Chuyên mục
Đàn ông có số đào hoa trông như thế nào?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đàn ông có số đào hoa trông như thế nào?

Thứ hai 04/02/2013 04:28 GMT + 7
Đàn ông có số đào hoa trông như thế nào?

 
Don Juan hay Sở khanh là những người cùng chung một đặc điểm:
luôn yêu hết cô này đến cô khác, thậm chí họ có thể yêu nhiều cô cùng lúc.Ảnh: T.L
 
Cô Minh Nghĩa kính mến.

 Sắp đến Tết mà cháu đang phải nằm viện cô ạ. Bác sĩ bảo cháu sẽ chóng bình phục và được về nhà trước giao thừa. Cô ơi, cháu biết là mình dại nhưng cháu vẫn còn nuối tiếc lắm. Cháu vẫn còn yêu người ta lắm, mặc dù người ta đối với cháu rất ư là... tệ bạc cô ạ. Khi đến với cháu, anh rất nồng nàn, rất say đắm, cháu cảm nhận không sai đâu cô ạ. Anh dành cho cháu mọi ưu tiên, cháu muốn gì được nấy. Có lần cháu đòi đèo cháu bằng xe máy về tận Tuyên Quang anh cũng đồng ý. Cháu đòi đi chơi xa, xuống biển, leo núi, vào rừng hái hoa v.v. những đòi hỏi rất trái ngược với thời bây giờ. Anh bảo, vì lẽ đó mà anh yêu cháu. Cháu không phải là người thực dụng, kẻ đào mỏ v.v. Vậy mà, đùng cái, có lẽ do nghe tin cháu có thai, thái độ của anh khác hẳn. Ban đầu, mặt anh tái mét, hỏi đi hỏi lại, sao em không giữ gìn, anh chưa chuẩn bị tinh thần v.v. Sau đó, anh luôn tắt điện thoại, có lần nhắn tin là phải đi công tác xa. Cháu chờ đợi trong mòn mỏi. Trong chờ đợi, cháu mới bắt đầu tìm hiểu về anh. Mấy người quen cũ cho biết anh là người đã từng yêu rất nhiều cô gái. Cô nào cũng hài lòng về anh cho đến phút chót. Nhưng thời gian anh yêu cũng ngắn như đối với cháu, dù trong số đó không mấy cô rơi vào tình trạng có thai như cháu. Cháu đã chờ đợi, và cái thai ngày càng lớn lên, không một tin tức nào. Cháu không thể nuôi con một mình cô ạ. Phần vì cháu còn chưa có việc làm đủ đảm bảo đời sống của cả mẹ lẫn con, phần vì lo sợ đứa trẻ không bố sẽ bất hạnh nên cháu đã chọn lựa bỏ thai. Nên hiện sức khỏe cháu rất xấu. Cháu đã qua rồi cơn sốc nặng, giờ cháu đang bình phục. Lẽ ra cháu phải rất giận anh ấy, nhưng hình như ngược lại, cháu vẫn còn yêu anh ấy lắm. Cháu có nên tiếp tục chờ không ạ? Hay là anh đi công tác thật hả cô? Cô cho cháu lời khuyên nhé. Cho phép cháu viết tắt tên của mình.(N.T.K.M)
 
N.T.K.M thân mến.

Chỉ còn ít ngày nữa là năm mới sẽ đến, hy vọng thời khắc thiêng liêng của đất trời sẽ tác động và thay đổi chúng ta, đem đến cho cháu một khí thế mới, niềm vui mới, rũ bỏ những gì đen đủi. Theo suy nghĩ của cô thì dù cháu đã từng có một quãng thời gian rất đẹp với anh chàng đào hoa đó, thì cái việc cháu phải làm một việc ngoài ý muốn trong bệnh viện ở thuở đầu đời là một việc đen đủi. Cái người đàn ông cháu yêu ấy, văn học thế giới đã đặt tên là Don Juan, trong Kiều gọi là họ Sở. Don Juan hay Sở khanh là những người cùng chung một đặc điểm: luôn yêu hết cô này đến cô khác, thậm chí họ có thể yêu nhiều cô cùng lúc, yêu rất ghê và quên cũng rất nhanh. Họ không nghĩ đấy là vấn đề đạo đức, họ cho rằng mình có số đào hoa. Người đàn ông đào hoa thu hút phụ nữ một cách tự nhiên. Có người có bề ngoài đẹp trai, ưa nhìn, hào hoa phong nhã, ăn nói cuốn hút, cư xử lịch lãm, phong thái sang trọng, cao quý. Nhưng cũng có người vừa cục vừa thô nhưng tỏ ra có tài là trở thành người cực kỳ quyến rũ. (Có người hát hay, đàn giỏi, có khiếu hài hước… lại có người có nhiều tiền, nhưng thậm chí có người nghèo kiết mà khéo quyến rũ, gái vẫn theo hàng đàn. (Dân gian gọi là sát cá). Đàn ông, nhiều người như thế, họ ít cật vấn bản thân là như thế đúng hay sai. Nhiều người còn cho rằng đó là lộc trời cho, cứ hưởng. Vấn đề ở chỗ, phụ nữ chúng ta chọn lựa thế nào để có người đàn ông phù hợp cho mình, yêu mình, không để đời mình dang dở, không để mình rơi vào tình trạng thất tình, đau khổ? Cuộc sống cũng không ít người đàn ông thủy chung như nhất, chỉ biết một người đàn bà, mọi ý nghĩ của họ chỉ tập trung vào mấy thứ: sự nghiệp, gia đình, trong đó có tình yêu với người đàn bà duy nhất của mình. Những người đó, có vẻ ngoài hơi cứng nhắc, khô khan nhưng bên trong cũng là một ngọn lửa hồng, đủ sức làm ấm trái tim những người trong gia đình họ. Còn một loại nữa, gặp đâu hay đấy, cuộc đời họ do đàn bà dẫn dắt. Vợ đảm thì chồng ngoan, vợ dại thì chồng bắt nạt..v.v. Tết xong, có thời gian, sức khỏe bình phục, cháu hãy tìm cho mình một gương mặt phù hợp trong ba kiểu người mà cô vừa nêu nhé. Chúc cháu thành công, và luôn trẻ đẹp vui tươi như mùa xuân.
 

Minh Nghĩa
Nguồn: daidoanket.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.