Chuyên mục
Iran mong muốn Nga ''xắn tay'' giải quyết xung đột ở Trung Đông

Iran mong muốn Nga ''xắn tay'' giải quyết xung đột ở Trung Đông

Thứ hai 20/11/2023 04:47 GMT + 7

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian nhấn mạnh vai trò quan trọng của Moscow trong nỗ lực hướng tới hòa bình và an ninh tại Trung Đông.

 

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AFP


Theo hãng tin Tass, ngày 19/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel theo yêu cầu của Tehran.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian kêu gọi Nga đóng vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ: "Bộ trưởng Ngoại giao Amir-Abdollahian nói rằng điều quan trọng nhất hiện tại là ngăn chặn các cuộc thanh trừng sắc tộc và cưỡng bức di cư đối với cư dân ở Gaza và Bờ Tây. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của Nga để đóng vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hướng tới hòa bình và an ninh trong khu vực".

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, hai Ngoại trưởng Lavrov và Amir-Abdollahian đã nhấn mạnh cần thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và viện trợ khẩn cấp cho người dân tại Dải Gaza.

Reuters đưa tin cùng ngày, Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã hối thúc các quốc gia Hồi giáo có quan hệ chính trị với Israel ít nhất hãy "cắt đứt quan hệ" với Tel Aviv "trong một khoảng thời gian giới hạn".

"Một số quốc gia Hồi giáo đã lên án hành động của Israel trong khi một số thì không. Điều này là không thể chấp nhận được," ông Khamenei nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của các chính phủ Hồi giáo là cắt đứt nguồn năng lượng và hàng hóa của Israel.

Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh chung giữa các thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả Rập tại thủ đô của Ả Rập Saudi hôm 11/11, các quốc gia Hồi giáo đã không đồng ý áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Israel theo đề xuất của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Mỹ, Israel bác thông tin đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas

Cả Washington và Tel-Aviv ngày 19/11 đều bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận tạm thời với lực lượng Hamas nhằm thả hàng chục phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở Dải Gaza để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong 5 ngày.

Trước đó, Washington Post hôm 18/11 đưa tin nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, việc thả con tin có thể bắt đầu trong vài ngày tới. Mỗi bên sẽ đình chỉ các hoạt động chiến đấu trong 5 ngày, trong khi ít nhất 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin tại Gaza sẽ được thả theo đợt sau mỗi 24 giờ. Việc trao trả tù nhân sẽ được các bên giám sát.

Tờ Washington Post dẫn lời các nhà ngoại giao Ả Rập nói rằng đây là kết quả của nhiều tuần đàm phán tại Doha (Qatar) giữa Israel, Mỹ và Hamas.

Trước đó, trong phát biểu tối 18/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa bảo vệ mục tiêu chiến dịch quân sự tại dải Gaza, đồng thời khẳng định sẽ thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận nào nào đạt được với lực lượng Hamas.

Trong khi đó, tờ Al Mayadeen ngày 19/11 cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên xung đột "đã bị đình trệ" hơn một tuần.

Liên hợp quốc "sốc" về số lượng thương vong tại Gaza

Theo hãng tin Tass, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/11 nói rằng số lượng thương vong tại Gaza do cuộc xung đột Hamas-Israel gây ra là điều “không thể chấp nhận được".

 


Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang tuần thứ 7, với hơn 1.000 người chết tại Israel và hơn 12.000 người ở Dải Gaza. Ảnh: Newarab

 

“Cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến số lượng thương vong dân sự gia tăng khủng khiếp, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Điều này cần chấm dứt. Tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức” - ông Guterres nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của LHQ hôm 19/11.

"Tôi vô cùng bàng hoàng khi biết hai trường học của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho Người tị nạn Palestine ở Gaza bị tấn công trong vòng chưa đầy 24 giờ qua. Hàng chục người, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và bị thương do các vụ tấn công”- Tổng thư ký LHQ cho hay.

Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang tuần thứ 7, với hơn 1.000 người chết tại Israel và hơn 12.000 người ở dải Gaza, trong đó gần một nửa là trẻ em.

Trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công Hamas sang khu vực phía Nam, Quân đội nước này hôm 18/11 kêu gọi người Palestine ở thành phố Khan Younis sơ tán về phía Tây.

Hamas được cho là đã bắt giữ hơn 200 con tin sau khi bất ngờ thực hiện cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel hôm 7/10. Cho đến nay, lực lượng Hamas đã trao trả 4 con tin gồm 2 công dân Mỹ và 2 công dân Israel "vì lý do nhân đạo". Lực lượng này cho biết đã có khoảng 50 con tin đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

 

Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.