Chuyên mục
'Tin nhắn phá thai' của Ngô Kiến Huy thổi bùng bức xúc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

'Tin nhắn phá thai' của Ngô Kiến Huy thổi bùng bức xúc

Thứ năm 05/04/2012 08:39 GMT + 7
Các teen tranh cãi nảy lửa về tình dục trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn và trách nhiệm người trong cuộc.


Đề tài hot nhất hiện nay trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội chính là câu chuyện của Ngô Kiến HuyThụy Anh - em gái Thanh Thảo và bé Jacky Minh Trí. Lí do khiến Ngô Kiến Huy trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng chính là thái độ của Ngô Kiến Huy khi biết tin mình sắp làm cha cũng như sau khi con của anh ra đời. Hàng loạt những chuyện rắc rối, không rõ thực hư lần lượt được tiết lộ khiến cho khán giả không khỏi bức xúc với hành động của cả Ngô Kiến Huy và Thanh Thảo.

Bạn Thanh Thủy (học sinh trường TĐN) nói: "Trước giờ mình thích Ngô Kiến Huy vì vẻ điển trai cũng như sự thân thiện của anh chàng này. Nhưng mình thú thật, sự việc lần này khiến mình thất vọng về anh ấy quá. Mình không bàn đến những gút mắc, xích mích giữa hai bên Ngô Khiến Huy và Thanh Thảo. Mình chỉ thấy nếu quả thật Ngô Kiến Huy có lỡ làm cha, tại sao lúc đầu anh ấy lại thẳng thừng tuyên bố chắc nịch thông tin này chỉ là "tin đồn", là "bịa đặt" như vậy? Nếu anh không chắc đứa bé là con mình, sao lại gửi tin nhắn yêu cầu chị Thụy Anh phá thai? Rồi sau đó lại phải lên báo công bố thông tin mình đã làm xét nghiệm ADN, tuyên bố bé Minh Trí là con của mình và sẽ nhận con cũng như chu cấp. Rồi anh ấy còn công bố giữa mình và mẹ bé không có tình yêu (giống như anh ấy đã bị lừa). Đúng là những lỗi lầm và sự trẻ con của người lớn làm hại một đứa bé vô tội!".


Tin nhắn được cho là của Ngô Kiến Huy thuyết phục Thụy Anh phá thai gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Ảnh cắt từ clip. 

Đồng cảm với Thanh Thủy là ý kiến của bạn có nick Loveseul: "Việc Ngô Kiến Huy nhận mình là cha của đứa trẻ ngay từ lúc đầu với việc bây giờ mới nhận con thì khác gì nhau chứ? Thậm chí bây giờ còn ảnh hưởng nhiều hơn gấp bội đối với hình tượng sao teen của anh ấy. Qua sự việc này mình thấy hình như từ trách nhiệm với con trai sao xa vời quá. Gây ra lỗi lầm rồi gửi tin nhắn yêu cầu người ta phá thai là xong sao? Hậu quả, di chứng nặng nề xảy ra ai là người phải gánh lấy ngoài con gái chứ? Thất vọng toàn tập!".

Nhiều bạn cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình trước việc Thanh Thảo thay mặt em gái phát ngôn quá nhiều trong vụ việc này. Các bạn cho biết Thanh Thảo bức xúc cho em gái cũng là điều dễ hiểu nhưng việc chị ấy liên tục cập nhật những phát ngôn công kích trên FB chẳng những không tốt cho em gái, cháu trai mà còn ảnh hưởng đến gia đình của chị. Người khác sẽ dễ dàng hiểu lầm hành động của chị là cố tình PR cho tên tuổi. Rất nhiều fan của Thanh Thảo cũng lên FB Thanh Thảo mong chị bĩnh tĩnh đối diện sự việc.

Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, nhiều teen cũng bày tỏ ý kiến. Có bạn đứng về phía Thanh Thảo, có bạn bênh Ngô Kiến Huy, có bạn thể hiện góc nhìn trung lập nhưng tựu trung, các ý kiến đều thẳng thắn chỉ trích việc có con trước hôn nhân. Có vẻ như scandal làm cha của Ngô Kiến Huy không chỉ đơn thuần là scandal của một sao Việt nữa mà nó đánh động đến vấn đề nhạy cảm của những người trẻ nói chung. Khắp nơi đều nghe các teen bình luận về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn và trách nhiệm của những người trong cuộc.

Một số bạn nữ bày tỏ sự đồng cảm với chị Thụy Anh. Bạn có nick Sao Mai chia sẻ: "Em không biết thực hư sự việc là thế nào nhưng cũng là con gái, em đồng cảm với chị. Thực sự trong chuyện này chỉ có con gái là thiệt thòi mà thôi. Em đọc câu chuyện mà muốn khóc, dù sao cũng mong chị vững vàng hơn".

Bạn Chi, nhà ở Q3, nói: "Nghe tin chị nhập việc vì sốc, quằn quại trên giường bệnh vì những lời cay độc của cha đứa trẻ mà em vừa giận, vừa thương chị. Đâu cần phải thế chứ! Dù có bất cứ ai quay lưng lại với chị thì chị cũng phải mạnh mẽ lên, có được một bé trai đáng yêu, đẹp như thiên thần như vậy là một điều vô cùng hạnh phúc và quí giá rồi chị à".


Câu chuyện của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh trở thành đề tài tranh luận của các teen trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Các bạn trẻ nhân cơ hội này đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình trong tình yêu cũng như việc có con trước hôn nhân. Ảnh chụp màn hình. 

Chua chát hơn, bạn nữ có nick Jul viết: "Nói thiệt, 10 đứa con trai làm con gái mang bầu thì hết 9 đứa năn nỉ phá thai rồi. Nhưng bọn con trai đâu có biết, phá đi một sinh linh nằm trong bụng mình đâu phải dễ. Chị Thụy Anh đã qua tuổi teen, chị ấy còn có thể lo đứa bé nhưng các bạn nữ chỉ mới 17, 18 tuổi thì làm sao có thể lo được. Qua lần này, mình mong các bạn nữ phải giữ lấy mình. Có chuyện xảy ra thì chỉ tụi mình gánh chịu thôi các bạn ạ!".

Trước nhiều ý kiến của con gái, các bạn nam cũng không đứng ngoài cuộc. Nhiều bạn đứng về phía Ngô Kiến Huy với những ý kiến đồng tình "biết đâu anh ấy bị gài bẫy", "còn trẻ mà hay tin có con ai mà chẳng sốc, ai mà chẳng quyết định sai lầm" hay "có thể họ không có tình yêu thật, có con mà bố mẹ không yêu thương nhau thì đứa trẻ có phải tội nghiệp lắm không". Nhưng cũng khá nhiều ý kiến cho rằng Ngô Kiến Huy không thể hiện được "bản lĩnh đàn ông" trong chuyện này, rằng ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng điều quan trọng là khắc phục nó chứ không phải chối bỏ trách nhiệm.

"Đâu phải cứ ăn nằm với nhau là có tình yêu đâu mấy bồ. Người ta đi xét nghiệm ADN có thể vì chưa chắc chắn đó có phải con mình hay không vì trong thời gian đó người mẹ có thể qua lại với nhiều người thì sao... Chuyện này chỉ tội cho đứa bé, sinh ra đã không được thừa nhận", nick love_db nói.


Bạn có nick 
daichi chia sẻ: "Trời ạ. Tuyên bố không có tình cảm với mẹ đưa bé tức là thừa nhận mình chỉ chơi bời, lăng nhăng cho vui thôi sao? Làm đàn ông mà nói thẳng thừng vậy chẳng khác nào dùng lời giết chết mẹ của con mình. Bộ làm nghệ sĩ thì có quyền ăn nói tỉnh bơ vậy à?".Bạn Kiên (cựu học sinh trường LHP) thẳng thắn: "Gì chứ con trai mà phải bắt người ta đi xét nghiệm ADN mới chịu nhận con thì chẳng khác nào tố người con gái đó lăng nhăng... Thà im lặng, chứ phát ngôn vầy làm vạ lây con trai tụi tui quá!".

Sự việc càng lúc càng đẩy lên cao trào, các teen nối dài những bình luận không có hồi kết. Sự việc lần này giống như một diễn đàn lớn để các teen được quyền nói lên những ý kiến của mình về những vấn đề giới tính nhạy cảm. Và các bậc phụ huynh của teen cũng không đứng ngoài cuộc.

Bác Trung, 47 tuổi có con trai 16 tuổi tâm sự: "Tôi đọc báo mạng thường xuyên, hay vào trang web tuổi teen mà con trai tôi theo dõi nên cũng biết sự việc lần này. Không chỉ riêng cậu ca sỹ tên Huy, cậu ca sĩ tên Tim có bạn gái là cô Trương Quỳnh Anh hay đóng phim truyền hình cũng có con trước khi kết hôn. Mà các cô các cậu ấy toàn là thần tượng của bọn trẻ, hỏi sao mà tụi nhỏ không bị ảnh hưởng được. Làm cha làm mẹ đâu có dễ dàng gì. Tôi mong lần này sẽ là một bài học cho bọn trẻ, để chúng sống phải có trách nhiệm hơn...".

Trước đó, vào tháng 9/2011, showbiz Việt dậy sóng với thông tin ca sỹ Ngô Kiến Huy sắp lên chức bố, mẹ của đứa trẻ là Thụy Anh, em gái của ca sỹ Thanh Thảo. Thời gian này Ngô Kiến Huy cũng đầu quân sang công ty của Thúy Vinh và nảy sinh nhiều chuyện lùm xùm với công ty của Thanh Thảo, tốn nhiều giấy mực báo chí. Nữ ca sỹ có nickname "Búp Bê" cũng đã úp mở thông tin Ngô Kiến Huy sắp làm cha bằng status đề cập đến "bí mật động trời" trên facebook của mình.

Ngô Kiến Huy đã phủ nhận hoàn toàn thông tin mình sắp làm cha trên khá nhiều tờ báo. Sau đó, anh công khai tình cảm với ca sỹ Khổng Tú Quỳnh. Hot girl Kelly, tình cũ của Ngô Kiến Huy cũng từng phát ngôn trên báo rằng nếu Ngô Kiến Huy thực sự làm cha, Kelly sẵn sàng làm mẹ và nuôi con giúp. Trước phát ngôn của Ngô Kiến Huy, ca sỹ Thanh Thảo cũng không tiết lộ gì thêm, "cô gái bí ẩn" Thụy Anh cũng không xuất hiện khiến cho sự việc tạm lắng xuống dù chưa vẫn chưa được giải quyết ngọn nguồn.


Bức ảnh trên facebook của ca sỹ Thanh Thảo đã gián tiếp tiết lộ thân phận của bé Jacky Minh Trí và bắt nguồn cho sự việc lần này. Ảnh chụp màn hình. 

Bất ngờ cuối tháng 3/2011, những tấm ảnh con trai nuôi của Thanh Thảo - bé Jacky Minh Trí cùng những dòng status tràn đầy tình cảm được đăng lên facebook của Thanh Thảo khiến mọi người chú ý. Kèm theo tấm ảnh là những comment chuyện trò bâng quơ của Thanh Thảo cùng các bạn bè của mình với ngụ ý: "Ba mẹ nào có đứa con đẹp và thông minh kiểu này thì cũng phải hãnh diện mà khoe thôi" làm cho dư luận không thể không nghi ngờ đây chính là con trai của Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo, Thụy Anh. Sau đó, Thanh Thảo khẳng định cậu bé dễ thương 3 tháng tuổi, con trai nuôi của mình cũng chính là con trai của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh.

Các đây ít ngày, Ngô Kiến Huy tuyên bố Jacky Minh Trí là con mình sau khi có kết quả kiểm nghiệm ADN. Cùng thời gian này, những tin nhắn chối bỏ trách nhiệm, yêu cầu Thụy Anh phá thai và khẳng định đứa bé không phải là kết quả của tình yêu của Ngô Kiến Huy lần lượt được công bố khiến cho dư luận ngỡ ngàng. Thụy Anh cũng nhập viện vì quá sốc trước những lời "vô trách nhiệm" của Ngô Kiến Huy. Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy tiếp tục không có tiếng nói chung trên các tờ báo, ai cũng ra sức bảo vệ quan điểm của mình.

Yên Vũ - Mộc Miên


Nguồn: tiin.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.