên trực đường dây nóng của Khaisilk cho biết.

Liên quan đến việc Khaisilk thừa nhận bán lụa “made in China” lẫn với “made in Vietnam” từ giữa những năm 90, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, qua hành vi vừa rồi mà báo chí phản ánh và hoạt động về kinh tế, thương mại của doanh nghiệp Khaisilk có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như là nền tảng đạo đức doanh nghiệp.

“Chắc chắn, các cơ quan chức năng sẽ có những báo cáo sớm và có những kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm bảo hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, của người tiêu dùng, đạo đức”, Bộ trưởng Tuấn Anh nói.

HÀ OANH
Nguồn: bizlive.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.