Chuyên mục
Mất chức vì đọc nhầm tên ông Tập Cận Bình
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mất chức vì đọc nhầm tên ông Tập Cận Bình

Thứ bảy 20/09/2014 05:24 GMT + 7
Một người dẫn chương trình ti vi của Ấn Độ đã bị mất chức vì khi loan tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc đã gọi ông là "Cận Bình thứ 11" do nhầm chữ 'Xi' trong tên ông 'XI JINPING' là XI theo số La Mã, theo BBC News.

Ông Tập Cận Bình và phu nhân đã có chuyến công du Ấn Độ trong ba ngày. Ảnh AFP

Giám đốc kênh TV quốc gia của Ấn Độ, Archana Dutta xác nhận với BBC tiếng Hindi về tin này rằng nữ xướng ngôn viên của kênh này bị buộc rời vị trí sau nhầm lẫn trên sóng.

Hãng tin Reuters nói sự cố truyền hình này xảy ra trong chương trình Tin tức Doordarshan News hôm thứ Tư.

Tấm hình này được chụp sau chuyến thăm của ông Tập tới đài tưởng niệm Mohandas Gandhi tại Jajghat, Ấn Độ.

"Đó là một sai lầm không thể tha thứ," một quan chức cao cấp giấu tên nói, và cho biết thêm nữ xướng ngôn viên làm việc với tư cách bán phần giờ chứ không phải nhân viên chính thức, "Chúng tôi đã quyết định không để cô ấy đọc tin trong vài tháng."

Được biết Doordarshan News đang nỗ lực tự đầu tư để tăng sức cạnh tranh với các hãng truyền thông tư nhân. Các chương trình của kênh này thường bị công chúng chế giễu do chất lượng tồi.

Ông Tập trở về Trung Quốc hôm thứ Sáu, sau chuyến công du ba ngày tới Ấn Độ. Trong chuyến đi, ông đã ký hơn mười thỏa thuận nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia khổng lồ ở Á châu.

Cũng trong chuyến đi, ông Tập được chụp hình sau chuyến thăm đài tưởng niệm Mohandas Gandhi tại Rajghat, Ấn Độ, cho thấy cảnh một vệ sỹ của ông cúi rạp người xuống để thắt dây giày cho lãnh đạo mặc dù ở đó đã có ghế và bục để người ta tự buộc.

Những năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều nỗ lực gây dựng hình ảnh của một vị lãnh đạo giản dị và 'gần dân'.

Truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần đăng tải hình chụp ông xếp hàng như dân thường trước nhà hàng, hoặc bồng bế các em bé như lãnh đạo phương Tây.

Thế nhưng tấm hình này có vẻ như trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh mà ông Tập đã tìm cách xây dựng.

Lệ Hằng
Nguồn: Bizlive.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.