Chuyên mục
Thụy Điển mở chiến dịch bí ẩn săn lùng tàu ngầm Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thụy Điển mở chiến dịch bí ẩn săn lùng tàu ngầm Nga

Thứ hai 20/10/2014 05:25 GMT + 7
Những bí ẩn hôm nay đã gia tăng về một hoạt động quân sự quy mô lớn của Thụy Điển, vốn gây ra do một hoạt động dưới nước của nước ngoài gần bờ biển Stockholm, trong bối cảnh có thông tin chưa được xác nhận về cuộc săn lùng một tàu ngầm Nga bị trục trặc.

Các lực lượng vũ trang Thụy Điển được cho là đang truy tìm một tàu ngầm Nga bị trục trặc.
 
Vào đêm qua 18/10, các lực lượng vũ trang Thụy Điển đã tăng cường một chiến dịch - liên quan tới hơn 200 binh sĩ, các tàu tàng hình, tàu quét thủy lôi và trực thăng - tại một khu vực cách thủ đô của Thụy Điển khoảng 50 km về phía đông.

Chiến dịch được phát động hôm thứ Sáu sau khi các lực lượng vũ trang cho biết họ đã được thông báo về một "vật thể do con người chế tạo" dưới nước.

Giới chức phủ nhận họ đang tiến hành một cuộc săn lùng tàu ngầm, gọi việc huy động trên - một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh - là "một chiến dịch tình báo".

Nga ngày 18/10 cũng phủ nhận về sự dính dáng của các tàu ngầm nước này.

"Không có các tình huống bất thường nào, chứ chưa nói là các tai nạn liên quan tới tàu hải quân Nga", Bộ quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

Nhưng nhật báo Thụy Điện Svenska Dagbladet đưa tin rằng một tàu ngầm bị trục trặc của Nga là trung tâm của sự bí ẩn.
 
Nguồn tin trên cho hay tình báo quân sự Thụy Điển đã chặn được các tín hiệu cấp cứu được tin là phát đi từ một tàu ngầm tại khu vực giữa ngoài khơi Stockholm và vùng Kaliningrad - nơi đặt phần lớn hạm đội hải quân Biển Baltic của Nga.
 
Các tín hiệu lạ đã được giới chức Thụy Điển thu được tại khu vực ngoài khơi Stockholm và vùng Kaliningrad của Nga.

"Các tín hiệu vô tuyến đã được truyền ở tần số đặc biệt, được Nga sử dụng trong các tình huống khẩn cấp", tờ báo viết, trích dẫn các nguồn tin quân sự Thụy Điển tham gia cuộc tìm kiếm.

Các lực lượng vũ trang Thụy Điển vẫn rất kín tiếng, nhưng cho biết sự tập trung của họ nhằm vào "các hoạt động dưới nước".

Các nguồn tin quân sự nặc danh cho hay tín hiệu khẩn cấp tại Nga đã được Thụy Điển thu được vào tối ngày thứ Nam, và các tín hiệu được mã hóa tiếp tục được gửi đi hôm thứ Sáu sau khi các lực lượng vũ trang Thụy Điển bắt đầu rà soát khu vực.

Vào tháng 8/2000, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga đã bị chìm trên biển Barents, khiến toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 118 người thiệt mạng. Giới chức Nga sau đó đã bị chỉ trích vì từ chối sự trợ giúp của quốc tế và giấu giếm công chúng về tiến độ của chiến dịch cứu hộ không thành công.

Trong những tháng gần đây, Thụy Điển đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động của không quân Nga tại khu vực biển Baltic.

Trong một vụ việc hồi tháng 9, hai máy bay ném bom chiến đấu Su-24 của Nga đã đi vào không phận Thụy Điển trong thời gian ngắn. Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt khi đó đã gọi vụ việc là vụ xâm nhập không phận nghiêm trọng nhất của Nga trong gần 1 thập niên.

Trong những năm 1980 và 1990, Thụy Điển thường xuyên phải cảnh giác sau các vụ phát hiện tàu ngầm Nga, trong đó đáng chú ý là một vụ việc năm 1981 khi một tàu ngầm Liên Xô mắc cạn cách một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Thụy Điển chỉ vài dặm.

An Bình
Nguồn: Dân trí
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.