Chuyên mục
Người dân Cuba vừa mừng vừa lo khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ
BÌNH LUẬN
cạnh thằng Mỹ thì luôn luon phải đề phòng là chuẩn đấy.

Người dân Cuba vừa mừng vừa lo khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Thứ năm 18/12/2014 14:53 GMT + 7
Chuông nhà thờ vang lên sau thời điểm Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố trên truyền hình: Cuba và Mỹ sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao - kinh tế.

Người dân Cuba đổ ra đường ăn mừng sau bài phát biểu của Chủ tịch Raul Castro. Song nhiều người cũng không che giấu tâm trạng bâng khuâng, ái ngại trước sự thay đổi đầy bất ngờ này.

Người dân Cuba ra đường sau khi Chủ tịch Raul Castro tuyên bố Cuba và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao (ảnh: AFP)

Mặc quân phục gắn quân hàm 5 sao trên vai vị tướng Cuba 83 tuổi nói với AP: Chuyện 2 nước bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ không phải là sự kiện quá đột ngột nhưng cũng khiến ông bâng khuâng sau hơn nửa thế kỷ sống trong tâm trạng kề sát “kẻ thù”. Ông nói rằng: “Mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng thay đổi thế nào để giữ vững nguyên tắc của mình, thì điều này tôi không trả lời được”.

Với đa phần những người trẻ, họ lạc quan về động thái của các nhà lãnh đạo 2 nước.

“Tôi biết rằng, động thái  này sẽ mở ra cánh cửa kinh tế. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, vẫn còn có nhiều việc phải làm”, Nhà sử học Cuba Marco nói với AP.

Ngay tại Miami, nơi tập trung đông người Cuba rời bỏ quê hương, những người trẻ tuổi cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định trao đổi tù nhân và bình thường hóa quan hệ ngoại giao của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Kết quả thăm dò do một trường đại học ở Florida thực hiện trước đó cho thấy, hơn một nửa người Mỹ gốc Cuba tại Miami ủng hộ việc chấm dứt cấm vận và bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Havana.

Carlos Gonzalez, 32 tuổi, chuyên gia công nghệ thông tin nói rằng: “Việc 2 nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao ở thời điểm này là cần thiết, trong những bối cảnh mới, nhiều lĩnh vực 2 nước sẽ phải cần đến nhau trên con đường xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”.

Với ông Guillermo Delgado, 72 tuổi thì đây là một chiến thắng của Cuba nhưng chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc “tương lai phải đề phòng”.

Hy vọng về sự phát triển

Kinh tế sẽ đi lên là hy vọng nhiều nhất của người dân Cuba sau tuyên bố bình thường hóa quan hệ 2 nước.

Theo nhà sử học Macro nói với AP, kinh tế là mục tiêu của chủ tịch Raul Castro ngay từ khi ông lên nắm quyền 2006. Chính sách của ông Castro cho phép người dân Cuba được quyền mua bán bất động sản, thành lập doanh nghiệp tư, thuê nhân công, đi du lịch nước ngoài dễ dàng hơn.

Kiều hối đổ về Cuba cũng nhiều hơn kể từ thời điểm đó song thực sự kinh tế Cuba chưa thể cất cánh do nhiều ràng buộc từ các lệnh trừng phạt.

Hiện nay, mỗi năm Cuba đón nhân 2 tỷ USD kiều hối, chủ yếu từ Mỹ. Nhưng dự báo, con số này sẽ tăng nhiều sau thời điểm mở cửa. Du lịch và công nghiệp xì gà được dự báo sẽ tăng trưởng cao vào năm tới.

Diego Moreno, doanh nhân Cuba 58 tuổi khẳng định: “Việc này sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa, đặc biệt về thương mại giữa hai nước, vốn là láng giềng rất gần. Chúng tôi đã nỗ lực vất vả trong nhiều năm để đem đến thay đổi trong chính sách giữa Cuba và Mỹ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, một ngày lịch sử”./.

Ngân Giang/VOV.VN
Theo AP
Nguồn: VOV
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.