Chuyên mục
Đồng rúp cải thiện, Nga đối mặt đợt khủng hoảng mới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đồng rúp cải thiện, Nga đối mặt đợt khủng hoảng mới

Thứ bảy 27/12/2014 06:25 GMT + 7
Giá trị đồng rúp vào ngày 26.12 tăng mạnh nhất so với USD trong 3 tuần qua, nhưng Nga sẽ đối mặt nguy cơ lạm phát hơn 10% và sự thâm hụt tiền dự trữ ở mức kỷ lục, theo The Moscow Times.

Cơn sốt đồng rúp đã tạm lắng - Ảnh: Reuters

Tính đến 10 giờ 25 sáng ngày 26.12 (giờ địa phương), đồng rúp đã đạt mốc 52,1 rúp/1 USD. Đây là giá trị cải thiện lớn nhất của tiền Nga so với đồng USD kể từ ngày 1.12. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa đem lại sự an tâm tuyệt đối.

Trong bài viết ngày 25.12, tờ The Moscow Times dẫn thông tin cho biết tình hình đồng rúp đang có dấu hiệu ổn định trở lại. Tuy nhiên các quan chức lo ngại tỉ lệ lạm phát tới đây có thể lên đến mốc 10%.

Tháng 12 năm nay chứng kiến đồng rúp Nga tụt dốc kỷ lục, có lúc phải 80 rúp mới đổi được 1 USD. Sự việc tạo nên làn sóng đổ xô đi mua đồng USD để chống trượt giá của dân Nga, càng khiến đồng rúp chịu áp lực lớn.

Trợ lý kinh tế của Putin Andrei Belousov cho biết hôm 25.12 rằng lạm phát hàng năm có thể đạt khoảng 11% vào cuối năm 2014 - vượt qua mốc 10% lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009.

Kinh tế Nga gặp khó kể từ lúc châu Âu trừng phạt kinh tế Moscow vì vụ tranh chấp bán đảo Crimea cũng như cáo buộc gây bất ổn ở miền đông Ukraine.

Kinh tế Nga vẫn ảm đạm - Ảnh: Reuters

Giá một số mặt hàng như thịt bò, cá, đã tăng 40 – 50% trong những tháng gần đây sau khi Nga ra lệnh cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm thực phẩm phương Tây để trả đũa lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

The Moscow Times cho biết Ngân hàng Trung ương đã chi đến 80 tỉ USD để bảo vệ đồng rúp trong năm nay. 

Hôm 25.12, Ngân hàng Trung ương công bố dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tụt xuống dưới 400 tỉ USD. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 8.2009.

Tuy vậy, đó vẫn chưa phải điều đáng lo nhất. Tạp chí The Financial Times cho rằng con số của Ngân hàng Trung ương chỉ là “số ảo”. Thực tế cho thấy Nga chỉ còn khoảng 200 tỉ USD dự trữ.

Tổng thống Putin trong buổi họp báo cuối năm ở Nga từng nói chỉ mất 2 năm để kinh tế Nga ổn định trở lại, và rất tự tin về lượng dự trữ của đất nước. Có vẻ như người Nga sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn trong năm tới...

Kinh tế Nga có thể giảm 4% trong năm 2015

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 26/12 nhận định kinh tế nước này có thể giảm 4% trong năm 2015, với mức thâm hụt ngân sách 3%.     

Phát biểu trước báo giới, ông Anton Siluanov cho biết kinh tế Nga sẽ giảm 4% khi giá dầu được dự đoán dao động quanh mức 60 USD/thùng và tỷ giá đồng ruble khoảng 51 ruble/USD. Theo ông Siluanov, chính phủ sẽ phải cắt giảm nhiều hơn nữa chi tiêu hoặc dự trữ ngoại tệ, cho rằng mức cắt giảm dự kiến 10% hiện nay là chưa đủ. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Nga cũng nhận định với giá dầu thấp như hiện nay (dưới 60 USD/thùng), kinh tế nước này có thể giảm tới 4,8% trong năm 2015 và dự kiến đến năm 2017 mới có thể phục hồi.

Trước đó, chính phủ Nga dự báo kinh tế chỉ giảm 0,8% trong năm 2015. Tuy nhiên, do sức ép giá dầu thế giới giảm mạnh (hơn 50% trong vòng 5 tháng ) và tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và châu Âu nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, kinh tế xứ sở Bạch dương đang trượt vào suy thoái với đồng ruble mất giá trầm trọng, lạm phát tăng liên tục.    

Tuần trước, đồng nội tệ của Nga đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát khi chỉ trong một ngày (16/12) mất giá tới 10%, buộc Ngân hàng Trung ương phải tăng lãi suất từ 10,5% lên 17% đồng thời chính phủ ra sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu do nhà nước kiểm soát bán bớt ngoại tệ để cứu đồng ruble. Thủ tướng Dmitry Medvedev cảnh báo nước Nga sẽ đối mặt nguy cơ suy thoái sâu nếu chính phủ lơ là trong các kế hoạch chi tiêu.

Nguồn: VietNamPlus

Nhật Đăng
Nguồn: Thanh Niên
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.