Chuyên mục
Kinh tế Ukraine sắp sập, Mỹ tiếp tục viện trợ… vũ khí?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Kinh tế Ukraine sắp sập, Mỹ tiếp tục viện trợ… vũ khí?

Thứ sáu 13/03/2015 12:05 GMT + 7
Tổng thống Poroshenko thừa nhận Ukraine cần tới 40 tỷ USD để tránh sụp đổ, nhưng đến nay nước này mới chỉ nhận được cam kết viện trợ thiết giáp và UAV.

Ukraine cần 40 tỷ USD để khôi phục kinh tế

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thừa nhận rằng những cam kết tài chính hiện nay là không đủ để giúp nước này khôi phục lại nền kinh tế. Hiện nay, Ukraine cần tới 40 tỷ USD hỗ trợ tài chính để tránh xảy ra thảm trạng sụp đổ nền kinh tế.

"Gói tổng thể được hình thành để hỗ trợ Ukraine, sự hỗ trợ tài chính, cơ sở tài chính cho cuộc cải cách bảo vệ đồng tiền quốc gia của chúng ta, bảo vệ cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối của chúng ta, tổng cộng hôm nay phải là hơn 40 tỷ USD" - tờ “Sự thật Ukraine” trích lời ông Poroshenko.

Trong ngày 11/03, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đồng ý cho Ukraine vay thêm 17,5 tỷ USD trong bốn năm. Năm ngoái, IMF đã cho Ukraine vay 17 tỷ USD trong hai năm, nhưng khoản tiền này như muối bỏ bể, không đủ để giúp chính phủ Ukraine trả nợ chứ đừng nói là vực dậy nền kinh tế.

Với các khoản tín dụng trên, IMF hy vọng có thể giúp Ukraine giảm nhẹ gánh nặng nợ 15,4 tỷ dollar Mỹ mà nước này đã và đang thương lượng với các chủ nợ và vực dậy nền kinh tế bị đình đốn do cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội trong hơn hai năm qua gây ra.

Trong đó, 5 tỉ USD vay nóng sẽ được cung cấp ngay vào cuối tuần này, 5 tỷ đô la Mỹ nữa sẽ được chuyển giao trong vài tháng tới, 7,5 tỷ còn lại sẽ do các tổ chức tài chính quốc tế khác cho vay, nhằm giúp nước này “cải tổ” nền kinh tế đang trên bờ vực phá sản.

Tuy nhiên, khoản vay đó chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu, trong khi Ukraine khó có thể trông chờ vào gói hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu, bởi những khoản tiền này thường rất “nhỏ giọt”, mà còn đi kèm nhiều điều kiện cải cách cơ cấu kinh tế, điều mà Ukraine không thể làm nổi trong điều khiện hiện nay.

Ông Edgars Rinkēvičs, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia, quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch EU hiện nay tuyên bố, EU đang xúc tiến cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Gruzia và Moldova - ba nước đã ký kết thỏa thuận liên kết với châu Âu.

Cuộc chiến ở miền đông đã đánh sập nền kinh tế của Ukraine

Hãng tin RIA Novosti đã dẫn lời ông Rinkevich sau cuộc họp bộ trưởng EU kéo dài hai ngày tại Riga rằng, nội dung này có thể được giới thiệu tại hội nghị thượng đỉnh “Đối tác phương Đông” vào tháng 5 và hy vọng gói hỗ trợ này sẽ giúp các đối tác trong việc tiến hành cải cách.

Ukraine biến thành… “Chúa chổm”

Ngoài ra, một quốc gia châu Âu khác là Thụy Điển đã cam kết cung cấp khoản vay 100 triệu USD cho Ukraine. Chính phủ nước này ngày 11/03 đã đồng ý cung cấp khoản vay trị giá 100 triệu USD nhằm giúp Kiev vượt qua những khó khăn hiện nay về kinh tế.

Thông báo trên được đưa ra nhân chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven. Theo đó, khoản vay 100 triệu USD sẽ được Thụy Điển cung cấp cho Ukraine mà không tính lãi suất và sẽ được thanh toán vào đầu năm 2016.

Ngoài ra, Thụy Điển cũng dành cho Ukraine một khoản viện trợ trị giá 26 triệu USD/năm cho tới năm 2020. Tổng thống Ukraine Poroshenko đã lên tiếng cảm ơn sự ủng hộ của Stockholm đối với tình hình khó khăn hiện nay của Kiev.

Tuy nhiên, hiện Ukraine vẫn còn đang nợ rất nhiều, trong đó chỉ riêng nợ Nga đã vào khoảng hơn 6 tỷ USD tiền nợ khí đốt và khoản tiền trái phiếu điện Kremlin mua của Kiev hồi cuối năm 2013. Nếu Moscow đòi khoản tiền này thì ngay lập tức Kiev sẽ lâm vào tình trạng khó khăn.

Bởi vậy, đầu tháng này, ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin vừa thực hiện chuyến đi hai ngày đến Nhật Bản nhằm tìm kiếm một khoản vay dài hạn mới. Đầu tiên, Kiev dự định yêu cầu Tokyo cung cấp khoản tín dụng trị giá 100 tỷ USD, nhưng sau được rút xuống còn 1,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, Tokyo nhận thức được rằng, rất có thể khoản vay này sẽ không hiệu quả bởi vì nền kinh tế Ukraine gần như đã sụp đổ nên có thể sẽ không có ý định chuyển giao tiền mặt cho Ukraine mà sẽ chi cho những dự án cụ thể, ví dụ như mua các loại hàng tiêu dùng, hoặc để bổ sung lượng dự trữ vàng và ngoại tệ.

Ukraine đã biến thành “chúa chổm” và phải chịu những chế ước của nước ngoài vì những khoản  vay của mình

Vào tháng 1 vừa qua, Tokyo cũng tuyên bố sẽ cấp viện trợ kinh tế bổ sung cho Ukraine trị giá hơn 300 triệu USD, một phần sẽ được sử dụng để khôi phục lại khu vực phía Đông của đất nước. Ngoài ra, Nhật cũng sẽ cấp 1 tỷ yên để mua thiết bị y tế cho các bệnh viện của nước này.

Trước sức ép cực lớn phải khôi phục nền kinh tế, Ukraine đã chạy đôn đáo tìm nguồn viện trợ. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu không nước nào có khả năng cho Kiev vay một khoản lớn, còn các nguồn của IMF và EU là các khoản vay dài hạn, không thể một sớm một chiều mà lấy được tiền.

Bởi vậy, cuối tháng 2 vừa qua, Kiev đã phải quay sang cầu cứu Bắc Kinh. Ngân hàng quốc gia Trung Quốc đã đồng ý cung cấp cho Tập đoàn khí đốt "Naftogaz" của Ukraine khoản tín dụng dưới sự bảo đảm của chính phủ.

"Naftogaz" đã đạt được thỏa thuận vay của Ngân hàng quốc gia Trung Quốc 3,6 tỷ USD. Theo thông tin chính thức, khoảng 60% số tiền thuộc khoản vay này là để mua thiết bị Trung Quốc, 40% sẽ được chi tiêu vào việc tăng cường hiệu quả của ngành kỹ thuật cơ khí.

Kinh tế Ukraine sắp sập, Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí

Trong bối cảnh Ukraine cần tiền, Mỹ đã ngay lập tức cung cấp thêm… các thiết bị chiến tranh cho quân đội nước này. Ngày 11/3, Washington đã cung cấp khoản viện trợ bổ sung trị giá 75 triệu USD cho quốc gia Đông Âu này dưới dạng các thiết bị-khí tài phi sát thương.

Giới chức quốc phòng nước này cho biết, Washington đã quyết định trong vài tuần tới sẽ chuyển cho Kiev các thiết bị-khí tài như rađa phát hiện đạn súng cối, kính hồng ngoại, máy bay không người lái RQ-11 Raven và hàng loạt thiết bị quân y.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã phê chuẩn đề xuất viện trợ 30 xe bọc thép đa năng Humvee và 200 xe Humvee không bọc thép cho chính quyền Ukraine, đồng thời tiếp tục cân nhắc cung cấp viện trợ thiết bị-khí tài sát thương cho Kiev.

Trước đó, chính phủ Mỹ cũng cho biết Washington đang lên kế hoạch chuyển cho Ukraine thêm một gói cứu trợ vũ khí phi sát thương trị giá 120 triệu USD trong thời gian tới.

Bất chấp kinh tế Ukraine sắp sập, Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này

Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ tại châu Âu bà Victoria Nuland, trong vòng 14 tháng qua, Washington và các đồng minh NATO khác cũng đã chi hơn 118 triệu USD viện trợ an ninh cho chính quyền Ukraine. Nhưng đến nay, khoản viện trợ này vẫn chủ yếu bao gồm các thiết bị không có khả năng sát thương.

Hiện nay, sức ép buộc Tổng thống Obama chuyển vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev ngày càng lớn khi một số nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, “hàng đoàn xe tăng và pháo binh mới của Nga vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine trong những ngày gần đây”.

Thậm chí, hồi tuần trước, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton B. Carter và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, James R. Clapper Jr còn công khai hối thúc Tổng thống Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Hồi đầu tháng này, phía Mỹ cũng tuyên bố chuẩn bị gửi 300 cố vấn quân sự qua huấn luyện quân đội thân Kiev. Còn phía Anh cũng sẽ gửi 75 sĩ quan đến huấn luyện về y tế, tình báo và kỹ năng bộ binh của Kiev.

Trước đó, Anh cũng đã cung cấp cho Ukraine một lô thiết giáp hạng nhẹ AT-105 Saxon thuộc dạng cổ lỗ sĩ nhất trên thế giới. Lô hàng 75 xe thiết giáp kiểu 4x4, sản xuất giữa thập niên 70 này được bán cho Ukraine với cái giá bèo bọt là 51.000 USD/chiếc.

AT105 Saxon có thể chở theo 10 binh sĩ bao gồm cả kíp lái, nó còn được trang bị một tháp pháo nhỏ với vũ khí chính là một súng máy 7,62mm. Xe bọc thép hạng nhẹ AT-105 Saxon được trang bị vỏ thép mỏng và chỉ có thể chống lại các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ hay đạn xuyên giáp 7,62mm.

Kết quả là lô xe bọc thép được mệnh danh là “chuồng gà” này đã gây họa cho quân đội Ukraine khi chưa lập được công trạng gì. Ngày 10-3 vừa qua, 2 chiếc AT-105 trong lúc kéo nhau đi trên đường đã gặp tai nạn, không hiểu vì lí do gì mỗi chiếc lao về một hướng khiến 1 binh lính nước này thiệt mạng.

Huy Bình
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.