Chuyên mục
Những mánh khóe buôn lậu qua đường hàng không
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những mánh khóe buôn lậu qua đường hàng không

Thứ ba 29/07/2014 05:46 GMT + 7
Những kẻ buôn lậu đã bày ra nhiều trò tinh quái nhằm vượt mặt hải quan tại sân bay để vận chuyển trái phép như ma túy, động vật hoang dã, cổ vật...

 
Tháng 1/2013, hai hành khách Priscilla Pena và Michelle Blassingale thực hiện hành trình từ Dominica đến sân bay JFK tại New York (Mỹ). Khi họ bước chân xuống sân bay JFK, những chú chó nghiệp vụ đã phát hiện sự bất thường của hai người phụ nữ. Nhân viên hải quan sau đó kiểm tra và phát hiện những chiếc bỉm tự chế trên người họ nhét đầy cocaine. Lượng ma túy mà các nhân viên hải quan tìm thấy có trọng lượng lên tới 6,5 kg. Ảnh: CNN

 
Tháng 5/2013, cảnh sát tại sân bay trên đảo San Andres, Mỹ đã bắt 3 phụ nữ giả làm nữ tu để vận chuyển 6 kg ma túy bất hợp pháp sau khi họ ra khỏi máy bay đến từ thủ đô Bogota, Colombia. Cảnh sát trưởng Oscar Davila cho hay, họ tìm thấy ma túy giấu trong chân những người phụ nữ, dưới lớp váy kín đáo của các nữ tu. Davila nói thêm rằng, tất cả những người phụ nữ này đã bật khóc sau khi cảnh sát phát hiện ma túy và kể những câu chuyện mùi mẫn về sự nghèo khó và mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ảnh: CNN

 
Tháng 9/2013, cảnh sát Colombia đã phát hiện 2 kg ma túy giấu trong một chiếc bụng bầu giả bằng nhựa cứng của một nữ du khách người Canada khi cô đang hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Bogota. Ảnh: AFP

 
Andrea Waldeck đã thoát khỏi vòng kiểm tra của các nhân viên hải quan tại sân bay Juanda, Indonesia bằng cách giấu 4 gói ma túy đá vào quần chíp. Sau đó, do nhận được nguồn tin thông báo, cảnh sát đã tới khách sạn Surabaya, nơi Waldeck đang ở, và bắt người phụ nữ này. Waldeck cho biết, bà chuyển 1,47 kg ma túy theo lời của bạn trai. Sự việc xảy ra vào tháng 7/2013. Ảnh: AFP

 
Hôm 30/8/2013, đôi vợ chồng người Việt, Phạm Ngọc Tuấn và Phạm Thị Kim Chi, đã sa lưới tại tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan sau khi các nhân viên hải quan tại sân bay tìm thấy những mảnh chạm khắc của 23 ngà voi châu Phi trong 4 vali. 105 kg ngà voi được chia thành nhiều khối dài 30 cm cùng với nhiều dây chuyền ngà voi, trong đó có một dây chuyền ước tính trị giá 500.000 USD. Ảnh: Bangkokpost

 
Cùng ngày, cảnh sát New Zealand thông báo họ đã bắt một người Việt Nam sau khi phát hiện người này đang cố gắng đưa 7 con cá vùng nhiệt đới còn sống nhập cảnh vào nước này. Hải quan cho biết, tại sân bay Auckland, họ nhận thấy các vệt nước rỉ ra từ trong túi quần của anh chàng và yêu cầu được kiểm tra. Ảnh: MPI

 
Tháng 11/2013, Cơ quan Điều tra tội phạm Đài Loan (CIB) cho biết, họ đã phát hiện tổng cộng 600 gói heroin giấu trong 12 chiếc loa nằm trong một thùng hàng vận chuyển từ Việt Nam đến Đài Loan. Để đánh lừa chó nghiệp vụ, các gói heroin này được bọc một lớp chocolate. CIB ước tính, số lượng ma túy trị giá khoảng 300 triệu USD. Ảnh: BBC

 
Tháng 10/2013, Carla Alvarado (trái), nữ tiếp viên 33 tuổi của hãng hàng không JetBlue thừa nhận buôn lậu gần một kg heroin từ Colombia tới Orlando, bang Florida, Mỹ. Alvarado ngụy trang số ma túy cô buôn lậu giống như kẹo chocolate và giấu dưới bộ đồ lót bên trong đồng phục. Ảnh: The New York Times

 
Hải quan tại sân bay quốc tế Bujumbura, Burundi đã phát hiện hai hộp sọ người trong hành lý của ông Giuseppe Favaro vào tháng 10/2013. Sau khi lục soát nhà của người đàn ông Italy, cảnh sát phát hiện thêm 38 hộp sọ khác cùng các vật khả nghi. Ảnh: AP

 
Tháng 5/2014, một hành khách mang quốc tịch Czech phải ra hầu tòa sau khi nhân viên hải quan tại sân bay Sydney (Australia) tìm thấy 16 quả trứng chim trong vùng háng và bắt anh ta. Ảnh: Daily Mail Ảnh: CEN

 
Tháng 5/2014, nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế Ignacio Agramonte ở thành phố Camaguey, Cuba, đã phát hiện 66 con chim quý giấu trong quần Hermogenes Yonsiver. Người đàn ông này đã buộc mỏ gần 70 chú chim hoang dã lại để chúng không thể kêu. Tất cả những con chim đều thuộc loại quý hiếm và trị giá hàng nghìn bảng Anh. Ảnh: CEN

 
Giới chức Tây Ban Nha tịch thu gần 420.000 viên thuốc giả trong 136 bưu phẩm và hành lý tại các sân bay hôm 27/5. Chúng gồm các viên vitamin, thuốc tránh thai, giảm cân, chống viêm, giảm đau và chữa rối loạn cương dương... Ảnh minh họa: timeslive.co.za

 
Hôm 14/7, hải quan sân bay quốc tế Los Angeles của Mỹ vừa thu giữ lô hàng chứa 67 con ốc sên khổng lồ nguồn gốc từ Nigeria. Nó được gửi cho một người ở San Dimas. Giới chức Mỹ gửi một trong những con ốc tới chuyên gia động vật thân mềm của Bộ Nông nghiệp Mỹ và phát hiện chúng nằm trong danh sách bị cấm đưa vào Mỹ. Những con ốc sên mà hải quan vừa tịch thu là loài ốc sên lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài hơn 20 cm và sống tới 10 năm. Mỹ cấm nhập khẩu loại ốc này vì chúng có thể mang các loại ký sinh trùng gây hại. Ảnh: AP

 
Colmin Smith, sống tại thành phố Birmingham (Anh), là hành khách trên chuyến bay của hãng Virgin Atlantic, hành trình từ Antugua tới thủ đô London. Khi chuyến bay vừa cất cánh khỏi Antigua, một trong 61 gói ma túy mà người đàn ông 48 tuổi nuốt, bục ra và gây nguy hiểm tới tính mạng ông. Smith buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của các tiếp viên hàng không trên chuyến bay và kể lại sự tình. Sau khi nghe câu chuyện, chiếc Airbus A330 này nhanh chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế L.F. Wade tại đảo Bermuda. Smith đã được cứu sống, chịu án phạt và bị trục xuất về Anh. Ảnh: Corbis

Kim Ngân
Nguồn: Zing.Vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.