Chuyên mục
Liệu ECB bơm 1.1 nghìn tỉ Euro có cứu nổi đồng euro?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Liệu ECB bơm 1.1 nghìn tỉ Euro có cứu nổi đồng euro?

Thứ năm 22/01/2015 13:31 GMT + 7
Một báo cáo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng này đang cân nhắc triển khai gói QE, rót 50 tỷ euro mỗi tháng cho các nền kinh tế thuộc khu vực đồng euro đang gặp khó khăn.

Theo dự kiến, tổng giá trị gói kích cầu thông qua chương trình mua trái phiếu hàng tháng sẽ được công bố vào thứ Năm này (22/1), và có thể lên tới 1,1 nghìn tỷ euro. Đây là một phần của một gói cứu trợ nhằm thúc đẩy các nền kinh tế khu vực đồng euro và đương đầu với tình hình biến động tỷ giá. Tổng giá trị gói cứu trợ này cao gấp đôi so với dự đoán của các nhà phân tích trước đó.

Ông Mario Draghi, Giám đốc của ECB

Động thái này sẽ đánh dấu một thời khắc lịch sử cho ECB, với 2 tổ chức tiên phong là Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hai tổ chức này đã “bơm” gần 4,39 nghìn tỉ USD nhằm vật lộn với cuộc chiến nới lỏng định lượng hậu khủng hoảng tài chính.

Dự đoán về chương trình nới lỏng định lượng của ECB với trị giá lớn như vậy đã đẩy đồng euro sụt giá thảm hại hôm thứ Tư (21/1), giảm 0.65% so với đồng USD xuống mức 1 euro đổi 1,565 USD chỉ trong vòng vài phút được niêm yết. Đồng thời, lượng trái phiếu chính phủ giảm, khi giá vàng dao động quanh mốc 1300 USD.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu có những tín hiệu tích cực trên bảng niêm yết, vốn đã trải qua một ngày giao dịch ở mức “báo động đỏ”. Chỉ số FTSE 100 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2014, kết thúc phiên giao dịch ở mức cao hơn 1.63% tại London. Chỉ số Cac của Pháp tăng thêm 0.55%, trong khi chỉ số Dax của Đức tăng 0.3% khi kết thúc phiên giao dịch.

Ngân hàng Trung ương Canada đã thực hiện một quyết định táo bạo, đó là cắt giảm lãi suất, một động thái tương tự như Thụy Sĩ, Đan Mạch và Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện, để chuẩn bị cho nền kinh tế của họ trước cuộc chạy đua thanh khoản do ECB cung cấp.

Các khu vực đồng euro đã trượt vào tình trạng giảm phát, trong đó giá cả giảm xuống 0.2% trong năm 2014, theo số liệu mới nhất được công bố. Các nhà kinh tế lo ngại rằng tình trạng giảm phát có thể tiếp tục duy trì trong thời gian dài nếu ECB không hành động nhanh chóng để hỗ trợ khối đồng tiền chung châu Âu.

Tuy nhiên, Ewald Nowotny, thành viên Hội đồng Quản trị của ECB, đưa ra nhận định trước khi công bố gói cứu trợ QE: "Không nên quá kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế này”, ông phát biểu trước các thành viên tham dự khối đồng tiền chung châu Âu và diễn đàn Đông Âu diễn ra tại Vienna, Áo.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2014, cựu giám đốc ngân hàng Bundesbank của Đức từng cảnh báo rằng ECB sẽ không thành công trong việc nâng lạm phát trong những năm tới và hầu như bất lực trong việc vực dậy nền kinh tế của khu vực đồng euro.

Axel Weber, hiện là Chủ tịch của UBS và được biết đến với vai trò là người có ảnh hưởng lớn nhất của khối ngân hàng tư nhân châu Âu, cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã lãng phí cơ hội vực dậy khối kinh tế khu vực đồng euro khi thị trường có diễn biến tốt.

Ông dường như đã mất niềm tin hoàn toàn vào đồng euro, đồng thời lên tiếng cảnh báo rằng liên minh tiền tệ sẽ tiếp tục chịu nhiều thử thách và có thể không thể vượt qua được thời kỳ khó khăn, trừ khi các nhà lãnh đạo EMU chấp nhận “rót” tiền cứu trợ cho liên minh tài chính.

Ông khẳng định: "ECB đã liên tục thúc giục các nhà hoạch định chính sách châu Âu khắc phục vấn đề này nhưng họ đã không làm điều đó".

Khu vực này hiện đang bị mắc kẹt trong bẫy tăng trưởng thấp, chỉ đạt được mức tăng trưởng cao nhất là 1%. "Tôi thực sự không thấy các chính phủ có bất kỳ động thái quyết liệt nào để có thể tăng tốc. Châu Âu đã đánh mất cơ hội", ông nhìn nhận.

Trong khi đó, vẫn có những nghi ngờ về việc liệu ECB có công bố một gói kích cầu "khá lớn" thông qua mua trái phiếu tại cuộc họp quan trọng diễn ra hôm nay hay không.

Tuy nhiên, giáo sư Harvard Kenneth Rogoff nhận định, ông cảm thấy "chắn chắn" châu Âu sẽ lại tiếp tục trượt vào tình trạng khủng hoảng.

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng kế hoạch kích cầu kinh tế của châu Âu đã quá muộn để thực hiện. Một năm trước ở Davos chúng tôi đã nhận định, châu Âu cần kích thích kinh tế. Một năm đã trôi qua kể từ thời điểm đó, và về cơ bản họ đã không thực thi bất kỳ kế hoạch nào”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

Phương Lâm (lược dịch)
Nguồn: Infonet
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.