Chuyên mục
Báo Mỹ: 5 vũ khí Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ ớn lạnh
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Báo Mỹ: 5 vũ khí Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ ớn lạnh

Thứ tư 02/12/2015 09:20 GMT + 7
Cường kích Su-34 và tên lửa không đối không AA-10/AA-12... là những vũ khí của Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải lo ngại.

Liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi hôm 24/11 và xa hơn là nguy cơ xung đột vũ trang, báo Mỹ National Interest vừa cập nhật 5 vũ khí của Nga có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải ớn lạnh.

1. Su-34 và tên lửa không đối không AA-10/AA-12

Từ năm 2008, bay ném bom Sukhoi-34 của Nga đã thế chân cho máy bay ném bom tiền nhiệm Tu-22M và Su-24. Su-34 đã qua cải tiến và có thêm nhiều tính năng vượt trội, đặc biệt là khả năng đối không rất hiệu quả, hơn hẳn các dòng tiêm kích của Mỹ và phương Tây.

Đặc biệt Su-34 còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, cùng hệ thống ra-đa pha chủ động và tác chiến điện tử hiệu quả cao (ECM).

Su-34 có thể mang được nhiều vũ khí và nhiên liệu vì vậy nó rất thích nghi với môi trường hoạt động rộng, đa dạng và phức tạp. Nga hiện có hơn tám mươi Su-34, trong đó có khoảng 15 đang đồn trú tại Syria.


Sau sự cố Su-24 của Nga bị bắn rơi hôm 24/11, giới quân sự đồn đoán, Su-34 sẽ đảm nhận thêm một vai trò lớn hơn trong chuộc chiến không đối không khi đụng độ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc tăng cường bổ sung thêm số lượng khí tài cho Su-34, cũng như gia tăng quân số Su-34 tại Syria là động thái mới của Nga trong bối cảnh phải giáp mặt với F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Su-34 sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm với Thổ Nhĩ Kỳ một khi được trang bị thêm tên lửa không đối không AA-10/AA-12. 

Đặc biệt, tầm hoạt động của AA-10/AA-12 có thể đạt ngưỡng 60 dặm (gần 100 km), trong khi đó tên lửa AIM-120 AMRAAM của Thổ Nhĩ Kỳ do Mỹ chế tạo chỉ đạt 30 dặm (dưới 50 km), vì vậy, Su-34 được xem là nỗi sợ cho phi công Thổ Nhĩ Kỳ nếu không chiến bùng nổ.

2. Hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Krasukha - 4

Hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Krasukha - 4 là công nghệ mới nhất vừa được bổ xung cho quân đội Nga.

Thực chất đây là hệ thống phá sóng, gây nhiễu, có thể làm mù hay gián đoạn hệ thống radar mặt đất và trên không của đối phương, nhất là hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS), hệ radar đặc dụng được thiết kế riêng cho các máy bay.


Khi hoạt động trong không trung, AWACS cho phép phân biệt chính xác ta và địch ở khoảng cách hàng trăm km, vừa có tính năng tấn công, lại thêm cả tính năng phòng thủ. Hệ thống gây nhiễu Krasukha-4 được xem là khí tài lợi hại, nhắm vào các thiết bị sóng radio-điện tử của đối phương.

Nghe đồn, quân đội Nga tham chiến ở Syria hiện đang sở hữu hệ thống Krasukha-4, có tầm hoạt động trên 300km, vô hiệu cả hệ thống tác chiến điện tử KORAL của Thổ Nhĩ Kỳ bởi nó có tính năng vượt trội hơn.

Krasukha-4 có thể “bịt mắt” các loại máy bay mới nhất của không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TuAF) được trang bị hệ thống AWACS, khiến cho việc tác chiến của TuAF ở khu vực phía đông biển Địa Trung Hải và Syria gặp nhiều khó khăn. Chưa hết, hệ thống Krasukha-4 còn làm giảm khả năng tác chiến của các loại khí tài, vũ khí khác nhắm vào Nga.

3. Tuần dương hạm lớp Slava mang tên lửa dẫn hướng

Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn hướng lớp Slava của Nga được đánh giá có khả năng đối hạm và phòng không cực kỳ hiệu quả.

Nó được trang bị 16 tên lửa dẫn đường chống hạm P-500 Bazalt, 64 tên lửa S-300 PMU Favorite phòng không tầm xa, 2 hệ thống tên lửa không đối không tầm gần OSA-M, hệ thống radar tìm kiếm và theo dõi ba chiều (3D) biến tàu tuần dương lớp Slava trở thành một pháo đài nổi đích thực.


Sau sự cố ngày 24/11, tàu tuần dương Moskva đã được điều đến ngoài khơi cảng Latakia của Syria. Việc Nga triển khai tuần dương hạm Moskva đến cảng Latakia khiến hoạt động của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực miền đông Địa Trung Hải dần dần bị hạn chế.

Tuy lợi thế nhưng tuần dương hạm lớp Slava cũng có những hạn chế nhất định, thiếu hệ thống tác chiến chống ngầm (ASW) nên khả năng chống ngầm không mạnh bằng tàu lớp Gur của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là lý do Nga mới chỉ triển khai duy nhất một chiếc Moskva đến Trung Đông.

4. Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz

Đặc nhiệm Nga (Spetsialnoye Naznachenye hay Special Purpose Forces) là lực lượng biệt kích đặc biệt.

Được đào tạo khá bài bản để thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, như tuần tra đường dài, do thám, phá hoại, ám sát, lật đổ và cả chiến tranh du kích, chống khủng bố….như đã từng thấy như trong cuộc khủng hoảng tại bán đảo Crimea hồi tháng 2/2014 và miền Đông Ukraina, khiến quân đội Nga nhanh chóng giành thắng lợi.

 

Mới đây, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đặc nhiệm Spetsnaz, thiếu tướng Oleg Polguev, người đứng đầu tổ chức này cho biết khác với đặc nhiệm NATO, Spetsnaz được tôi luyện trong hoàn cảnh nghiệt, được đào tạo tốt và có thể sử dụng hầu hết các loại vũ khí do nước ngoài sản xuất, có khả năng tác chiến độc lập, kể cả trong tình huống giáp lá cà, cận chiến tay không…

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz Nga là mối nguy hiểm đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong bối cảnh hỗn độn khi cuộc chiến giữa các nhóm quân sự thuộc Đảng lao động người Kurdi (PKK) ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, làn sóng người tị nạn Syria gia tăng. Đây là điều kiện hậu thuẫn giúp đặc nhiệm Nga dễ bề tác nghiệp.

5. Khả năng tác chiến mạng, tác chiến tâm lý của Nga

Trong các khủng hoảng quốc tế diễn ra gần đây một khi có Nga tham gia, kẻ thù của Moscow đã phải chịu các cuộc tấn công không gian mạng rộng lớn.

Trong cuộc khủng hoảng năm 2007 với Estonia, hay cuộc chiến Nam Ossetia với Gruzia năm 2008 và sự kiện Crimea hay cuộc chiến tranh ở miền đông Ukraine giai đoạn 2014-15, năng lực tác chiến mạng của Nga đều tỏ ra vượt trội, cả về số lượng lẫn chất lượng.


Năng lực tâm lý chiến của Nga cũng rất đáng nể, tận dụng tối đa phương tuyện truyền thông, xúi giục, kích động quần chúng, và khả năng làm nhụt ý chí quân thù.

Điều này rất lợi hại đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong bối cảnh nhà nưới Hồi Giáo tự xưng (IS) đang áp dụng những chính sách chia rẽ tôn giáo, mị dân và hà khắc như hiện nay.

Đây là mặt trận vô hình, không tiếng súng, rất lợi hại mà Thổ Nhĩ Kỳ phải cẩn thận một khi xung đột với Nga gia tăng.

Khắc Nam
Nguồn: Báo Đất Việt
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.