Chuyên mục
Trạm rửa xe tự động – cơn ác mộng của ôtô tự lái
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trạm rửa xe tự động – cơn ác mộng của ôtô tự lái

Thứ sáu 28/10/2016 13:13 GMT + 7
Theo Forbes, nhiều trạm rửa xe tự động đưa ra các cảnh báo về việc hệ thống cảm biến của xe tự lái "hiểu nhầm" các thiết bị rửa xe là mối nguy hiểm.

Công nghệ ngày càng phát triển, những mẫu xe hiện đại được trang bị các thiết bị tối tân cũng xuất hiện nhiều hơn. Tiêu biểu là công nghệ xe tự lái đến từ các hãng sản xuất nổi tiếng như Tesla, Mercedez-Benz, Audi hay mới đây là Google. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes, chưa kịp vận hành trong thực tế những mẫu xe này đã gặp phải chướng ngại vật đầu tiên, đến từ các trạm rửa xe tự động.

Cơn ác mộng của xe tự động đến từ trạm rửa xe tưởng chừng vô hại.   Ảnh: AP.

Hệ thống cảm biến an toàn quá nhạy khiến trung tâm điều khiển “hiểu nhầm” các thiết bị rửa xe là những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Điều này gây ra tình trạng quá tải, khiến các chức năng của ôtô bị vô hiệu hóa.

Cụ thể, theo Forbes: “Các cảm biến chống va chạm của ôtô không có khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa một bức tường trong thực tế và rèm mitter dùng để cọ xe. Cả hai đều có điểm chung là diện tích bề mặt lớn và phẳng. Hệ thống phanh tự động ngay lập tức được kích hoạt khi phát hiện ra những vật cản này.

Các công ty rửa xe liên tục đưa ra báo cáo phàn nàn về việc xe ôtô bị mắc kẹt gây khó khăn trong quá trình vận hành. Nguy hiểm hơn, điều này có thể gây ra các vụ va chạm với xe ở sau”.

Một số ý kiến phản đối cho rằng, sự việc đang bị nghiêm trọng hóa quá mức cần thiết. Bởi các trạm rửa xe tân tiến nhất hiện nay đều trang bị hệ thống đường băng tự động giúp di chuyển xe ra vào mà không cần có sự điều khiển của tài xế.

Ngoài ra, một số mẫu xe hiện đại còn cho phép người dùng tắt hệ thống cảm biến an toàn để tránh gây ra tình trạng trên. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được hết các tính năng của chiếc ôtô mình sở hữu.

Về phía các hãng xe ôtô, họ sẽ đối mặt với thách thức này như nào? Nghiên cứu nâng cấp công nghệ tự lái hay yêu cầu người dùng tự rửa xe bằng tay?

Minh Minh
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.