Chuyên mục
Kỳ 1: Cận vệ trưởng của Tổng thống Putin là ai?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Kỳ 1: Cận vệ trưởng của Tổng thống Putin là ai?

Thứ hai 13/07/2015 01:55 GMT + 7
Cận vệ trưởng của Tổng thống Putin là Đại tướng Viktor Zolotov, người được giao nhiệm vụ gìn giữ tính mạng vị lãnh đạo Nga từ 15 năm nay, và chỉ huy lực lượng cận vệ tổng thống (SBP).

Cận vệ trưởng luôn ở bên tay phải tổng thống Putin

Ông Zolotov còn kiêm chức thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Nga, và là chỉ huy trưởng quân Nội vụ liên bang. Hồi tháng 4, ông thị sát một cuộc tập trận của lực  lượng 180.000 quân này.

Hồi tháng 3, khi ông Putin vắng mặt bí ẩn suốt 10 ngày, đã có tin đồn nhảm từ Ukraine, rằng cận vệ trưởng của Tổng thống Putin bị giết trong một cuộc đảo chính ngầm.

Người thợ tiện trung thành Zolotov

Khi đi cạnh hoặc hộ tống ông Putin lên xe, Zolotov được ví như một ngọn núi, đồ sộ, im lặng và không hề biểu hiện cảm xúc trên mặt. 

Tuy nhiên, đôi khi chứng kiến Zolotov cùng ông Putin theo dõi một trận bóng, thì có thể thấy được ông cũng có những niềm đam mê và cảm xúc, chứ không vô cảm như lúc thi hành nhiệm vụ.

Ông Zolotov sinh năm 1954, dần lên chức trong Đơn vị 9 của Cục tình báo Liên Xô KGB. Đơn vị này từng bảo vệ các lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô, sau khi Liên Xô sụp đổ thì đổi tên thành MB, FSK rồi FSP, FBP. 

Vào những năm 1990, Zolotov là cận vệ của thị trưởng St Petersburg, ông Anatoly Sobchak. Lúc đó ông Putin là phó thị trưởng và Zolotov gặp ông, trở thành bạn tập môn võ judo và quyền Anh của ông Putin.

Thông tin của Moscow Times nêu: Zolotov cũng từng là một thợ tiện, và từng làm việc cho Baltik-Eskort, một công ty vệ sĩ tư nhân của “đại gia an ninh” Roman Tsepov, một tay môi giới quyền lực đứng sau chính quyền St Petersburg và năm 2004 bị đầu độc bằng một chất phóng xạ.

 Công ty vệ sĩ này chuyên bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của thành phố, các “trùm giang hồ”  như Aleksandr Malyshev và nhiều thành viên của băng tổ chức tội phạm Tambov.

 Năm 1999, khi làm Thủ tướng Nga, ông Putin chọn Zolotov làm cận vệ từ đó. Năm 2000, ông được chỉ định làm lãnh đạo SBP và phó giám đốc Cục cảnh vệ liên bang (FSO).

Thủ tướng Medvedev bắt tay đại tướng Zolotov 

Ông Zolotov được đánh giá là cận vệ chuyên nghiệp số 1 hiện nay ở Nga. Ông được so sánh với cận vệ nổi danh Korzhankov của cố Tổng thống Boris Yeltsin. 

Có một điều thú vị là ông Zolotov vào FBP  mà không có sự bảo hộ từ bất cứ ai, nhưng đã nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình với vai trò người bảo vệ ông Putin. 

Sự trung thành của ông Zolotov khiến năm 2013, có tin ông Putin dự tính lập lực lượng Vệ binh quốc gia, gồm 350.000 quân Bộ Nội vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp cùng nhiều đơn vị lính dù và an ninh.

Hồi tháng 9.2013, ông Putin phong Zolotov làm chỉ huy phó lực lượng 170.000 quân Bộ Nội vụ, dưới trướng tướng Nikolai Rogozhkin, theo nhà nghiên cứu Donald Jensen người Mỹ tại Trường nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học John Hopkins, và là tác giả bài báo “Cận vệ của Putin”. 

Jensen mô tả Rogozhkin có mối “quan hệ yếu cơ” với ông Putin và là “đối tượng bị phê bình do hậu quả tham nhũng trong hàng ngũ”, nên sau này Zolotov còn có thể lãnh toàn bộ trách nhiệm chỉ huy lực lượng quân Bộ Nội vụ.

Còn có tin bạn ông Putin  là Igor Sidorkevich (phó chủ tịch Liên đoàn judo Nga) sẽ nắm lực lượng cảnh sát quân sự.

Nếu lập Vệ binh quốc gia được lập, đơn vị quân này sẽ “chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự Hiến pháp”, tức bảo vệ ông Putin và chế độ.

Theo Jensen, việc lập lực lượng này do ông Putin đã bắt đầu ngại những cuộc biểu tình có thể bùng phát từ một cuộc khủng hoảng kinh tế-chính trị.
 
Hồi đầu năm 2012, đã xảy ra những cuộc biểu tình đông người và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm OMON tích cực hoạt động ngăn chặn bạo lực, nhưng quân Bộ Nội vụ tỏ ra thụ động, đến nỗi ông Putin đã nghiêm khắc phê bình Cơ quan ninh liên bang (FSB) không đề phòng các cuộc biểu tình phản đối. 

Cận vệ trưởng Zolotov đứng sau Tổng thống Putin

Biệt đội "Những người áo đen"

FBP được đặt biệt danh là “Những người áo đen”, do cận vệ của tổng thống Nga mặc quân phục màu đen, đeo kính mát.

Các “khỉ đột” này không vì chống nắng chói, mà  khi khi đeo kính râm, không ai có thể đọc được hướng quan sát của các vệ sĩ, họ thoải mái quan sát các đối tượng khả nghi. 

Ngoài ra khi đeo kính, các vệ sĩ cũng dễ dàng nhận biết được ánh sáng phản xạ từ vũ khí của kẻ có âm mưu ám sát.

Ông Putin thường xuyên có khoảng 10 cận vệ “đeo kính đen” hoặc hóa trang dân thường theo sát. Còn khi ông công du nước ngoài, FBP phải huy động hàng trăm tay súng thiện xạ tháp tùng suốt hành trình. Riêng ô tô hóa trang và hộ tống phải có từ 5-7 chiếc.

Vệ sĩ bảo vệ ông Putin được trang bị súng ngắn Gyurza cỡ nòng 9mm. Trọng lượng khi chưa có đạn của loại súng này là 1kg, hộp nạp đạn 18 viên.

Súng ngắn của cận vệ bảo vệ tổng thống Putin 
 
Phạm vi ngắm chính xác là 100m, tốc độ đạn khi ra khỏi nòng là 420m/giây, tốc độ bắn liên thanh là 40 viên/phút. 

Khả năng tác chiến được tăng cường bằng cách bố trí nút gạt chuyển chế độ bắn tỉa và liên thanh ở cả trên báng và thân súng.

(còn tiếp)

Trần Trí tổng hợp
Nguồn: Một thế giới
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.