Chuyên mục
Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đối thoại trực tiếp: Tổng thống Nga nhận được hơn 3 triệu câu hỏi

Thứ năm 16/04/2015 19:59 GMT + 7
Theo ông Putin, những cuộc hỏi đáp như thế này không phải nhằm mục đích thăm dò ý kiến mà là một cơ hội để tìm hiểu những gì người dân Nga thực sự quan tâm.



20:04 ngày 16/04/2015

Cuộc trả lời trực tiếp các câu hỏi của người dân Nga với Tổng thống Putin đã kết thúc sau 4 giờ. Đã có hơn 3 triệu câu hỏi được người dân gửi tới ông Putin và Tổng thống Nga đã trả lời gần 70 nhóm vấn đề mà người Nga quan tâm. Theo ông Putin, những cuộc hỏi đáp như thế này không phải nhằm mục đích thăm dò ý kiến mà là một cơ hội để tìm hiểu những gì người dân Nga thực sự quan tâm.

19:08 ngày 16/04/2015

Theo Sputnik News, đến thời điểm này đã có hơn 3 triệu câu hỏi được gửi tới Tổng thống Putin. Đây là một kỷ lục trong các phiên trả lời trực tiếp của ông Putin.

19:01 ngày 16/04/2015


Ảnh: AP

19:00 ngày 16/04/2015

Về việc Pháp không bàn giao tàu Mistral cho Nga, Tổng thống Nga cho biết: "Quyết định phá vỡ hợp đồng của Pháp là một quyết định không hay, tuy nhiên đó không phải là một vấn đề đối với Nga.

Chúng tôi ký hợp đồng này để ủng hộ các đối tác của mình và dự định dùng tàu Mistral tại vùng Viễn Đông.

Nga thậm chí không đòi họ phải trả tiền phạt hợp đồng. Chúng tôi chỉ muốn nhận được tiền đặt cọc nếu Pháp không bàn giao tàu cho chúng tôi. 

Điều này chỉ cho thấy, chữ tín của các đối tác của chúng tôi là rất đáng ngờ và chúng tôi chắc chắn sẽ lưu tâm đến việc này".

18:56 ngày 16/04/2015

"Tôi rất lo ngại khi có cả người Nga và người thuộc các nước SNG đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS tại Iraq. Chúng tôi biết một số kẻ trong số này và lực lượng an ninh của chúng tôi đang tích cực xử lý vấn đề này", ông Putin nói.

18:52 ngày 16/04/2015

Bàn về sự trỗi dậy của IS, ông Putin cho biết, IS bắt đầu xuất hiện tại Iraq và đã lan tràn khắp nơi. Có thể chính thể của ông Saddam Hussein không phải là một chính thể dân chủ nhưng khi đó không có nạn khủng bố.

IS có khả năng chiến đấu cực kỳ chuyên nghiệp và chúng đang thu hút các phần tử cực đoan từ nơi khác vào hàng ngũ của mình.

18:44 ngày 16/04/2015


Hệ thống tên lửa S-400 của Nga

18:43 ngày 16/04/2015

Tổng thống Putin cũng cho biết, Nga đã lên kế hoạch trang bị các loại vũ khí cho quân đội nước này từ nay đến năm 2020 để đảm bảo binh sĩ Nga sẽ nhận được các loại trang thiết bị hiện đại.

18:41 ngày 16/04/2015

Liên quan đến Lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II tại Nga, ông Putin cho biết, nhiều nước không tham gia do lo ngại sức ép từ Washington. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay những nước này. Chúng tôi tổ chức ngày lễ trọng đại này để tưởng nhớ những người đã mang lại chiến thắng cho nước Nga.

18:36 ngày 16/04/2015

Trả lời câu hỏi của một cựu chiến binh Nga rằng liệu Nga có đồng minh hay không, ông Putin dẫn lời của Hoàng đế Nga Alexander III rằng, Nga chỉ có hai đồng minh là Quân đội và Hạm đội Hải quân của mình.

BRICS không phải là một tổ chức quân sự, các nước trong khối đều là bạn bè của chúng ta. Điều này cũng đúng với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Chúng ta sẽ không chiến đấu chống lại bất kỳ ai nhưng sẽ xây dựng nền quốc phòng hùng mạnh để không ai muốn chống lại Nga.

Nga là một quốc gia lớn về địa lý và dân số của chúng ta có thể sẽ tăng lên. Không những thế chúng ta sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chúng tôi không xem bất kỳ nước nào là kẻ thù và cũng không muốn ai đó coi chúng ta là kẻ thù.

18:31 ngày 16/04/2015

Liên quan đến cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga, ông Putin khẳng định, không thể so sánh chủ nghĩa Phát xít và chủ nghĩa Stalin với nhau, bọn Phát xít luôn công khai nói rằng chúng sẽ tiêu diệt người Do Thái. Dĩ nhiên Stalin không phải là một người hoàn hảo nhưng ông ấy chưa bao giờ muốn hủy hoại cả một sắc tộc.

18:29 ngày 16/04/2015

Bàn về các vụ ám sát các nhân vật chính trị đối lập tại Ukraine, ông Putin nhấn mạnh, nếu Ukraine muốn trở thành một quốc gia dân chủ, họ cần phải tìm bằng được kẻ thủ ác. Tuy nhiên, cả châu Âu và Mỹ cũng đều lờ đi việc này.

18:28 ngày 16/04/2015

"Sẽ là vô dụng nếu cố tình gây sức ép với Nga. Các đối tác phương Tây cần phải nhận ra điều này. Người dân Nga luôn hiểu rõ khi nào có sự bất công và tôi muốn cám ơn mọi người vì sự hỗ trợ của họ", ông Putin nhấn mạnh

18:27 ngày 16/04/2015

Tổng thống Nga cũng cho biết: "chúng tôi mong muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia trên thế giới. Nga luôn muốn mở cửa hợp tác chứ không muốn đóng cửa hợp tác".

18:27 ngày 16/04/2015

Trả lời câu hỏi của Tổng Biên tập tờ Nezavisimaya Gazeta về mối quan hệ với phương Tây và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ông Putin khẳng định, Nga luôn đấu tranh chống lại chủ nghĩa dân tộc cực đoan bởi Nga là một quốc gia đa sắc tộc.

18:13 ngày 16/04/2015

Anh Alexander, người Donbass hiện đang tị nạn tại Rostov: “Ông đánh giá như thế nào về triển vọng Donbass tách khỏi Ukraine?”

Tổng thống Putin: “Tôi hiểu rõ những người đang sinh sống tại Donbass. Các bạn là những người yêu nước và không muốn rời khỏi Donbass ngay cả khi vùng đất này đang phải hứng chịu đạn pháo. Chúng ta cần phải hồi sinh nền kinh tế tại đây”.

“Quyền quyết định tối cao về tương lai của Donbass nằm trong tay những người dân tại đây. Tuy nhiên, xin mọi người đừng quá lo lắng, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không thể xảy ra”.
18:08 ngày 16/04/2015


Tổng thống Nga Putin trả lời câu hỏi của một người tị nạn Ukraine hiện đang ở khu vực Rostov

18:06 ngày 16/04/2015

“Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là, người dân Ukraine đã quá chán nản vì tình trạng đói nghèo, lừa dối và tham nhũng. Khi phải đối mặt với những khó khăn như vậy, họ luôn muốn tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh này. Một trong những lối thoát của họ là tìm đến chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa này đã thắng thế trong lúc đó tại Ukraine.

Tuy nhiên, vì Ukraine là một quốc gia độc lập và có chủ quyền kể từ khi tách khỏi Liên bang Xô viết vào năm 1990 nên chúng tôi không thể nhúng tay vào công việc của họ”.

18:05 ngày 16/04/2015

Nói về chính sách ngoại giao của Nga đối với Ukraine, ông Putin khẳng định: “Chúng tôi đã giúp đỡ Ukraine ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của chúng tôi. Sự giúp đỡ về kinh tế của chúng tôi là rất thực chất và lên đến hàng tỷ USD. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Ukraine và tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ cải thiện trong tương lai”.



18:01 ngày 16/04/2015

Liên quan đến câu hỏi về khả năng có binh lính Nga hiện diện tại Ukraine, ông Putin khẳng định, không hề có binh sĩ Nga tại Ukraine và chính Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine đã từng công khai thừa nhận việc này.

17:58 ngày 16/04/2015

Trả lời câu hỏi của chính trị gia Irina Khakamada về vụ ám sát ông Boris Nemtsov -Chính trị gia đối lập, Tổng thống Nga cho biết, các đảng phái và các nhân vật đối lập hoàn toàn có khả năng tham gia một các hợp pháp vào đời sống chính trị của Nga.

"Tôi có mối quan hệ khá thân thiết với ông Nemtsov dù ông ấy thường xuyên chỉ trích tôi".

Chỉ 24 - 36 giờ sau vụ sát hại ông Nemtsov, Cơ quan tình báo Nga (FSB) và cảnh sát điều tra đã biết tên của những kẻ gây ra vụ ám sát. Khó khăn duy nhất của chúng tôi hiện nay là làm thế nào để dẫn giải chúng. Nhìn chung, chúng tôi đã giải quyết được vụ việc này chỉ trong vài giờ.



17:52 ngày 16/04/2015

Tổng thống Nga cam kết, Nga sẽ làm mọi điều có thể để bình thường hóa quan hệ với Ukraine.

17:52 ngày 16/04/2015

Trả lời câu hỏi về khả năng bình thường hóa quan hệ với Ukraine, ông Putin bày tỏ, Nga không mong chờ gì hơn ở Ukraine ngoài việc Chính phủ Ukraine coi Nga là một đối tác bình đẳng như mọi đối tác khác. Ngoài ra, ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga rất quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng người Nga tại Ukraine.



17:47 ngày 16/04/2015

"Chúng tôi rất mong Ukraine vượt qua khủng hoảng kinh tế hiện nay và muốn tình hình biên giới giữa hai nước trở nên ổn định".

17:46 ngày 16/04/2015

"Tình hình chính trị có thể thay đổi, nhưng người dân tại Donbass vẫn phải sống ở đó. Tôi không phân biệt người Nga hay người Ukraine bởi họ đang cùng sinh sống trên một quốc gia".

17:46 ngày 16/04/2015

"Tình hình hiện nay đang rơi vào bế tắc và chỉ còn có một lối thoát duy nhất đó là tuân thủ thoản thuận Minsk và tiến hành cải cách Hiến pháp tại Ukraine. Chúng tôi đã bày tỏ quan điểm của mình và mong muốn các nước đối tác tuân thủ thỏa thuận Minsk", ông Putin nhấn mạnh.

17:45 ngày 16/04/2015

"Tổng thống Poroshenko đã từng có cơ hội để đưa ra những biện pháp hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine ngay sau khi ông được bầu. Tôi đã yêu cầu ông ấy dừng việc gây hận thù nhưng ông ấy đã không làm vậy. Đó thực sự là một sai lầm chết người", ông Putin nói.

17:44 ngày 16/04/2015

Bàn về mối quan hệ với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Putin cho biết: Chúng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn các đối tác của mình. Tuy nhiên, trong công việc của chúng tôi, chúng tôi không thể thích hay không thích được mà phải quan tâm đến lợi ích dân tộc. Lãnh đạo hiện nay tại Ukraine mắc quá nhều sai lầm nhưng đó là lựa chọn của họ.

17:43 ngày 16/04/2015

Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và thỏa thuận Minsk, ông Putin cho biết, chúng tôi đã bàn đến việc hồi sinh nền kinh tế của khu vực Donbass. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine lại không thiết tha lắm với việc tái thiết xã hội tại Donbass. Lãnh đạo Donbass đang tự tay cắt bỏ khu vực này khỏi Ukraine và đó thực sự là một bi kịch.

17:31 ngày 16/04/2015

Sputnik News cho biết, chỉ trong 1 tiếng rưỡi vừa qua, đã có tới hơn 2 triệu câu hỏi gửi đến ông Putin



17:28 ngày 16/04/2015

Liên quan đến tỷ giá ngoại tệ tại Nga, ông Putin khẳng định: “Chính phủ tồn tại là để hỗ trợ nhân dân. Tuy nhiên, trong trường hợp này tôi cần nói rõ, nếu bạn nhận một khoản vay bằng đồng ngoại tệ thì bạn cần phải nhận lương bằng đồng ngoại tệ.

Nếu bạn nhận khoản vay bằng đồng ngoại tệ trong khi nhận lương bằng đồng ruble thì nguy cơ bất ổn sẽ khá cao.

Chính phủ sẽ cố tìm cách giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh này. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ này không nên vượt quá số tiền hỗ trợ cho những người vay tiền mua nhà bằng đồng ruble".

17:19 ngày 16/04/2015

"Khi chúng tôi cung cấp vũ khí cho một quốc gia nào đó, chúng tôi luôn xem xét tình hình trong khu vực, đặc biệt là vùng Trung Đông. Thủ tướng Israel Netanyuahu đã từng lo ngại về việc Nga sẽ chuyển hệ thống tên lửa S-300 cho Iran. Tuy nhiên, hệ thống S-300 sẽ không thể là mối đe dọa với Israell bởi hệ thống này chỉ mang tính phòng thủ".

17:17 ngày 16/04/2015

"Có thể các nước đối tác không hiểu rằng, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran không có điều khoản cấm việc buôn bán vũ khí. Liên quan đến việc bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Nga, chúng tôi khẳng định sẽ tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Putin nhấn mạnh.

17:16 ngày 16/04/2015

Trả lời câu hỏi của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế có trụ sở tại Moscow Anatoly Torkunov về việc Nga bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran và việc đàm phán hạt nhân với Tehran, ông Putin cho biết: Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận này vào năm 2007, nhưng vào năm 2010, Tổng thống Nga lúc đó là ông Medvedev đã dừng thỏa thuận này do lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta đã thấy rõ thiện chí của Iran trong vấn đề này. Tất cả các bên tham gia đàm phán đều xác nhận việc hoàn tất thỏa thuận hạt nhân với Iran, chính vì thế chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình.



17:10 ngày 16/04/2015

Tuy nhiên, ông Putin cũng nói thêm rằng: “Có thể ông nghĩ rằng chúng tôi không hiểu tình hình của những người như các ông nhưng quả thực chúng tôi rất thấu hiểu. Mặc dù vậy, chúng ta cần phải duy trì sự cân bằng giữa ngành công nghiệp sản xuất sữa và nhiều ngành khác nữa”.

17:08 ngày 16/04/2015

Chia sẻ lo lắng của ông John về tình hình khó khăn của nông dân Nga, đặc biệt là những người làm các sản phẩm từ sữa, ông Putin cho biết: “Chính phủ đã quyết định tăng các khoản hỗ trợ tiền vay cho nông dân và tôi đã vừa nhắc đến biện pháp này. Nếu tình hình quá khó khăn tôi tin rằng ông đã bỏ nghề này từ lâu rồi”.

“Chúng tôi cũng đã tăng các khoản hỗ trợ cho những người làm các sản phẩm từ sữa. Việc sản xuất sữa tại Nga còn rất yếu, chúng ta vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn”.



17:07 ngày 16/04/2015

Trong cuộc trao đổi này, ông Putin đã vui vẻ hỏi đùa ông John, một người nông dân nước ngoài rằng: Sao ông lại muốn ở Nga, có phải vì một người phụ nữ Nga hay không?.

Ông John cho biết, ông có một người vợ Nga và họ đã cưới nhau được 23 năm.



16:56 ngày 16/04/2015

Liên quan đến lo lắng của những người nông dân tại làng Stepanovo về nền nông nghiệp của Nga, ông Putin khẳng định, các đối tác của Nga đều muốn mua hàng có chất lượng tốt. Chính vì thế, Chính phủ Nga đã đưa ra các biện pháp để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thông qua việc giảm thuế, tăng việc hỗ trợ cho vay đối với những người sản xuất nông nghiệp.

16:55 ngày 16/04/2015

Trả lời câu hỏi về lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ EU của Nga, ông Putin khẳng định, chúng tôi đã làm hết sức mình để chống lại việc nhập khẩu trái phép thực phẩm của EU vào Nga. Chính phủ cần hỗ trợ nền nông nghiệp trong nước, nếu không thị trường trong nước sẽ tràn ngập hàng ngoại.

16:52 ngày 16/04/2015

"Dù những bước tiến của chúng ta là rất khiêm tốn. Chúng tôi vẫn đang thực thi những điều mà Chính phủ và Ngân hàng Trung ương khuyến nghị và tôi nghĩ rằng đến thời điểm này điều đó đã là đủ".

16:52 ngày 16/04/2015

"Nếu muốn người dân tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng cần phải có một trái tim thấu hiểu được họ đang sống như thế nào".

16:51 ngày 16/04/2015

"Bất chấp tình hình khó khăn hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiến hành một số khuyến nghị của ông. Năm nay, Chính phủ Nga đã “đóng băng” một số phúc lợi xã hội trong nước. Các đồng nghiệp của ông sẽ nói rằng, điều này vẫn là chưa đủ và chúng ta cần phải nâng tuổi nghỉ hưu", ông Putin nói tiếp.



16:46 ngày 16/04/2015

Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin: Làm thế nào để tạo ra một mô hình kinh tế mới?

Tổng thống Putin: “Chính bạn [Kurdin] là một trong những tác giả của mô hình kinh tế mang tên “Chương trình 2020”. Từ đó đến nay, chúng tôi không thay đổi nhiều mô hình kinh tế này. Chúng tôi đã tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn cho các doanh nhân, cải thiện chính sách tiền tệ, hệ thống quản trị, hệ thống luật pháp và tư pháp”.

16:38 ngày 16/04/2015

"Đồng ruble của Nga đã được cải thiện vì thế xin đừng nói rằng Chính phủ đã không làm gì. Tôi kêu gọi mọi người cần phải rất kiên nhẫn. Chính phủ đang đi đúng hướng. Chúng ta đã vượt qua được giai đoạn đỉnh điểm của khó khăn. Chúng ta có nhiều vấn đề nhưng tình hình lạm phát của Nga còn thấp hơn cả khu vực Eurozone", ông Putin cho biết.


16:37 ngày 16/04/2015

Tuy nhiên Tổng thống Nga cho rằng, Chính phủ Nga cần có thời gian để thích nghi và vạch ra một kế hoạch để thoát khỏi tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Chúng ta cần phải nhìn lại giai đoạn khủng hoảng năm 2009 để có đánh giá về cuộc khủng hoảng hiện nay.

16:33 ngày 16/04/2015

Theo Tổng thống Putin: "Có rất nhiều nguy cơ mà chúng ta không thể dự đoán trước được nhưng nếu chúng ta có thể duy trì được tình hình chính trị hiện tại và nếu người dân Nga vẫn đoàn kết với nhau thì sẽ không có mối nguy nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta".




16:31 ngày 16/04/2015

Kinh tế Nga sẽ phục hồi trong khoảng 2 năm tới hoặc có thể nhanh hơn. Nga đang tiến hành nhiều biện pháp đúng đắn. Nga hoàn toàn có đủ nguồn lực về tài nguyên và con người. "Tôi đã trao đổi với rất nhiều người dân và hiểu rõ cảm giác của họ về các lệnh trừng phạt của phương Tây. Người dân Nga đã rất quyết tâm. Chúng ta phải tận dụng được thời điểm thuận lợi này và sẽ làm được điều đó", ông Putin nói.

16:29 ngày 16/04/2015

"Nga không phải Iran, kinh tế Nga đa dạng hơn Iran rất nhiều. Chúng ta cần phải tận dụng tình thế hiện nay để đẩy kinh tế Nga lên một mức phát triển cao hơn nữa", Tổng thống Putin khẳng định.

16:25 ngày 16/04/2015

Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Nga coi các lệnh trừng phạt là “một sự hỗ trợ”. "Kinh tế Nga nhờ đó đã tốt hơn rất nhiều và đó là nền tảng cơ bản để chúng ta tiếp tục phát triển", ông Putin nói.

16:22 ngày 16/04/2015

"Điều quan trọng nhất với các doanh nghiệp hiện nay là phải tìm ra một biện pháp quản lý hiệu quả hơn. Tuy nhiên, thật không may là nền kinh tế của Nga lại quá phụ thuộc vào dầu mỏ", ông Putin cho biết.

16:21 ngày 16/04/2015

"Liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, chúng tôi đã có một cuộc gặp với các doanh nghiệp và tôi đã nói rõ với họ rằng, khó có khả năng các lệnh cấm vận được dỡ bỏ trong thời gian tới bởi phương Tây cố tình “chính trị hóa” việc này", ông Putin nói.

16:19 ngày 16/04/2015

Theo Tổng thống Putin, ngân sách Nga bị thâm hụt khoảng 0,5% trong năm 2014



16:16 ngày 16/04/2015

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nga cũng đang được duy trì trong mức giới hạn an toàn. Tiền lương của người dân cũng đã được điểu chỉnh tăng cho phù hợp với tỷ lệ lạm phát. Tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng của Nga cũng tăng lên và lần đầu tiên vượt mức GDP chung của cả nước. Điều này cho thấy hệ thống ngân hàng của Nga đang rất ổn định.

16:15 ngày 16/04/2015

Theo ông Putin, năm 2014 cũng là năm mùa màng của Nga bội thu nhất trong lịch sử. Nông nghiệp của Nga tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này có dấu hiệu suy giảm.

16:15 ngày 16/04/2015

Theo đó, trong năm 2014, Crimea và Sevastopol đã được sáp nhập lại với Nga. Mặc dù vậy, tình hình địa, chính trị tại Nga vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo Tổng thống Nga, đồng ruble và thị trường chứng khoán Nga đang có dấu hiệu khởi sắc. Lạm phát đang được kiềm chế ở mức giới hạn cho phép.



16:09 ngày 16/04/2015

Mở đầu cuộc đối thoại, Tổng thống Putin đã điểm lại những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại Nga năm 2014.



16:05 ngày 16/04/2015

Tổng thống Nga Putin đã đến trường quay để tham gia cuộc đối thoại.

15:58 ngày 16/04/2015

Nhiều chính khách và nhân vật nổi tiếng hàng đầu của Nga cũng đã được mời đến trường quay tại Moscow để tham dự cuộc đối thoại trực tuyến này.

15:56 ngày 16/04/2015

Không chỉ trả lời những câu hỏi được gửi từ trước, Tổng thống Nga Putin cũng sẽ trả lời những câu hỏi được chuyển trực tiếp đến ông từ người dân trên khắp cả nước.

15:53 ngày 16/04/2015


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

15:52 ngày 16/04/2015

Đúng 12h trưa (giờ Moscow) ngày 16/4 (16h giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cuộc đối thoại trực tiếp với người dân Nga. Đây là lần thứ 13 ông Putin thực hiện cuộc đối thoại trực tiếp như thế này, ở các cương vị khác nhau như Tổng thống và Thủ tướng.

Theo Thư ký báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, gần 2 triệu câu hỏi gửi đến cho Tổng thống Putin chủ yếu tập trung vào mối quan hệ của Nga với phương Tây và NATO trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang diễn ra.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Nga với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm cả các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan) cũng được khá nhiều người dân quan tâm.

Ngoài ra, người dân Nga cũng rất trăn trở với những vấn đề an sinh, xã hội trong bối cảnh nước Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây và nền kinh tế đang gặp không ít khó khăn thời gian qua.

Nguyễn Hùng - Trần Khánh/VOV.VN
Theo Sputnik
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.