Chuyên mục
Phong tỏa kinh tế Nga là nước đi sai lầm của phương Tây?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phong tỏa kinh tế Nga là nước đi sai lầm của phương Tây?

Thứ năm 04/12/2014 06:09 GMT + 7
“Phong tỏa kinh tế Nga là nước đi sai lầm của phương Tây?” Đó không phải là một lời nói cứng từ phía người Nga, mà là câu hỏi đang được giới chuyên gia và phân tích phương Tây đặt ra sau động thái quay trở lại chính sách trợ giá đồng Rup của chính phủ Nga ngày 1.12 vừa qua.

         
                      Phương Tây đã sai trong cách nhìn nhận về Tổng thống Putin


Khi mà cả thế giới tưởng rằng Nga đã chính thức buông xuôi với việc để thả nổi giá đồng Rup trong 3 tuần cuối tháng 11 thì động thái bơm tiền trợ giá đồng Rup lại chứng tỏ Nga vẫn chưa hề kiệt sức. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi các lệnh trừng phạt kinh tế được ban hành, kinh tế Nga đã suy giảm nhưng có vẻ như chưa có dấu hiệu sụp đổ. Vậy các lệnh trừng phạt có phải là một sai lầm?

Ai cũng hiểu, các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây là để trả đũa việc Nga sáp nhập Crimea và không có động thái phản đối quân ly khai ở miền đông Ukraina. Thông qua việc tạo ra những khó khăn về kinh tế, phương Tây muốn điện Kremlin bớt cứng rắn về vấn đề Crimea và quân ly khai ở miền đông Ukraina để đổi lấy những sự hỗ trợ về kinh tế và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế vốn đang gây khó khăn cho kinh tế Nga và đời sống người dân Nga. Nhưng sau vài tháng, có vẻ như đó là những tính toán sai lầm.

Thực tế là những diễn biến của kinh tế Nga sau khi lệnh trừng phạt được ban hành đã đi theo đúng hướng mà phương Tây dự đoán. Các doanh nghiệp phương Tây thoái vốn, lượng USD lưu thông giảm sút khiến đồng Rup mất giá chóng mặt, giá cả hàng nhập khẩu lên cao ngất. Nhưng những ảnh hưởng đó, vẫn chưa chạm đến được cốt lõi của vấn đề. Đời sống của đại đa số dân Nga vốn thuộc tầng lớp trung lưu không bị ảnh hưởng nhiều, đồng Rup mất giá nhưng lượng hàng nhập khẩu cũng bị chính phủ Nga hạn chế và thay vào đó là hàng trong nước sản xuất nên lạm phát cũng không ảnh hưởng nhiều.

Một thăm dò dư luận được thực hiện tuần trước cho thấy 50% người Nga được hỏi cho rằng cuộc sống của họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, và 31% nói rằng khó khăn phát sinh không đáng kể. Khả năng sản xuất hàng hóa của các doanh nghiệp Nga đang khiến khó khăn chủ yếu của người dân Nga chỉ là không thể dùng hàng ngoại do sự khan hiếm và giá quá cao, và buộc phải dùng hàng nội với giá cả phải chăng.

Những tính toán về sự suy yếu của kinh tế Nga sẽ tác động đến cuộc sống người dân nhằm làm giảm sự ủng hộ với chính phủ của Tổng thống Putin và tạo cơ hội cho các nhóm đối lập chỉ trích chính phủ của phương Tây thông qua các lệnh trừng phạt có vẻ như đã không thành.

Nguyên nhân chủ yếu để giải thích cho tình trạng đó, theo một đồng sự giấu tên của Tổng thống Putin, rằng phương Tây đã sai lầm khi không nhận thức đúng về người Nga. Ít có dân tộc nào có khả năng chịu đựng sự bao vây và cô lập tốt hơn Nga, người Nga đã trải qua cuộc bao vây Leningrad của quân Đức trong thế chiến trong hơn 2 năm trong một tình cảnh gần như không thể thì cuộc bao vây kinh tế hiện nay có là gì.

Trong nhận thức của người Nga, việc phản ứng và đáp trả những áp lực đến từ bên ngoài quan trọng hơn một số khó khăn về vật chất. “Đó là tác động của lòng yêu nước”, ông Alexei Grazhdankin, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu Levada cho biết.

Phương Tây cũng đánh giá sai về những đặc điểm và động thái của Tổng thống Putin. Các nước phương Tây hy vọng rằng những khó khăn mà lệnh trừng phạt gây ra cho kinh tế và đời sống người dân Nga sẽ khiến người đứng đầu điện Kremlin bớt cứng rắn nếu muốn duy trì sự ủng hộ trong nước. Nhưng trên thực tế những khó khăn mà lệnh trừng phạt gây ra càng khiến tỷ lệ ủng hộ ông Putin của người dân Nga cao hơn.

“Phương Tây đã sai trong cách nhìn nhận về Tổng thống Putin, họ nghĩ rằng ông Putin là thương nhân và tiền là thứ quan trọng nhất với ông ấy”, ông Evgeniy Minchenko, người đứng đầu viện chính trị quốc tế Moscow cho biết. Đúng là những khó khăn hiện tại mà kinh tế Nga đang gặp phải có thể trở thành sức ép với người lãnh đạo cao nhất ở bất cứ quốc gia nào khác, ngoài Nga.

Giới chuyên gia đang cho rằng, chính phủ Nga sau giai đoạn trợ giá liên tục đồng Rup đã nhận ra rằng họ chẳng việc gì phải tiếp tục một khi điều kiện cuộc sống trong nước của người Nga không thay đổi nhiều. Chính phủ Nga chỉ tiếp tục trợ giá đồng Rup để tránh cho đồng tiền quốc gia sụt giá quá nhiều so với USD hay Euro để tránh những tổn thất sau này khi quan hệ kinh tế giữa các bên được hồi phục. Việc không cần theo đuổi chính sách trợ giá đồng Rup một cách liên tục, cộng với việc đẩy mạnh hợp tác thương mại với các đối tác, khiến Nga đang rủng rỉnh tiền để tự do triển khai các hoạt động theo ý muốn.
Trong bối cảnh đó, việc duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây, theo một số chuyên gia, chỉ còn mang ý nghĩa hình thức để chống lại việc Nga sáp nhập Crimea và rắc rối ở miền đông Ukraina mà thôi. Tất nhiên nó sẽ không sớm chấm dứt vì ý nghĩa mang tính bắt buộc của mình, nhưng để kỳ vọng trở thành sức ép lên Tổng thống Putin thì không có nhiều cơ hội. Thực tế nếu lệnh trừng phạt tiếp tục, thì bên chịu thiệt hại về kinh tế và các tác động xã hội tiêu cực sẽ là chính phương Tây chứ không phải Nga.

Nhàn Đàm (theo Bloomberg)
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.