Chuyên mục
Su-27, S-300 sẽ tới căn cứ Nga ở Belarus?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Su-27, S-300 sẽ tới căn cứ Nga ở Belarus?

Thứ hai 21/09/2015 02:51 GMT + 7
Sự "tâm đầu ý hợp" giữa người đứng đầu chính phủ Belarus, Syria và Nga đang khiến phương Tây bối rối bởi những kế hoạch quân sự cực lớn.

Belarus không chỉ là căn cứ Không quân

Hãng tin Reuters ngày 19/9 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng ký kết một thỏa thuận mở đường cho việc thiết lập một căn cứ Không quân mới của Nga tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Belarus.

Đây có thể là thông tin không vui với phương Tây khi tại thời điểm này, căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng về việc Nga bị cáo buộc can dự vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine và Syria.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Putin công bố trên cổng thông tin chính thức của Điện Kremlin rằng, ông đã ủng hộ một đề xuất của chính phủ về việc kí kết một thỏa thuận thiết lập căn cứ quân sự tại Belarus và ra lệnh cho các quan chức bộ quốc phòng và ngoại giao bắt đầu đàm phán với Belarus.

Được biết, ý tưởng thiết lập một căn cứ không quân tại nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố từ năm 2013, sau một thỏa thuận năm 2009 về việc hai nước đồng ý bảo vệ biên giới và không phận chung trong khuôn khổ Nhà nước liên minh Nga-Belarus.

Được biết, năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo về khả năng đưa các chiến đấu cơ Su-27 tới một sân bay quân sự thuộc thành phố Bobruisk của Belarus. Ngoài ra, máy bay Su-27 của Nga cũng được cho là đã có mặt tại căn cứ không quân ở Baranovichi.

Vì vậy, gần như chắc chắn rằng một khi căn cứ Không quân của Nga tại Belarus được thành lập và đi vào hoạt động, trang bị ban đầu sẽ là dàn tiêm kích Su-27 huyền thoại.

Trước khi việc thành lập căn cứ Không quân tại Belarus được công khai, Moscow và Minsk tuyên bố một hệ thống phòng thủ chung được trang bị cực hiện đại sẽ chính thức đi vào trực chiến trong năm 2016 để đối phó với những mối nguy hiểm đường không tiềm tàng đối từ bên ngoài.

Phát biểu trước truyền thông ngày 9/9, Tướng Pavel Kurachenko, Phó Tư lệnh Các lực lượng không gian vũ trụ Nga tuyên bố Bộ Quốc phòng hai nước đang xúc tiến việc thỏa thuận về các quy định thực hiện sứ mệnh chiến đấu trong hệ thống phòng không chung của khu vực.

Hệ thống phòng không Tor-M2.

Thỏa thuận này sẽ được triển khai trước cuối năm 2016. Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đã phê duyệt danh sách các đơn vị vũ trang sẽ tham gia hệ thống phòng không chung của khu vực, cũng như phê duyệt Điều khoản bổ nhiệm nhân sự. Hiện tại, Tướng Oleg Dvigalyov Tư lệnh Không quân Belarus đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh hệ thống trên.

Theo tuyên bố của Tướng Pavel Kurachenko, trang bị ban đầu của hệ thống phòng thủ chung này sẽ là những hệ thống S-300, Tor-M2 và rất có thể trong tương lai sẽ là những hệ thống hiện đại hơn là S-400 và cả S-500, ông Pavel Kurachenko cho biết.

Phương Tây như ngồi trên đống lửa?

Trong khi đang choáng váng bởi hệ thống phòng thủ chung và căn cứ Không quân của Nga tại Belarus, Mỹ và phương Tây cũng đang như ngồi trên đống lửa bởi những cáo buộc về việc Moscow chuẩn bị thành lập căn cứ Không quân tại Syria và gia cố sức mạnh Hải quân tại quốc gia bên bờ Địa Trung Hải này.

Mặc dù mọi cáo buộc của Mỹ đã bị Nga phủ nhận nhưng phương Tây vẫn có nhiều lý do để lo lắng khi Nga úp mở về việc thành lập này. Thông tin này được RIA Novosti ngày 16/9 dẫn lời Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất các Lực lượng vũ trang Nga, kiêm Tư lệnh Quân khu trung tâm, Đại tướng Nikolai Bogdanovsky cho biết.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga không có bất cứ kế hoạch hoạch nào cho việc thành lập một căn cứ Không quân ở Syria. “Hiện Nga không có kế hoạch như vậy, nhưng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra”, Đại tướng Novosibirsk Bogdanovsky trả lời các câu hỏi của truyền thông Liên bang về khả năng Bộ Quốc phòng Nga thiết lập các căn cứ không quân ở Syria.

Để giải đáp được mối lo ngại của phương Tây khi Nga có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Syria, cần hiểu rõ vai trò quan trọng của Syria như thế nào đối với Nga.

Theo đó, ngay từ nửa cuối năm 2013, khi quan hệ Mỹ-Syria đang vô cùng căng thẳng, nguy cơ bị Mỹ không kích và tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk đang lơ lửng trên đầu Damascus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga cần có sự hiện diện sức mạnh quân sự thường trực tại Địa Trung Hải để bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực này.
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.