Chuyên mục
Ngỡ ngàng khách Tây sốt nuôi lợn ỉ Việt Nam làm thú cưng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngỡ ngàng khách Tây sốt nuôi lợn ỉ Việt Nam làm thú cưng

Thứ hai 18/04/2016 01:54 GMT + 7
Tại nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lợn ỉ Việt Nam được coi là một trong những loài vật nuôi trong nhà được ưa chuộng nhất.


Một vợ chồng ở Anh chi gần 160 USD mỗi tháng vào tiền ăn cho hai con lợn ỉ Việt Nam và hơn 500 USD mỗi ba tháng để cắt móng cho chúng.


Theo Mirror, cặp đôi Janey and Dave Bryne ở Lincolnshire, phía đông nước Anh, nuôi hai thú cưng là lợn ỉ Việt Nam, mỗi con nặng hơn một tạ. Hai con lợn mang tên Meeka và Molly. Chúng thích nô đùa với họ trong phòng khách và "chôm" thức ăn từ tủ đồ ăn.


Lợn ỉ là một giống lợn thuần Việt, có nguồn gốc từ vùng đồng bằng sông Hồng, trước kia được nuôi nhiều tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Giống lợn này có đặc trưng rất dễ phân biệt với các giống lợn khác như: đầu nhỏ, chân ngắn, mặt nhăn, lưng võng, bụng phệ.


Những năm gần đây, tại nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lợn ỉ Việt Nam (được gọi là “pot belly pig”, hay “lợn bụng ỏng”) lại là một trong những loài vật nuôi trong nhà được ưa chuộng nhất.


Nhiều nhân vật nổi tiếng đã nuôi lợn ỉ Việt Nam làm thú cưng trong nhà. Trong số đó, có ngôi sao điện ảnh Mỹ George Clooney (ảnh), người đã nuôi một chú lợn ỉ tên Max trong suốt 18 năm, theo ông là "lâu hơn bất cứ quan hệ với một phụ nữ nào".


Dễ thương và vui nhộn là nguyên nhân chính khiến những chú lợn ỉ trở thành hàng “hot” ở cửa hàng bán thú nuôi.


Với thân hình béo mũm mĩm cùng dáng chạy lon ton, trông những chủ lợn ỉ con không khác gì những nhân vật được cách điệu trong phim hoạt hình.


Lợn ỉ nổi tiếng tinh ranh, thậm chí có người nói chúng khôn hơn cả chó. Chúng rất dễ huấn luyện để làm trò với phần thưởng là các loại thức ăn khoái khẩu.


Trái ngược với quan niệm của người Việt, lợn ỉ được người nước ngoài coi là một giống vật thông minh và sạch sẽ.


Người nước ngoài rất đề cao lợn ỉ ở sự sạch sẽ. Chúng có thể tập cách “đi vệ sinh” vào hộp đựng giấy vụn hoặc báo hiệu cho chủ để được ra ngoài sân khi cần “giải quyết nỗi buồn”.


Có thời gian, việc dắt lợn ỉ đi dạo như dắt chó trở thành “mốt” ở phương Tây.


Khi còn nhỏ, lợn ỉ rất được cưng chiều, thế nhưng khi trưởng thành chúng thường quá khổ và trở thành gánh nặng mà nhiều người muốn từ bỏ.


Khi trưởng thành, trọng lượng của những con lợn ỉ có thể lên đến 130kg, chúng “ngốn” thức ăn khủng khiếp.


Thân hình sồ sề khi trưởng thành của lợn ỉ khiến nhiều người nuôi phát hoảng và tìm cách bỏ rơi những con thú cưng này. Những chú lợn xấu số sẽ bị thả vào rừng hoặc rao bán và có thể kết thúc cuộc đời trong một lò mổ.

Thảo Nguyên (tổng hợp)
Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.