Chuyên mục
Tay súng IS ăn mừng vì... được chọn đánh bom tự sát
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tay súng IS ăn mừng vì... được chọn đánh bom tự sát

Thứ bảy 22/10/2016 15:16 GMT + 7
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố một đoạn clip tuyên truyền quay lại cảnh một tay súng ăn mừng sau khi “thắng” được cơ hội trở thành người đánh bom tự sát tiếp theo.

Trong đoạn clip, những tay súng chơi trò chơi để tìm ra người tiếp theo nhận nhiệm vụ đánh bom tự sát. Sau khi đoán đúng bàn tay có cầm hòn sỏi màu trắng, một tên bày tỏ sự vui mừng, ôm chầm lấy những thành viên khác của nhóm rồi cầm lấy một cái túi.

Trong khi được một tên đồng đội khác hôn vào trán, tay súng này còn cười tươi vui vẻ khi số phận được định đoạt. Sau đó, đoạn clip quay tới cảnh một chiếc xe đang trên đường đi tới ngôi làng. Vài giây sau, một cột khói bốc lên từ các tòa nhà như để minh họa cho vụ tấn công.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tay súng trong clip có thực sự tiến hành vụ đánh bom tự sát không. IS đang rất cố gắng quảng bá các hoạt động khủng bố khi nhiều tay súng bắt đầu từ bỏ tổ chức.


Tay súng IS vui mừng vì được trở thành người đánh bom tự sát kế tiếp. Ảnh: Daily Mail.

 
Đoạn clip tuyên truyền của IS. Nguồn: Daily Mail.

Trước đó, vào ngày 20-10, hai thành viên của IS bị bắt gặp tháo chạy khỏi TP Mosul – Iraq khi đang... mặc váy sau khi vợ và bạn gái của các thủ lĩnh IS được yêu cầu sơ tán khỏi thành phố. Có vẻ như hai người đàn ông này muốn tranh thủ cơ hội để bỏ trốn nên quyết định mặc váy.

Trong một diễn biến khác, xuất hiện một vài đoạn video trên mạng được cho là quay cảnh trẻ em tại Mosul bị quân lính Iraq tra tấn và đánh đập. Theo các báo cáo, những đứa trẻ này, có em nhìn như chỉ mới 8 tuổi, bị đánh và tra hỏi cùng lúc về việc có phải là thành viên của IS hay không.

Một đoạn clip quay cảnh một chàng trai trẻ bị đập búa vào gối trước khi bị ném bê tông vào đầu trước mặt một nhóm quân lính. Trong khi bị tra tấn, nạn nhân liên tục hét lên “Không, không”.

Trong đoạn clip khác đăng trên Twitter ngày 18-10, một cậu bé bị đánh vào đầu liên tục bằng một loại vũ khí trong khi bị trói phía sau xe tải, xung quanh là các binh lính quay phim vụ việc bằng điện thoại. Trang Daily Mail chưa xác minh được tính xác thực của những đoạn clip trên. Phần lớn chúng đều rất bạo lực.


Một vài hình ảnh cắt từ clip những thiếu niên bị lính Iraq tra tấn. Ảnh: Daily Mail.

Việc tra tấn, giết hại dân thường và trẻ em chính là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Hồi đầu tuần này, tổ chức Ân xá Quốc tế công bố một bản báo cáo tố chính quyền Iraq và lực lượng người Kurd vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni tại Iraq.

Theo tổ chức này, các nhóm bán quân sự và lực lượng chính phủ Iraq từng bắt giữ hàng ngàn thanh thiếu niên và đàn ông rồi tra tấn hoặc hành quyết ngoài pháp luật.

“Trong khi cuộc chiến giải phóng Mosul được tiến hành, việc quan trọng là chính phủ Iraq phải đảm bảo những hành vi ngược đãi này không xảy ra lần nữa. Những quốc gia ủng hộ cuộc chiến chống IS tại Iraq phải chứng minh rằng họ sẽ không tiếp tục nhắm mắt làm ngơ với những vi phạm” – ông Philip Luther, nhà nghiên cứu của tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết.

Iraq: Nhiều tay súng IS tự cho nổ tung thân mình khi bị bao vây


Binh sỹ Iraq tiến về thành phố Mosul từ Kirkuk. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Theo AFP và Reuters, Chuẩn tướng Khattab Omar Aref, cảnh sát trưởng thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq cho biết, ngày 22/10, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 48 tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tấn công các khu vực ở thành phố này. 

Ông Omar nói: “48 phần tử khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong các vụ giao tranh.”

Theo ông, một số phần tử còn cho nổ tung thân mình khi bị các lực lượng an ninh bao vây.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tướng Qusay Hamid Kadhem cho hay khí độc phát thải do IS đánh bom một nhà máy sản xuất lưu huỳnh gần thành phố Mosul của Iraq hồi đầu tuần này đã làm ít nhất 2 dân thường thiệt mạng. 

Các lực lượng Mỹ ở sân bay Qayyarah West, gần Mosul, cũng đang đeo mặt nạ bảo vệ sau phát hiện khí độc từ nhà máy này.

Theo Vietnamplus

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)
Nguồn: nld.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.