Chuyên mục
Phim Việt: “Miền đất hứa” của sao ngoại
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phim Việt: “Miền đất hứa” của sao ngoại

Thứ năm 30/05/2013 13:55 GMT + 7
Ngày càng có nhiều các diễn viên nước ngoài chọn hợp tác với các đạo diễn Việt để thực hiện các bộ phim đình đám. Tín hiệu này cho thấy, phim Việt giờ đây bắt đầu có những sức hút nhất định.

Với sự phát triển mạnh mẽ của phim Việt như hiện tại các sao Việt ngày càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nền điện ảnh của các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là điểm đến của nhiều ngôi sao quốc tế.

Trong bức tranh đa sắc màu đó, có thể nói để vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi dải đất hình chữ S và ghi dấu tên tuổi của mình trên bản đồ nền công nghiệp điện ảnh thế giới là điều không hề đơn giản. Loạt bài Sao Việt và giấc mơ Hollywood sẽ hé lộ nhiều thông tin thú vị xung quanh chủ đề này

Mốt sao ngoại đổ bộ vào phim Việt

Tính từ năm 2012 đến nay có thể nói phim Việt đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ. Ngoài mùa phim Tết thì các phim chiếu rạp được trải đều trong suốt 1 năm. Và một tín hiệu đáng mừng hơn đó là bên cạnh những gương mặt sao nội đình đám thì số lượng các ngôi sao ngoại quốc tham gia các vai diễn ngày càng nhiều hơn.

 
Roger Yuan trong Lửa phật

Đình đám và được mong đợi nhiều nhất không ai khác chính là nam tài tử Hollywood Roger Yuan với dự án Lửa phật sẽ được ra mắt vào tháng 8/2013.

Roger Yuan, đạo diễn hành động nổi tiếng từng huấn luyện cho rất nhiều ngôi sao tên tuổi của Hollywood như: Michelle Pfeiffer (Batman Returns), Henry Cavill (Immortals), Jason Flemyng, Jennifer Lawrence (X Men: First Class), Keanu Reeves (47 Ronin), Daniel Craig (Skyfall)… Bên cạnh đó anh còn là diễn viên của hàng loạt phim bom tấn như: Shanghai noon, Lethal Weapon 4, Batman Begins, Black Dynamite…

Trong 20 năm là bạn thân với Dustin Nguyễn (cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1993 ở Mỹ, trong bộ phim truyền hình Vanishing soon của đạo diễn John Nicolella ) nhưng cả hai chưa hề có cơ hội diễn xuất chung trong một dự án nào. Và Lửa phật chính là cơ hội lần đầu tiên đưa họ đến gần với nhau.

 
Anh và Dustin Nguyễn cùng luyện tập tích cực cho bộ phim

Được đích thân Dustin mời, Roger Yuan đã tạm gác các kế hoạch riêng để đến Việt Nam tham gia bộ phim rất được mong đợi. Có hai lí do khiến anh nhận lời thứ nhất vì kịch bản phim và thứ hai đây là cơ hội để “so tài” cùng người bạn cũ của mình ngay trên màn ảnh.

Được biết vai diễn trong Lửa phật của Roger Yuan là Long một vai phản diện nặng ký và là kẻ đối đầu trực tiếp với Đạo (do Dustin thủ vai), cả hai đều là những người có võ công cao cường.

 
Kris Duangphung - bạn diễn của Vân Ngô trong Trăng huyết

Trước Roger Yuan năm 2012, rất nhiều gương mặt đình đám châu Á khác cũng tham gia trong các dự án điện ảnh Việt. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Ngọc viễn Đông với sự xuất hiện của hai nam tài tử điển trai. Đó là nam diễn viên người Thái Lan Kris Duangphung và anh chàng điển trai mang mang 2 dòng máu Trung Quốc – Thái Lan, Richie Kul. 

Kris Duangphung được giao đảm nhận chương Trăng huyết đóng chung với Ngô Thanh Vân. Trong phim, anh vào vai người anh trai của “đả nữ”. Xuất hiện với rất ít lời thoại nhưng cùng Vân Ngô cả hai gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn diễn xuất nội tâm khá tốt. Có thể nói Trăng huyết được đánh giá là chương thành công nhất của Ngọc viễn đông.

 
Trương Ngọc Ánh và Richie Kul trong Thuyền

Trong khi đó, Richie Kul được giao đảm nhận chương 4 – Thuyền cùng với Trương Ngọc Ánh. Đại diện của công ty đào tạo và quản lý người mẫu hàng đầu tại Mỹ: NEXT model agency này vào vai nhà khảo cổ học vô tình gặp và yêu 1 người phụ nữ mạnh mẽ có thân phận bí ẩn (Trương Ngọc Ánh).

 
Ngô Thanh Vân và Jimmy Kuang trong Hoài phố

Bộ phim ngắn Faifo (Hoài phố) của cô được ra mắt từ trước tết âm lịch 2013. Trong phim Jimmy Kuang vào vai một anh chàng nhiếp ảnh gia lãng tử bị hút hồn bởi nữ nhà báo xinh đẹp (Ngô Thanh Vân thủ vai). Tình yêu của họ chớm nở một cách thầm lặng, vô cùng lãng mạn và cuối cùng có một kết thúc thật có hậu.

Cũng đáng chú ý không kém trong năm 2012 phải kể đến hai dự án phim có sự góp mặt của đông đảo dàn diễn viên Á – Âu.

 
Hai nữ diễn viên của Touch thuyết phục khán giả Việt

Bộ phim Touch (Chạm) của đạo diễn Nguyễn Đức Minh quy tụ hai gương mặt đầy cá tính là John Ruby và Porter Lynn. John trong vai một anh chàng thợ máy đang gặp rắc rối với cuộc hôn nhân của mình còn Porter là một cô thợ móng tài năng nhưng cuộc sống riêng tư nhiều truân chuyên. Có thể nói, với Touch dù hai gương mặt này không thực sự đình đám nhưng khán giả Việt đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi diễn xuất đầy thuyết phục của họ với một kịch bản đậm chất Việt nhưng rất văn minh và thời thượng.

Một sự án khác cũng được chú ý không kém là Ranh giới trắng đen quy tụ dàn diễn viên 3 nước Việt Nam, Indonexia và Singapore… Dù phim chưa tạo được tiếng vang nhưng có thể nói nó đã có sức hút nhất định đối với các sao ngoại quốc.

 
Psy nhí tham gia Lọ lem Sài Gòn gây sốt

Năm 2013 này, ngoài dự án Lửa phật khán giả còn được chờ đón Lọ lem Sài Gòn – bộ phim hợp tác Việt Hàn của đạo diễn Đỗ Mai Nhất Tuấn. Phim có sự tham gia của Lee Min Woo và “Psy nhí” Hwang Min Woo…

Trước đó, năm 2007 Việt Nam cũng từng hợp tác với Hàn Quốc trong dự án phim Mười với sự tham gia của các diễn viên: Jo An, Cha Ye Ryeon, Hong So Hee…

Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn của các show truyền hình ngoại

Ngoài sự tham gia của các sao ngoại trong các dự án phim Việt có thể nói Việt Nam đang là mảnh đất được yêu thích của không ít các show truyền hình thực tế. Từ năm 2012 đến nay có thể nói, vô số các show truyền hình của Hàn Quốc đã chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng.

 
Barefoot Friends chon Việt Nam là điểm dừng chân nước ngoài đầu tiên

Đình đám và gần đây nhất phải kể đến sự xuất hiện của dàn sao Kim Hyun Joong, Eunhyuk, Yoon Shi Yoon… đến Việt Nam ghi hình cho một show truyền hình thực tế mới của Đài SBS mang tên là "Barefoot Friends".

Điểm đến của họ khá phong phú từ một cao ốc ở TP.HCM cho đến khuôn viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, khu vực Đại Nội ở Huế, bãi biển Mũi Né, Phan Thiết…  Có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Nam đón một dàn sao đình đám với một lịch trình dày đặc trải dài tại nhiều địa danh ở Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2/2013 cảnh sắc Việt Nam cũng bừng sáng trên màn ảnh Hàn Quốc khi các ngôi sao đã cùng nhau thực hiện chương trình Running Man.

 
Hương sắc Việt bừng sáng trong Running Man

Đến ghi hình cho chương trình lần này là các ngôi sao: Lee Kwang Soo, Siwon, Kim Jong Kook… Bối cảnh được lựa chọn gồm có phố cổ Hà Nội, nhà hát múa rối Thăng Long, Ninh Bình… Khi lên sóng tại Hàn Quốc, các fan Việt đã vỡ òa vì hình ảnh Việt Nam với cờ đỏ sao vàng, đường phố nhộn nhịp, hoa đào nở rộ… Đặc biệt hai ca khúc về Tết gồm Tết Nguyên Đán (V.Music) và Ngày xuân long phụng sum vầy đã được lồng vào chương trình.

Cuối tháng 3/2013 các fan Việt lại thêm một phen phát sốt khi nhóm nhạc T-ara, Minho (SHINee) có mặt tại tòa nhà Keangnam (Hà Nội) để tham gia ghi hình cho show truyền hình Let's go dream team. Tất cả đã cùng nhau ghi hình tại một hồ bơi với những trò chơi vui nhộn.

 
Các sao Hàn tham gia trong show truyền hình Let's go dream team

Có thể nói, ngoài việc các sao ngoại: Hàn Quốc, Mỹ… đến Việt Nam để tổ chức các show ca nhạc thì ngày càng có nhiều các sao Hàn đến Việt Nam để tham dự các sự kiện điện ảnh.

Gần đây nhất, Kim Bum (chàng Gốm của Vườn sao băng) đã đến Việt Nam để tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim The Gifted Han (Bàn tay ngoại cảm) mà anh đảm nhận vai nam chính.

Trước đó, vào cuối năm 2012 nữ diễn viên từng đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Mười – Cha Ye Ryeon cũng đến Việt Nam tham gia sự kiện Liên hoan phim Việt Nam – Hàn Quốc lần đầu tiên.

Với đà phát triển như hiện tại hứa hẹn phim Việt còn là điểm đến của nhiều ngôi sao quốc tế đình đám khác.

Thực tế cho thấy không it các ngôi sao gốc Việt đã thành công vang dội tại các kinh đô điện ảnh trên thế giới. Rất nhiều người trong số họ còn về Việt Nam để thổi làn gió mới cho phim Việt. Đón đọc bài viết tiếp theo trong loạt bài Sao Việt và giấc mơ Hollywood trên mục PHIM lúc 15h ngày 31/5/2013 để biết được họ là ai và thành tựu họ đã cống hiến cho điện ảnh như thế nào.


Duy Hải
Nguồn: 24h.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.