Chuyên mục
Giá hàng ăn tại sân bay Tân Sơn Nhất
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giá hàng ăn tại sân bay Tân Sơn Nhất "trên trời" là do bắt tay làm giá?

Thứ sáu 04/07/2014 14:02 GMT + 7
Tô phở vài miếng thịt bò thái mỏng kèm một chai Coca-Cola giá trên 115.000 đồng, tô mì Ý bò băm giá 160.000 đồng, lon bia Heineken giá hơn 106.000 đồng... Đó là giá những mặt hàng ăn uống tại các quầy dịch vụ thuộc khu vực cách ly trong Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Quầy hàng UrBan Market tại khu cách ly ga đi quốc nội mở rộng - Ảnh GTVT

Chống đói thành tống “cục tức” vào bụng


Anh Nguyễn Anh Minh (Q.10, TP.HCM) phản ánh, sớm ngày 23.6.2014, anh cùng gia đình đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi Đà Nẵng bằng máy bay của hãng hàng không giá rẻ Jetstar. Sau khi xếp hàng qua cửa soi chiếu an ninh, cả gia đình vào đợi ở phòng cách ly nhà ga quốc nội mở rộng. 


Vì sợ trễ chuyến nên trước đó cả nhà chưa kịp ăn sáng. Biết là giá cả trong sân bay không rẻ nhưng đã vào khu cách ly không thể ra ngoài ăn được nên anh cùng gia đình vào gian hàng có tên Urban Market gọi 2 tô phở, 1 chai nước suối, 1 trái dừa tươi và 1 ly cà phê đen đá. Đến khi tính tiền, anh Minh tá hỏa vì biên lai hơn 350.000 đồng. 

Ngoài chuyện giá, anh thêm bức xúc vì cung cách phục vụ không tương xứng với đồng tiền phải bỏ ra: “Vào nhà hàng bình dân tôi còn được phục vụ trà đá, khăn lạnh miễn phí, đằng này ở đây phải xếp hàng, đóng tiền tươi, giá cao, mà phải chờ để có tô phở…”- anh nói.

Tương tự, hành khách tên Quyền ở Dĩ An - Bình Dương phàn nàn: “Tô phở giá cả trăm ngàn mà thịt bò mỏng tang, dai như rẻ rách, nước dùng nhạt nhẽo không đáng tiền. Nhưng ở khu vực này không còn sự lựa chọn nào khác đành phải ăn thôi”.

Cảng nói giá cao là do doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn mặt bằng giá hàng ăn uống tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đêm 2.7.2014, phóng viên đã tiếp cận các quầy hàng tại khu vực công cộng, khu sảnh chờ và khu vực cách ly của ga đi và đến quốc tế, quốc nội - sân bay. 

Điều dễ nhận thấy là tại các vị trí tốt đều có sự hiện diện của Star Café, Burger King, Popeyes, Domino’s Pizaza chuyên đồ ăn nhanh và giải khát. Tìm hiểu thì được biết các quầy hàng này đều thuộc một ông chủ đứng sau là Công ty TNHH Autogrill VFS F&B. 

Bảng niêm yết giá tại quầy Burger King - khu cách ly ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất 

Tại sảnh công cộng ga đến quốc tế, một lon bia Heineken có giá 66.000 đồng, tuy nhiên khi vào đến khu vực cách ly nó bỗng vọt lên 5 USD (tương đương 106.800 đồng); tương tự ly trà nóng từ 20.000 đồng vào cách khu cách ly cũng có giá 3 USD. Tại khu sảnh lầu 3 ga đi quốc tế quầy hàng Confetti “chém” 89.000 đồng 1 tô bún bò/ bánh canh cua/ hủ tiếu. Trái dừa lạnh giá 45.000 đồng, chén súp cua 49.000 đồng. Điều hết sức vô lý là sát cạnh nhau, nhưng quầy hàng của Sasco chỉ bán lon bia Heineken với giá 30.000 đồng.


Tìm hiểu về cấu thành tạo giá cả tại khu dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất, phóng viên liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Mộng Đào - Tổng quản lý Công ty TNHH Autogrill VFS F&B - chủ các quầy hàng đã nói trên. Bà Đào xin khất gặp báo chí vì phải có thời gian báo lên cấp trên, nhưng theo bà này, về cơ bản giá cả niêm yết đều đã hiệp thương báo lên Cảng vụ Hàng không miền Nam. 

Liên lạc với phòng quản lý cảng hàng không sân bay - bộ phận giám sát dịch vụ bán hàng thuộc Cảng vụ Hàng không miền Nam, một cán bộ phòng này cho biết, các đơn vị đều có đăng ký giá bán dịch vụ phi hàng không, tuy nhiên lại bảo cảng không quản lý giá, bởi rất khó mà định lượng được chính xác giá một bán phở là thế nào. Và sở dĩ giá cao là do doanh nghiệp tự hiệp thương và khai báo nguyên liệu đầu vào chủ yếu là hàng nhập khẩu, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cao, đầu tư chi phí nhiều và đã tham chiếu nhiều nơi rồi mới xây dựng giá bán.

Với cách giải thích như trên thì chẳng khác nào người kinh doanh không sai, cơ quan quản lý cũng đã làm đúng phận sự, còn dịch vụ giá cao khách hàng phải chịu?!

Minh Nghĩa - Báo Giao thông Vận tải
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.