Chuyên mục
Ukraine: Phương Tây tiếp tục gây sức ép lên Nga, liệu có hiệu quả?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ukraine: Phương Tây tiếp tục gây sức ép lên Nga, liệu có hiệu quả?

Thứ bảy 07/03/2015 12:15 GMT + 7
Khi hòa bình đang đến gần với người dân miền Đông Ukraine, Mỹ và EU vẫn có những tuyên bố gây sức ép trừng phạt đối với Nga.

Tình hình Ukraine đang có nhiều cải thiện với việc tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine trên mặt trận khí đốt cũng giảm với thỏa thuận khí đốt mà hai nước vừa đạt được.

Binh sĩ Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự (Ảnh AFP)

Tuy nhiên, trong bối cảnh hòa bình đang đến gần với người dân miền Đông Ukraine,  Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn không ngừng có những tuyên bố gây sức ép trừng phạt đối với Nga. Đây có thể là “con dao hai lưỡi” khiến cho sự việc đi ngược lại với những gì phương Tây mong muốn.

Người đứng đầu Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier cho biết, theo đánh giá của các quan sát viên, lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì mặc dù vẫn xảy ra những vi phạm nhỏ. Nga và Ukraine đã nhất trí tăng gấp đôi số lượng quan sát viên của OSCE lên 1.000 người để giám sát lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng trước.

Phái bộ của OSCE sẽ hết hạn vào ngày 21/3 tới, nhưng ông Zannier cho biết có khả năng sẽ kéo dài thêm một năm nữa. Cả chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine đều đưa ra đảm bảo sẽ rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến, theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được tháng trước. Một mặt trận xung đột khác giữa Nga và Ukraine là khí đốt cũng đang được hạ nhiệt, sau khi Ukraine bắt đầu trả tiền khí đốt trước cho Nga, giảm nguy cơ Nga cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Ukraine trong ngắn hạn.

Tất cả những diễn biến này đang khiến dư luận hi vọng, hòa bình sẽ sớm đến với người dân miền đông Ukraine. Tuy nhiên, việc Mỹ và phương Tây tiếp tục có những tuyên bố gây sức ép lên Nga, đang làm lu mờ những triển vọng này. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, Liên minh châu Âu sẽ chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Có thể, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp đặt một cách nhanh chóng nếu thỏa thuận hòa bình Minsk bị phá vỡ. Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cũng khẳng định, các nước châu Âu hiện vẫn thống nhất trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

“ Chúng tôi vẫn luôn đoàn kết mặc dù điều này không dễ dàng. Đoàn kết là sức mạnh của châu Âu và sẽ giúp đưa ra phản ứng hiệu quả nhất. Các hành động của châu Âu có hiệu quả nhất khi các bên có thể tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Minsk cũng như thống nhất trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga”. Bà Mogherini nói.

Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ về Ukraine hôm qua, Mỹ tiếp tục lên án Nga không rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực. Bất chấp sự phủ nhận của Nga, một quan chức ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga đã triển khai hàng nghìn binh lính cùng trang thiết bị quân sự tại nước láng giềng Ukraine. Tuy vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken vẫn khẳng định ưu tiên theo đuổi những nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Ông Blinken nói:“Sự bất ổn tại Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng đến cả châu Âu. Vì vậy điều quan trọng là chúng ta cần phải chấm dứt cuộc xung đột này. Sẽ không có một giải pháp quân sự cho những gì đang diễn ra tại miền Đông Ukraine. Chúng ta cần theo đuổi một giải pháp ngoại giao”.

Phản ứng trước những sức ép từ phương Tây, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga Konstantin Kosachev tuyên bố, Nga có thể sẽ ủng hộ nền độc lập của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk (DPR và LPR) tự xưng, nếu không còn lựa chọn nào khác cho việc giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cũng  bày tỏ quan ngại trước thông tin Mỹ lên kế hoạch bắt đầu cung cấp vũ khí với số lượng lớn cho Kiev bất chấp việc thực thi thành công thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 12/2.

Phương Tây từ lâu coi  gây sức ép lên Nga là “con bài” để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, biện pháp này dường như không hề chứng minh được tính hiệu quả từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay, với những biện pháp trả đũa của Nga khiến hai bên cùng tổn thất nặng nề. Những tuyên bố gây sức ép mới của phương Tây lên Nga trong bối cảnh nước này tiếp tục có những nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine có thể khiến Moscow nổi giận và đưa ra biện pháp đáp trả, ngăn cản những bước đi hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine./.

Phạm Hà
Nguồn: VOV
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.