Chuyên mục
Tìm thấy những thi thể nạn nhân đầu tiên của máy bay Airbus gặp nạn ở Pháp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tìm thấy những thi thể nạn nhân đầu tiên của máy bay Airbus gặp nạn ở Pháp

Thứ năm 26/03/2015 12:18 GMT + 7
Theo kênh France 2, cảnh sát Pháp cho biết trực thăng đã đưa trở về được những thi thể nạn nhân đầu tiên của chuyến bay Germanwings 4U 9525 bị đâm ở vùng núi Alps thuộc Pháp.


Khu vực máy bay rơi rất hiểm trở. Các nhân viên cứu hộ được thả bằng dây từ trực thăng xuống hiện trường và họ phải buộc vào với nhau vì bước đi ở đây quá gập ghềnh.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển, và chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng hoặc bằng cách leo bộ cực kỳ vất vả.

Việc thu hồi các thi thể bắt đầu chiều qua, nhưng sau đó hoãn lại khi đêm xuống.

Các nguồn tin cho biết, 150 người trên máy bay không còn ai sống sót, và các thi thể hầu như không còn nguyên vẹn.


Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quân sự cao cấp nói rằng, theo bằng chứng từ hộp đen ghi âm giọng nói, thì một trong số các phi công trên máy bay đã bị khóa bên ngoài buồng lái khi máy bay rơi. Quan chức này cho biết không rõ tại sao phi công lại ra ngoài, nhưng “chắc chắn là cho đến cuối chuyến bay, phi công kia chỉ còn một mình và không mở cửa”.

Tuy nhiên, sau đó, Lufthansa, hãng mẹ của Germanwings, nói rằng họ “không có thông tin từ các cơ quan điều tra để làm chứng cho thông tin NYT” và hãng “sẽ không tham gia việc phỏng đoán, mà sẽ theo dõi vấn đề”.

Nhà phân tích hàng không của CNN Peter Goelz nói rằng, thông tin của NYT là “một phát hiện đáng kinh ngạc”. Nhưng ông và các chuyên gia khác cảnh báo cần trận trọng bởi chưa rõ điều gì xảy ra bên tromg buồng lái”.

Các giả thuyết dao động từ một tình huống y tế khẩn cấp tới điều gì đó dữ dội hơn, chẳng hạn một vụ tự sát.

Lufthansa cho biết, vụ đâm này là “những giờ đen tối nhất” với công ty. Họ đang không hiểu sao một chiếc máy bay “trong điều kiện kỹ thuật hoàn hảo” với 2 phi công kinh nghiệm lại chịu một tai nạn tồi tệ như vậy.

Nhưng tệ hơn, ông nói, là nhìn thấy nỗi đau của thân nhân bạn bè các nạn nhân. “Những gì họ trải qua thật là quá to lớn” – ông nói, và cho biết sẽ có cuộc gặp giữa các thân nhân với đại diện hãng hàng không trong vài giờ tới, và công ty sẽ tập trung chăm sóc họ.

Một chuyến bay đặc biệt của Lufthansa sẽ đưa thân nhân bạn bè các nạn nhân tới miền nam nước Pháp trong hôm nay 26.3.

“Chúng ta cần hiểu những gì đã xảy ra” – Tổng thống Pháp Francois Hollande nói. “Chúng ta nợ các gia đình điều đó”.

V.N (Theo CNN, Mirror)

Hình ảnh các hành khách trên máy bay Airbus 320 rơi ở Pháp

Những hình ảnh về nhiều hành khách trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Đức Germanwings (Đức), số hiệu 4U9525 đã được đăng tải. Đội ngũ gồm 600 quân nhân, lính cứu hỏa, nhân viên y tế và các chuyên gia pháp y vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Ngày 24/3, tai nạn thảm khốc xảy ra với máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings chở theo 150 người gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Máy bay rơi xuống khu vực núi Alps, Pháp khi đang thực hiện hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Dusseldorf. 

Chiều tối ngày 25/3, quốc tịch của hầu hết các nạn nhân xấu số trên chuyến bay đã được xác định. Theo số liệu từ hãng Germanwings, trên chiếc máy bay gặp nạn có 72 người Đức, 35 người Tây Ban Nha, 2 người Australia, 2 người Argentina, 2 người Iran, 2 người Venezuela, 2 người Mỹ, 1 người Anh, 1 người Hà Lan, 1 người Colombia, 1 người Mexico, 1 người Nhật, 1 người Israel, 1 người Đan Mạch và 1 người Bỉ.

Nam ca sỹ Opera người Đức Oleg Bryjak (54 tuổi) đang chuyến bay về quê sau buổi biểu diễn ở Barcelona. 

Cô Maria Radner (34 tuổi), nữ nghệ sỹ opera người Đức đang trên chuyến bay cùng chồng và con sau buổi biểu diễn tại Barcelona. 

Hành khách Tây Ban Nha Marina Bandres Lopez-Belio (37 tuổi) và con trai 7 tháng tuổi. 

Bà Carol Friday (68 tuổi) cùng con trai Greig (29 tuổi), đến từ Victoria (Úc).

Hành khách người Anh Paul Andrew Bramley (28 tuổi).

Josep Sabate Casselas (38 tuổi), một người gốc Tây Ban Nha, làm việc tại Đức. 

Maria del Pilar Tejada (33 tuổi), một trong hai hành khách người Colombia. 

Luis Eduardo Medrano Aragon (36 tuổi), hành khách Colombia. 

Hành khách Bỉ Christian Driessens (59 tuổi). 

Martyn Matthews, 50 tuổi tới từ thành phố Wolverhampton, Anh. 

Emily Selke, một trong ba hành khách người Mỹ.

Phạm Linh (Tổng hợp)
Tiền phong
Nguồn: Lao động
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.