Chuyên mục
Chiến sự tiếp diễn tại Donetsk sau vụ máy bay MH17
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chiến sự tiếp diễn tại Donetsk sau vụ máy bay MH17

Thứ tư 23/07/2014 16:04 GMT + 7
Trong khi các hoạt động liên quan đến xử lý hậu quả của vụ máy bay MH17 bị rơi tại tỉnh Donetsk, Ukraine vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là việc thu gom các mảnh vỡ của máy bay MH17 để bàn giao cho các chuyên gia phục vụ công tác điều tra, thì những cuộc pháo kích của lực lượng quân đội Ukraine đã lại tiếp diễn trở lại.

Đêm 22/7, các lực lượng quân sự Ukraine đã đánh bật các lực lượng ly khai khỏi thành phố Đjeginski, nơi cách Torez 2 giờ cơ động. 
              
              
                   Khói bốc lên từ trạm kiểm soát không lưu tại Donetsk (Ảnh Reuters)

Ngày 23/7, tại đây lại tiếp diễn chiến dịch quân sự với những loạt bắn phá của các đơn vị quân đội Ukraine khiến nhiều nhà dân và tòa nhà hành chính của làng Quy-bư-she-vô đã bị phá hủy.

Cũng từ nửa đêm 22/7 những trận đánh nhằm vào khu vực giáp biên giới Nga – Ukraine lại tái diễn. Lực lượng ly khai chỉ chiếm giữ được 2 làng là Kogievnhia và Trervona Zaria nhưng phải rời bỏ điểm “Marinovka”. Những trận đấu súng quyết liệt đã diễn ra cho đến thời điểm này.

Nghiêm trọng hơn, ba loạt đạn pháo của lực lượng Ukraine đã nhằm vào một trang trại tại Primiumski thuộc tỉnh Rôstov của Nga, tiếp giáp với “Marinovka”. Tuy không xảy ra thương vong về người nhưng đã gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng sống ở vùng tiếp giáp này.

Người dân khu vực này đã bỏ chạy di tản sang Nga khá nhiều và thảm cảnh hiện nay vẫn đe dọa những người vì hoàn cảnh đặc biệt không thể đi sơ tán: Cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thuốc không mở cửa; nhà cửa tan hoang không điện, không nước; lương thực phẩm trong nhà không còn gì. 

Bà Nađegiơđa, người làng Izvarinô nói: “Chúng tôi chẳng còn lấy một cái bánh mì, trong khi ở Krasnođôn thì phải phân phát từng ổ. Cuộc sống như vậy đấy. Tôi chẳng biết nói thế nào với Tổng thống Petro Poroshenko để tất cả những điều như thế này chấm dứt”.

Ông Vitali cũng người làng Izvarinô thì phẫn nộ: “Họ đánh thẳng vào nhà chúng tôi. Họ không còn là người nữa. Đến thú dữ cũng không như vậy”.

Thảm hại nhất là những người già. Họ không thể đi đâu được và đành phải ở lại trong tình cảnh khốn khó.

Ông Mikhail Ilitrenkô, một cựu chiến binh thời chiến tranh Vệ quốc, 87 tuổi, buồn bã nói: “Đây là nồi da xáo thịt, là cuộc chiến huynh đệ. Chúng tôi hiểu rõ mình đã từng chiến đấu vì cái gì. Còn họ chiến đấu chỉ để gây thêm những cái chết cho nhau. Họ đã giết bao nhiêu người rồi”.

Những cuộc tấn công vào các làng thuộc tỉnh Donetsk đã kéo dài mấy tuần qua. Lực lượng quân đội đang cố giành lại từ tay lực lượng ly khai những ngôi làng tiếp giáp biên giới với Nga này.

Izvarino đang sống trong cảnh chờ đợi những cuộc chiến mới – các lực lượng ly khai chuẩn bị tấn công trở lại, còn mọi người trong lúc tạm ngừng giữa hai trận chiến thì tranh thủ chuẩn bị những thứ cần thiết.

Giữa những ngôi nhà đổ nát, bất chấp nguy hiểm, ô tô vẫn chạy từ Donetsk và Lugansk đưa người đi lánh nạn khỏi chiến tranh. Xe ô tô xếp hàng chờ qua biên giới vào Nga dài hàng 2km. Và mỗi ngày, dòng người sơ tán vẫn không hề giảm bớt./.

Điệp Anh/VOV- Moscow
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.