Chuyên mục
Mục sở thị SVĐ
BÌNH LUẬN
Tuyet voi,

Mục sở thị SVĐ "đĩa bay" - Niềm kiêu hãnh của Saint Petersburg ở World Cup 2018

Chủ nhật 24/06/2018 15:07 GMT + 7
Nằm ở phía Tây đảo Krestovsky của TP Saint Petersburg - cố đô và là TP lớn thứ hai của nước Nga - sân vận động Zenit Arena phục vụ World Cup 2018 được đánh giá là một kiệt tác bên bờ biển, nhìn thẳng ra vịnh Phần Lan.

Saint (St.) Petersburg, là cố đô và là thành phố lớn thứ hai của nước Nga, nơi được mệnh danh là “Venice phương Bắc”, do Pyotr Đại đế xây dựng vào khoảng 300 năm trước. Với hơn 3.700 di tích lịch sử, văn hoá đại diện cho nhiều phong cách và trường phái kiến trúc, St. Petersburg được công nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 trên thế giới.

Saint Petersburg - cố đô và là TP lớn thứ hai của nước Nga, được mệnh danh là “Venice phương Bắc”. (Ảnh: HC).

Đến với St. Petersburg những ngày hè, bạn sẽ được chiêm ngưỡng "đêm trắng", một hiện tượng thiên nhiên rất kỳ thú - mặt trời không bao giờ lặn.

Không chỉ thế, mùa hè 2018 này, St. Petersburg còn “không ngủ” với Vòng chung kết World Cup 2018, nơi mà thành phố vinh dự đăng cai tổng cộng 7 trận, gồm một số trận vòng bảng, vòng 1/8, bán kết và tranh hạng Ba.

Trọng tâm công tác chuẩn bị và phục vụ World Cup 2018 của St. Petersburg chính là xây dựng mới sân vận động Zenit Arena trên nền cũ của SVĐ, sân nhà của CLB Zenit Saint Petersburg. Nằm ở phía Tây đảo Krestovsky, sân Zenit Arena được đánh giá là một kiệt tác bên bờ biển, nhìn thẳng ra vịnh Phần Lan.

Từ cầu cao tốc mới bắc ngang qua biển của vịnh Phần Lan...

chiêm ngưỡng SVĐ "đĩa bay" Zenit Arena.

Sân vận động Zenit Arena - công trình nổi bật nhất của St. Petersburg hướng thẳng ra biển.

Ông Vitaly Lazutkin, Giám đốc dự án SVĐ Zenit Arena hướng dẫn: “Đây là công trình nổi bật nhất của St. Petersburg hướng thẳng ra biển, nhìn về đường chân trời. Một góc nhìn rất ngoạn mục là từ phía vịnh Phần Lan. Để có thể nhìn thấy SVĐ từ trên cao, bạn phải đứng trên cầu cao tốc mới bắc ngang qua biển, hoặc một tòa tháp cao. Khi đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ mặt tiền và mọi kiến trúc của SVĐ. Họ cũng có tể nhìn thấy sự thay đổi bộ mặt thành phố của chúng tôi từ một SVĐ với những nét đặc trưng riêng”.

Phương tiện giao thông công cộng thuận tiện nhất để khán giả tiếp cận SVĐ Zenit Arena là tàu điện ngầm với nhà ga nằm ngay trước cổng khu liên hợp. Nhưng từ đó, khán giả phải đi bộ chừng 2 cây số mới vào đến SVĐ Zenit Arena.

Dưới đây là những trải nghiệm của PV Infonet khi đến SVĐ xem trận đấu giữa hai đội Iran – Maroco trong khuôn khổ World Cup 2018:

Khán giả đi tàu điện ngầm phải trải qua các biện pháp kiểm soát an ninh đặc biệt...

...mới được vào ga, lên tàu đến SVĐ Zenit Arena.

Từ cổng khu liên hợp, khán giả phải đi bộ khoảng 2km trên con đường rợp bóng cây xanh...

cùng cờ, áp phích rực rỡ quảng bá World Cup 2018.

Các tình nguyện viên trong trang phục màu xanh nước biển (một trong ba màu của Quốc kỳ Nga) rất nhiệt tình chào đón, hướng dẫn khán giả vào các khu vực của SVĐ Zenit Arena.


Lực lượng an ninh kín đáo giám sát mọi di biến động chung quanh SVĐ.

Bất ngờ giữa rừng cây, khán giả thấy hiện ra một đài phun nước rất hùng vĩ...

tiếp đó là bức tượng của C.M. Kyrop – người có công rất lớn xây dựng TP St. Petersburg...

và rồi, SVĐ Zenit Arena hiện ra...

trong "đêm trắng" nước Nga.

Ông Vitaly Lazutkin cho hay, sân Zenit Arena mới ở TP “Venice phương Bắc” này do kỹ sư người Nhật Kurosawa Kiso thiết kế với sức chứa 68.134 người. Sân có hình dáng tổng thể như chiếc đĩa bay. Đặc biệt, tính độc đáo của sân này là nhiệt độ bên trong sân luôn ở mức 15 độ C bất kể bên ngoài băng giá lạnh hay nóng.

Bên cạnh đó, mái che của sân Zenit Arena còn có thể thu vào, mở ra tùy ý. Đây là trung tâm của một khu phức hợp thể thao – nghệ thuật hiện đại nhất trong khu vực và tất nhiên là địa điểm ấn tượng để tổ chức các trận đấu tại World Cup. Đây là đỉnh cao của công nghệ thiết kế. Mọi kỹ sư trong ngành xây dựng tại Nga đều rất tự hào về công trình này.

Vào khu vực kiểm soát vé...

Khán giả phải xếp hàng ngoằn ngoèo...

Và qua vài ba lớp kiểm tra an ninh bằng máy móc, thiết bị lẫn... bằng tay rà soát khắp thân hình, đến một chai nước, một mẩu bánh hay một viên kẹo cũng không được mang vào bên trong SVĐ.

Cầu thang dẫn lên các khán đài của SVĐ Zenit.

Không gian cảnh quan bên ngoài SVĐ Zenit.


Sau 10 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, SVĐ Zenit Arena mới đã có vinh dự được FIFFA chọn tổ chức trận khai mạc Giải “Cúp liên đoàn các châu lục” lần thứ 10 (Confederations Cup 2017) diễn ra từ ngày 17/6 đến 2/7/2017. Giải đấu được ví như “tiền World Cup” gồm các đội tuyển vô địch các châu lục cùng đội chủ nhà Nga.

“Đáng buồn là KTS Kisho Kurokawa không thể tận mắt chứng kiến sự kiện này vì đã qua đời do một tai nạn khi đang làm việc tại đây. Mặc dù vậy, những người tham gia thi công dự án đều tin tưởng và làm theo đúng tầm nhìn của KTS người Nhật này.

SVĐ lớn thứ hai của nước Nga với sức chứa 68.134 người hiện ra đầy choáng ngợp.

Các khán đài đều đầy ắp khán giả.

Nhiệt độ bên trong sân luôn ở mức 15 độ C bất kể bên ngoài băng giá lạnh hay nóng.

Sân có hình dáng tổng thể như chiếc đĩa bay...

Với giàn mái che có thể thu vào, mở ra tùy ý.





Hệ thống camera...


và màn hình phục vụ truyền hình trực tiếp trên SVĐ Zenit.

Mặt sân mướt như nhung...

Và được chăm sóc kỹ lưỡng ngay khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu.


Lối ra của sân được thiết kế rất khoa học, nên mặc dù lượng khán giả rất lớn cùng thoát ra một lần nhưng không xảy ra ùn tắc.

Mọi người đều hiểu rõ những thách thức phải đối mặt khi xây dựng một công trình có quy mô và sức chứa to lớn như sân Zenit. Tuy nhiên chúng tôi đã khắc phục thành công mọi vấn đề về thiết kế và kỹ thuật phải đối mặt!” – ông Vitaly Lazutkin phát biểu trên kênh truyền hình của FIFA giới thiệu về World Cup 2018.

Ông khẳng định dự án đã đi đúng hướng để hoàn thành vào năm 2016. Và trong những hè 2018 này, không chỉ các lãnh đạo các nước, quan chức FIFA, quan chức các Liên đoàn bóng đá và cầu thủ 32 đội dự vòng chung kết World Cup 2018 mà fan hâm mộ bóng đá khắp nơi trên thế giới đã và đang chứng kiến sự hùng vĩ, hiện đại của SVĐ Zenit Arena phục vụ cho các trận đấu diễn ra tại đây.

Đoàn fan hâm mộ Việt Nam do Vitour tổ chức đi tàu điện ngầm ở TP Saint Petersburg để đến SVĐ Zenit.

Những chiếc áo dài Việt Nam...

xuất hiện tại SVĐ Zenit trong trận Iran - Morocco.


Khán giả Việt Nam đưa cờ Tổ quốc đến SVĐ Zenit.

“Không những thế, đến với SVĐ Zenit Arena ở TP St. Petersburg, khán giả trên khắp thế giới sẽ còn cảm nhận rõ những gì nước Nga có thể làm được. Ở một khía cạnh nào đó, dự án này là một thách thức nhưng cũng là một cơ hội để chúng tôi chứng minh nước Nga là một đất nước tuyệt vời về khả năng tổ chức các sự kiện đẳng cấp thế giới!” – ông Vitaly Lazutkin nói với kênh truyền hình của FIFA giới thiệu về World Cup 2018.

Hải Châu
Nguồn: infonet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.