Chuyên mục
Có gì bí mật trong chuyến phà từ Triều Tiên sang Nga?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Có gì bí mật trong chuyến phà từ Triều Tiên sang Nga?

Thứ năm 25/05/2017 19:50 GMT + 7
Mặc dù là chuyến phà chở khách du lịch, mọi hoạt động của Mangyongbong-92 vẫn nằm trong vòng bí hiểm....

Chuyến phà chở khách đầu tiên nối liền thành phố cảng Rason (Triều Tiên) với thành phố Vladivostok (Nga) đã chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 18/5 và đã sớm bắt đầu phục vụ khách du lịch chỉ một tuần sau đó.

Trước việc Nga và Triều Tiên mở tuyến phà chở khách đầu tiên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lên tiếng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc.

Theo ông Suga, Tokyo sẽ giám sát chặt chẽ ảnh hưởng của tuyến phà chở khách trong nỗ lực từ phía Moscow về giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.


Phà Mangyongbong-92 không chỉ thu hẹp khoảng cách địa lý giữa Triều Tiên và Nga mà còn mang những ý nghĩa hợp tác mở rộng.

Hãng vận tải InvestStroiTrest (Nga), công ty vận hành chuyến phà nối liền hai bờ Nga-Triều cho biết loại phà được sử dụng để chở khách là Mangyongbong-92, với tần suất hoạt động khoảng 6 chuyến/tháng. Trên phà có khoảng 200 chỗ ngồi.

Ban đầu, InvestStroiTrest dự định sẽ đưa khách từ thị trấn Hồn Xuân (Trung Quốc) và khách du lịch từ Nga tới Rason (Triều Tiên) với giá vé gần 550 nhân dân tệ.

Thành phố Rason của Triều Tiên giáp với vùng Primorsky của Nga và tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc.

Chuyến phà nối liền hai Nga-Triều đưa vào hoạt động bất chấp việc Bình Nhưỡng vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo mới rơi xuống vùng biển ngay sát biên giới Nga.

Đây là hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi và không có sự tham gia hay hỗ trợ từ chính phủ Nga”, ông Mikhail Khmel, phó giám đốc InvestStroiTrest nói với các phóng viên.

Mặc dù hướng tới mục đích thương mại, chuyến phà được đưa vào hoạt động trùng với thời điểm mà giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang tăng cường mối quan hệ với Moscow giữa bối cảnh đồng minh Trung Quốc có thể quay lưng.

Chuyến phà bí hiểm

Theo Reuters, các hoạt động của phà Mangyongbong-92 luôn được giữ bí mật. Phóng viên không thể tiếp cận các hành khách từ phía Triều Tiên lên bờ tại cảng Vladivostok, do các nhà chức trách Nga không cho phép họ tiếp cận cảng.

Trong lần tiếp cận hiếm hoi, Reuters đã bắt chuyện được với 3 hành khách được cho là đại diện từ các công ty du lịch Trung Quốc tuy nhiên không khai thác được nhiều hình ảnh trên phà.

Cảng Vladivostok ở Nga vốn là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người Triều Tiên và là nguồn kiều hối tương đối lớn đối với quốc gia Đông Bắc Á.

Theo Tru News, bên cạnh Trung Quốc, Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Triều Tiên và hợp tác trong chuyến phà lần này đã chứng tỏ Nga là nguồn hậu thuẫn đáng tin cậy cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Theo dữ liệu của LHQ, Nga xuất khẩu khoảng 36.000 tấn chế phẩm dầu mỏ vào năm 2015 sang Triều Tiên, trong khi con số này của Trung Quốc là 270.000 tấn.

Trong thời gian gần đây, lưu lượng giao thương dầu từ cảng Vladivostok tới các cảng Triều Tiên đã tăng dần.

Tuần trước có 5 tàu chở dầu của Triều Tiên đã cập bến Vladivostok và vận chuyển nhiều hàng hóa chưa xác định trở về nước.

Thành phố có 600.000 người và chỉ cách 100 km với Triều Tiên này là nơi cư trú và kiếm sống của hàng ngàn người Triều Tiên với công việc chủ yếu là xây dựng.

Một người đàn ông Triều Tiên cho biết, ông thường chuyển về nước 500 USD mỗi tháng. Mặc dù không tiết lộ thu nhập hàng tháng của bản thân, người đàn ông này nói rằng trung bình nhận được 4.000 rúp (khoảng 70 USD) cho một ngày làm việc.

Sau khi để lại vợ con ở quê nhà, ông nói rằng rất hiếm khi có những chuyến thăm quê hương.

Khi được hỏi về tuyến phà mới kết nối với Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, bà “không thấy sự liên quan nào” giữa tuyến phà mới và các vấn đề chính trị.


Vladivostok là một trong những nơi cư trú lớn nhất của người Triều Tiên ở nước ngoài.

Tuyến phà mới đi vào hoạt động cũng đã bất chấp lời kêu gọi gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng các nước cần thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và xem xét lại quan hệ với Triều Tiên để ép nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Katina Adams của Bộ Ngoại giao Mỹ nói khi được hỏi về chuyến phà mới đã kêu gọi Nga nên tuân thủ đầy đủ nghị quyết trừng phạt từ LHQ, trong đó có có nghĩa vụ phải "kiểm tra mọi hàng hóa, bao gồm đồ đạc cá nhân, của bất kỳ ai đến và rời khỏi" Triều Tiên.

Phát biểu hôm 24/5, Triều Tiên lên án Mỹ đang khiến nước này “ngộp thở” khi cố moi ra những tiêu cực trong khi chuyến phà chỉ là một hợp tác kinh tế thông thường giữa Bình Nhưỡng với Moscow.

Người phát ngôn nước này nói rằng, động thái của Washington nhằm ngăn chặn "sự hợp tác kinh tế Nga-Triều Tiên và muốn bóp nghẹt CHDCND Triều Tiên thông qua một cuộc phong tỏa kinh tế chặt chẽ".

Theo Leonid Petrov, chuyên gia về Triều Tiên tại đại học Quốc gia Australia - Bình Nhưỡng "không quan tâm" về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt hay sự thay đổi áp lực từ phía Trung Quốc, bởi nước này vẫn còn Nga là người hàng xóm ở bên cạnh.

"Bình Nhưỡng đã quan hệ thân thiết với Bắc Kinh và Moscow nửa thế kỷ. Hai cường quốc này cũng cạnh tranh nhau để giành quyền hỗ trợ và ảnh hưởng tới Triều Tiên", Petrov nói.

Quốc Vinh
Nguồn: nguoiduatin.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.